77 cá nhân, 6 tập thể đoạt giải 'Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An'

KTĐT| 15/11/2020 09:43

Sáng 14/11, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An”.

77 cá nhân, 6 tập thể đoạt giải 'Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An'
Sự kiện thiết thực kỷ niệm 650 năm ngày mất của danh nhân Chu Văn An (1370-2020); thiết thực tôn vinh truyền thống hiếu học, chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.
77 cá nhân, 6 tập thể đoạt giải 'Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An'
Mở đầu chương trình, BTC tiến hành lễ dâng hương nhân dịp kỷ niệm 650 ngày mất danh nhân Chu Văn An.
77 cá nhân, 6 tập thể đoạt giải 'Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An'
Được phát động từ tháng 6/2020, cuộc thi ''Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An'' hướng tới học sinh các trường mang tên thầy giáo Chu Văn An trên cả nước và các trường học khác trên địa bàn Hà Nội
77 cá nhân, 6 tập thể đoạt giải 'Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An'
Đến nay, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn học sinh đến từ hơn 30 trường học, lớp sáng tác.
77 cá nhân, 6 tập thể đoạt giải 'Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An'
Các bài dự thi được thể hiện bằng nhiều hình thức như: Bài viết, thơ, kể chuyện, tiểu phẩm, phim hoạt hình, vẽ tranh, tranh thêu, tranh gốm, sáng tác ca khúc, tượng, viết thư pháp.
77 cá nhân, 6 tập thể đoạt giải 'Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An'
Trong đó, nhiều tác phẩm được thực hiện công phu, thể hiện tình cảm, sự hiểu biết của bản thân đối với người thầy lỗi lạc của đất nước. Tại sự kiện, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Sử học, Học viên Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Nhuệ, thành viên ban giám khảo cuộc thi, cho biết: Nhiều tác phẩm thực sự gây xúc động. Từ góc nhìn của các em học sinh, người Danh nhân Chu Văn An hiện ra thực sự sống động, một người thầy tài cao, đức trọng nhưng rất đỗi bình dị, gần gũi, yêu thương. Qua đó, thấy được sự công phu, tâm huyết của các trường và các em học sinh.
77 cá nhân, 6 tập thể đoạt giải 'Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An'
Theo Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu: Cuộc thi đã vượt ra khỏi tính chất cuộc thi tìm hiểu mang tính phong trào, thực sự trở thành một sân chơi sáng tạo, lành mạnh, khơi gợi niềm yêu thích môn lịch sử, tìm hiểu danh nhân. 
77 cá nhân, 6 tập thể đoạt giải 'Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An'
Đồng thời, cuộc thi đã góp phần khích lệ niềm tự hào về truyền thống hiếu học, thúc đẩy các em noi sáng của các bậc tiền nhân say mê học tập, tự rèn luyện vươn lên trong học tập.
77 cá nhân, 6 tập thể đoạt giải 'Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An'
Từ các tác phẩm dự thi, Ban giám khảo Cuộc thi “Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An đã chọn ra 472 tác phẩm vào vòng chung khảo, tổ chức chấm và xét giải cho 6 tập thể và 77 cá nhân có tác phẩm dự thi xuất sắc nhất ở 6 loại hình được trao giải, gồm: Tranh vẽ, bài viết, truyện tranh, kể chuyện, kịch và các sáng tác khác.
77 cá nhân, 6 tập thể đoạt giải 'Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An'
Một trong những tác phẩm dự thi đoạt giải của thí sinh.
77 cá nhân, 6 tập thể đoạt giải 'Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An'
 Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh đoạt giải Nhất.
77 cá nhân, 6 tập thể đoạt giải 'Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An'
Ban Tổ chức mong muốn, cuộc thi sẽ là tiền đề khơi gợi niềm yêu thích môn lịch sử, tìm hiểu danh nhân, tự hào về truyền thống hiếu học của dân tộc cho các em thí sinh. Từ đó khích lệ các em noi theo gương sáng của bậc tiền nhân say mê học tập, tự rèn luyện vươn lên đạt thành tích ảnh. Ảnh tập thể các thí sinh tham gia cuộc thi.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Điện Biên Phủ - nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật
    Sáng 19/4, tại Điện Biên, Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật”.
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Vì sao phân khu Tài Lộc được ví như “mỏ vàng” trên đảo Vũ Yên?
    Nằm ngay cửa ngõ của Thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, lại sở hữu nhiều lợi thế hiếm nơi nào có được, phân khu Tài Lộc được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn, hội tụ đầy đủ các yếu tố đầu tư sinh lời, kinh doanh thuận lợi.
  • Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực
    Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Đừng bỏ lỡ
77 cá nhân, 6 tập thể đoạt giải 'Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO