8 người mất tích do bão số 1

Anh Trọng Đất Việt| 18/07/2010 08:23

(NHN) Bão số 1 đổ bộ hoà n toà n và o khu vực đồng bằng Bắc bộ trong đêm nay. Thống kê chưa đầy đủ, có 8 người mất tích do bão. UBND TP Hà  Nội đã có công điện khẩn yêu cầu sơ tán người dân khửi các khu vực nguy hiểm.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tính đến chiửu tối nay, do ảnh hưởng của bão số 1, Quảng Ngãi có 6 người mất tích; Thanh Hoá: 2 người mất tích; Quảng Bình: 40.000 tà u vử neo đậu an toà n, kêu gọi 20.000 ngư dân và o bử; Hải Phòng: 4.385 phương tiện và o nơi an toà n, di dời 26.887 hộ dân; Quảng Ninh: di dời 70 hộ dân, 11.000 tà u thuyửn và o bử; Nam Аịnh: 2.570 phương tiện, di dời 1.200 hộ dân;

à”ng Bùi Minh Tăng, Giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, tính đến thời điểm nà y, bão đã đổ bộ và o bử biển các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nam Аịnh. Bão đang giữ cường độ cấp 10, cấp 11, gió giật mạnh kèm theo mưa to. Vùng ven biển các lớp sóng dữ với chiửu cao 5 - 7m liên tục đánh và o bử.  Riêng vùng đảo Bạch Long Vĩ, gió đo được cấp 11, giật trên cấp 13. Các tỉnh từ Hà  Tĩnh đến Thừa thiên - Huế mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như: Kử³ Anh (Hà  Tĩnh), Ba Аồn (Quảng Bình).

Theo ông Bùi Minh Tăng, tại phía Аông Philippines hiện có một áp thấp nhiệt đới hoạt động. Trong một và i ngà y tới, nhiửu khả năng áp thấp nà y sẽ tiếp tục phát triển và  vượt qua Philippines, tiếp tục tiến và o vùng biển Аông. "Tuy nhiên, tại thời điểm nà y mọi dự đoán vử tình hình của áp thấp nhiệt đới vẫn còn quá sớm", ông Tăng nhận định.  

Trong đêm nay, bão số 1 di chuyển sâu và o đồng bắc Bắc bộ, mỗi giử đi được 15 - 20 km. Sáng sớm mai, bão sẽ suy yếu thà nh áp thấp nhiệt đới trên khu vực nam đồng bằng Bắc bộ với cường độ cấp 8, cấp 9. Аến chiửu mai, bão tiếp tục tiến vử vùng núi Tây bắc, lúc nà y nó đã suy yếu tạo thà nh một vùng thấp. Tuy nhiên, trong suốt ngà y mai, toà n bộ khu vực đồng bằng Bắc bộ, trong đó, có Thủ đô Hà  Nội và  vùng núi Аông bắc, Tây bắc đửu có mưa to đến rất to. Lượng mưa trung bình 200 - 300mm, vùng núi phía Аông có nơi lên đến 400 mm. Rất dễ xảy ra lũ ống, lũ quét ở các khe suối, sườn dốc núi, bà  con vùng núi cần hết sức đử phòng. Hiện nay, hoà n lưu bão đã vử đến Yên Bái, tại đây mưa bắt đầu xuất hiện và  lượng mưa trong một và i giử tới sẽ tăng dần lên. Аêm nay, thủ đô Hà  Nội bắt đầu có mưa to đến rất to, lượng mưa có thể đạt mức xấp xỉ 300 mm.

Các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Nam Аịnh, Thái Bình, Ninh Bình..., theo ông Tăng, đửu đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, kèm theo gió giật và  sóng lớn, thuỷ triửu dâng tại các khu vực ven biển.

Tại tỉnh Quảng Ninh, theo thông tin qua điện thoại lúc 20h hôm nay, từ ông Phạm Аình Hoà , Chánh văn phòng Chi cục phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ninh, mưa lớn vẫn liên tiếp đổ xuống. Gió giật cấp 10, cấp 11, là m rất nhiửu cây to trong thà nh phố Hạ Long bật gốc, gãy đổ. Trong chiửu nay, gió lớn nên một số người đi xe máy qua cầu Bãi Cháy đã bị gió xô ngã. Tại phường Bạch Аằng có một số tà u thuyửn bị chìm tại nơi neo đậu do gió to, sóng lớn.  

Hà  Nội yêu cầu cần sơ tán người dân ra khửi vùng ven sông, vùng trũng có nguy cơ ngập và  sạt lở cao. Ảnh: Anh Trọng.

Nhằm đối phó với cơn bão số 1, UBND TP Hà  Nội chiửu nay có công điện khẩn gử­i các quận huyện, sở ngà nh yêu cầu cần phải sơ tán dân khửi các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ ngập và  sạt lở cao.

Công văn của UBND thà nh phố nêu rõ, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thà nh phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã chỉ đạo, kiểm tra cụ thể hệ thống đê kè, hồ đập, các công trình hồ thủy lợi, phát hiện xử­ lý kịp thời những hư hửng và  sự cố để đảm bảo an toà n cho công trình, chủ động sơ tán dân ra khửi vùng ven sông, vùng trũng thấp, có khả năng úng ngập, vùng có nguy cơ sạt lở đất, các khu nhà  chung cư cao tầng xuống cấp, có nguy cơ mất an toà n.

Phối hợp chặt chẽ với các sở ngà nh có liên quan, các công ty Thủy lợi, Công ty Thoát nước Hà  Nội thực hiện triệt để các giải pháp tiêu úng trên địa bà n, đặc biệt là  những vị trí úng ngập cục bộ. Là m tốt công tác tuyên truyửn vận động nhân dân, để mọi người tích cực và  tự giác tham gia, công tác phòng chống lụt bão, phòng chống úng, chủ động chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men và  các đồ dùng thiết yếu, phục vụ sinh hoạt, công điện nêu rõ.

Công điện cũng yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo, công ty thoát nước Hà  Nội tập trung rà  soát các điểm úng ngập cục bộ khu vực nội thà nh có giải pháp xử­ lý kịp thời với từng điểm, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công, phối hợp chặt chẽ với Công ty Thát nước và  UBND phường giải tửa ngay các vật cản là m ách tắc, cản trở dòng chảy, để đảm bảo thông thoáng. Kiên quyết đình chỉ thi công đối với công trình để ảnh hưởng việc tiêu thoát úng. Chỉ đạo Công ty nhà  nước một thà nh viên công viên cây xanh, cắt cà nh, tỉa tán, chặt hạ những cây xanh có nguy cơ đổ gãy mất an toà n, kiểm tra các công trình cao tầng, chằng chống cần cẩu và  cần trục để đảm bảo an toà n khi mưa bão xảy ra.

Sở NN-PTNT chỉ đạo công tác đảm bảo an toà n đê điửu, các hồ chứa, công trình thủy lợi, triển khai phương an phòng chống úng ngập, chỉ đạo các công ty Thủy lợi sẵn sà ng phương án tiêu úng và  hỗ trợ khu vực nội thà nh. Sở Công thương, nắm chắc tình hình, chỉ đạo thực hiện cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, các hà ng hóa vật tư thiết yếu, phục vụ công tác phòng chống lụt bão, hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất cũng như ổn định thị trường.

Tổng Công ty điện lực thà nh phố đảm bảo vử điện, kịp thời khắc phục những sự cố, ưu tiên cấp đủ điện cho các trạm bơm hoạt động hết công suất phục vụ tiêu úng.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Trường Tiểu học Nam Thành Công tổ chức mô hình điểm Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
    Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
  • MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng trong năm 2024
    Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, lãnh đạo MB đã chia sẻ những mục tiêu kinh doanh trước thềm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngân hàng (04/11/1994 – 04/11/2024) cùng nhiều nội dung nổi bật khác.
Đừng bỏ lỡ
8 người mất tích do bão số 1
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO