4 loại nho giá tiền triệu tại Việt Nam

Theo Zing.vn| 03/09/2019 06:48

Có một số loại nho nhập khẩu từ Nhật Bản đang được bán với giá hàng triệu đồng mỗi kg.

Những năm gần đây, người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn trái cây nhập khẩu. Trái cây ngoại ngày càng du nhập vào Việt Nam với số lượng lớn, từ nhập khẩu chính ngạch đến xách tay qua đường hàng không.

Một số loại trái cây khi về Việt Nam thường có giá lên đến hàng triệu đồng mỗi kg. Giá cao nhưng nhiều hàng vẫn chọn mua để trực tiếp sử dụng hoặc làm quà tặng sang trọng.

4 loại nho giá tiền triệu tại Việt Nam - Ảnh 1.

Ruby Roman hiện là loại nho đắt nhất thế giới. Ảnh: Kyodo.

Theo Japan Times, giống nho này được phát triển bởi các nông dân vùng Ishikawa (Nhật Bản) từ năm 2008, nổi tiếng bởi vị ngọt đậm đà và trọng lượng hơn 20 g mỗi trái.

Riêng đối với nho, cao cấp nhất hiện nay là nho Ruby Roman với giá bán 6,5-11 triệu/chùm tùy kích cỡ trái và trọng lượng chùm.

Từ năm 2018, loại nho này được nhiều đơn vị nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Để đủ điều kiện bán, mỗi trái nho Ruby Roman phải nặng ít nhất 20 g và đạt hơn 18% độ đường. Những đòi hỏi khắt khe khiến loại nho này trở nên quý hiếm và thường được bán dưới dạng đấu giá. Hồi tháng 7, chùm nho đắt nhất thế giới gồm 24 trái nho Ruby Roman đã được bán đấu giá thành công với mức giá 1,2 triệu yen, tương đương hơn 258,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, phổ biến tại Việt Nam hơn cả vẫn là nho mẫu đơn xanh. Do được nhiều người biết đến nên loại nho này hiện được phân phối tại hầu hết cửa hàng trái cây ngoại nhập, mức giá vì thế cũng chênh lệch lớn. Tại một trong những hệ thống cửa hàng đầu tiên nhập khẩu nho mẫu đơn xanh, giá bán được ghi nhận ở mức 1,4-1,8 triệu đồng/chùm 400-600 g.

4 loại nho giá tiền triệu tại Việt Nam - Ảnh 2.

Các loại nho Nhật Bản nhập khẩu về Việt Nam hầu hết đều có giá lên đến hàng triệu đồng mỗi chùm 400-600 gram. Ảnh: Mia Fruit.


Ngoài ra, nho đen Pione với độ ngọt hơn 18% và vị rượu nồng cũng ngày càng được ưa chuộng. Từ giá bán khoảng 400.000 đồng/chùm 400 g năm 2017. Hiện tại, giá thị trường đã lên đến 1-1,2 triệu đồng/chùm 600 g.

“Tôi khá thích hương vị rượu của Pione, thịt dày và mọng nước nên thỉnh thoảng mua về thưởng thức cũng không thấy quá phí tiền”, chị Hoàng Anh (nhân viên văn phòng, quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết.

Một loại nho cao cấp không kém với hương vị lai trộn giữa nho mẫu đơn xanh và nho Pione là Queen Nina, hiện được bán với giá 1,25 triệu đồng/chùm khoảng 20 trái.

“Ăn thường xuyên thì quá cao cấp, nhưng thỉnh thoảng mua về ăn cho biết thì cũng không đáng là bao”, chị Thùy (nhân viên văn phòng, quận 2) cho biết.

Trao đổi với Zing.vn, chị Lạc Thảo Vy, Giám đốc điều hành Mia Fruit, một doanh nghiệp nhập khẩu trái cây cao cấp, cũng khẳng định đây vốn là các loại nho cao cấp ở thị trường Nhật Bản, lại được xách tay trực tiếp về Việt Nam với yêu cầu bảo quản khắt khe nên giá bán khá cao.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
4 loại nho giá tiền triệu tại Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO