10 sự kiện giáo dục gây "bão" dư luận 2017

H. Nhiên/NLĐ (tổng hợp)| 31/12/2017 21:14

2017 là năm xảy nhiều sự kiện đáng chú ý, khuấy động dư luận của ngành giáo dục. Dưới đây là 10 sự kiện:

PGS-GS Bùi Hiển đề xuất cải cách tiếng Việt

Tháng 11-2017, dư luận xôn xao đề xuất của PGS-TS Bùi Hiền, nguyên phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội, về cải tiến tiếng Việt. Ông đề xuất thay đổi giá trị âm vị của 11 chữ cái hiện có, cụ thể: C = Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = d, gi, r. Vì âm "nhờ" (nh) chưa có kí tự mới thay thế nên trong văn bản trên tạm thời dùng kí tự ghép n’ để biểu đạt.  Ví dụ: giáo dục thành "záo zụk", quốc ca sẽ thành... "cuốc ca", ngoại ngữ sẽ thành "quại qữ"… 

Nhiều người cho rằng đề xuất không khả thi, làm ảnh hưởng sự trong sáng, thậm chí triệt tiêu tiếng Việt. Tuy vậy, ngày 26-12, ông Bùi Hiền quyết định công bố phần 2 nghiên cứu cải tiến chữ viết tiếng Việt thay vì vào tháng 3-2018 như dự định.

Sư phạm điểm chuần thấp báo động

Danh sách điểm chuẩn của ĐH Sư phạm - ĐH Huế khiến không ít người bất ngờ khi điểm trúng tuyển của nhiều ngành chỉ ở mức 12,75 (dưới mức điểm sàn 15,5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Dù được giải thích đây là điểm quy chuẩn theo quy định của Bộ GD-ĐT và tổng điểm 3 môn xét tuyển vẫn đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do bộ quy định nhưng có một thực tế là ngành sư phạm ngày càng khó tuyển sinh. Ngày 16-8, lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo làm việc với các trường sư phạm về chất lượng đào tạo, trong đó có đầu vào của ngành sư phạm. Từ đây, nhiều hội thảo về ngành sư phạm được tổ chức với nhiều giải pháp được đưa ra như tăng điểm sàn, tiếp tục chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm, giải quyết đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp, tăng thu nhập giáo viên…

Từ chối kiểm định ĐH trong nước

Theo thông tin từ Cục Quản lý Chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đến tháng 12-2017 đã có 208 cơ sở giáo dục đại học được thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2017.Trong đó, có 2 cơ sở giáo dục đại học không hợp tác để thực hiện thẩm định là ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội.

Đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng nói với Báo Tuổi Trẻ rằng "Đảng và Nhà nước nhiều lần chỉ đạo khuyến khích các trường kiểm định quốc tế. Việc Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường phải kiểm định theo hệ thống của bộ là tước quyền tự chủ của trường, đi ngược lại chỉ đạo của Chính phủ"

Chi 12.000 tỉ đào tạo tiến sĩ

Thực tế đào tạo tiến sĩ trong nước thời gian qua có nhiều vấn đề chưa giải quyết nhưng năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo lại đặt ra mục tiêu đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ có quản lý với tổng số tiền 12.000 tỉ đồng khiến dư luận bức xúc. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng đề án đào tạo 9.000 tiến sĩ không đưa ngân sách về cơ sở giáo dục, mà cấp cho những người đáp ứng tiêu chuẩn dưới dạng học bổng. Trao đổi với báo chí ngày 16-11, Bộ trưởng cho rằng chi 12.000 tỉ đồng đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ không phải đề án mới, mà chỉ là thay đổi và nâng cao chất lượng của Đề án 911 trước đây.

Bạo hành trẻ mầm non tại cơ sở Mầm Xanh

Cuối tháng 11, dư luận cả nước tức giận với clip bạo hành xảy ra tại Trường Mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM). Trong clip, chủ trường và các bảo mẫu dùng tay chân, can nhựa, chổi lau nhà, thậm chí cả dao, hành hạ trẻ. Lập tức, chính quyền và công an quận 12 đã vào cuộc điều tra, xử lý.

Bất ngờ với bảng xếp hạng ĐH Việt Nam

Ngày 9-6, tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm "Một cách xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam". Tại đây, nhóm thực hiện đã công bố kết quả nghiên cứu xếp hạng 49 cơ sở giáo dục đại học có đầy đủ số liệu nhất. Cụ thể, thứ tự 10 trường đứng đầu trong danh sách này như sau: ĐH Quốc gia Hà Nội; ĐH Tôn Đức Thắng; Học viện Nông nghiệp; ĐH Đà Nẵng; ĐH Quốc gia TP HCM; ĐH Cần Thơ; ĐH Bách khoa Hà Nội; ĐH Huế; ĐH Duy Tân; ĐH Sư phạm Hà Nội. Nhiều trường đại học có thương hiệu lớn vắng mặt ở tốp 10 xếp hạng ở một số hạng mục. Trong đó ngoại thương, kinh tế đều ở hạng trung bình.

Kiến nghị giải tán Ban phụ huynh học sinh

Thẳng thắn từ chối đóng góp khoản tiền do Hội phụ huynh lớp đưa ra, anh Võ Quốc Bình, phụ huynh học sinh ở TP Hồ Chí Minh, đã viết đơn lên Văn phòng Chính phủ, kiến nghị giải tán Hội phụ huynh học sinh. Kiến nghị của phụ huynh này được nhiều người hoanh nghênh.

Từ 2018, bỏ thi vào lớp 6?

Ngày 18-12, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014. Theo đó, một trong những sửa đổi, bổ sung quan trọng của dự thảo là nội dung liên quan đến tuyển sinh vào lớp 6.

Theo Thông tư 11/2014 do Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển ký thì khoản 2, điều 4 quy định về tuyển sinh THCS là theo "phương thức xét tuyển". Trả lời báo chí khi đó, ông Nguyễn Vinh Hiển cho rằng, chủ trương của bộ là cấm tuyệt đối các trường thi tuyển vào lớp 6. Các trường có lượng học sinh đăng ký đầu vào lớn hơn chỉ tiêu thì trình phương án xét tuyển để các cấp có thẩm quyền quyết định.

30 điểm vẫn trượt đại học

Kỳ thi THPT năm 2017 xuất hiện vô số điểm 10 với số lượng gấp 40 lần các năm. Nhiều thí sinh cho biết với điểm thi 30 các em vẫn bị trượt ĐH. Nhiều tỉnh, thành phố đã công bố tỉ lệ đậu tốt nghiệp cao, tăng hơn hẳn các năm trước khi đạt 98-99%. Dư luận đặt câu hỏi liệu kỳ thi THPT quốc gia còn thích hợp để các trường chọn sinh viên đầu vào? Nhiều ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo nên để các trường ĐH tự chủ hoàn toàn trong việc tuyển sinh.

 Học trò đánh nhau bị đuổi học

Trưa 9-12, trên mạng xã hội xôn xao trước clip 3 nữ sinh bị 2 nữ sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đánh dã man ngay tại lớp học chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra trước rất nhiều học sinh khác nhưng không ai can ngăn. Sau đó, Hội đồng kỷ luật của trường đã thống nhất buộc thôi học có thời hạn đến hết năm học 2017-2018 đối với 2 nữ sinh lớp 9 đã đánh dã man 3 nữ sinh lớp 7 cùng trường. Quyết định này gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng cho các em nghỉ học là không nhân văn, không giải quyết sâu xa vấn đề.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
10 sự kiện giáo dục gây "bão" dư luận 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO