Bà con kiều bào là cầu nối đưa Thủ đô Hà Nội đến với bạn bè quốc tế

Minh Hiếu/HNM| 27/01/2019 15:34

Tối 26-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng kiều bào tham dự chương trình Xuân quê hương 2019.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Quốc Cường; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh.
Bà con kiều bào là cầu nối đưa Thủ đô Hà Nội đến với bạn bè quốc tế
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại tiệc chiêu đãi bà con kiều bào.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung vui mừng thông báo với bà con kiều bào những thành tựu phát triển của Hà Nội trong năm qua, nổi bật là việc thành phố đã hoàn thành toàn diện 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch; GRDP tăng 7,61%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 248 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017; vươn lên đứng đầu cả nước về thu hút FDI với tổng vốn đầu tư đạt 7,5 tỷ USD; việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tiếp tục được đẩy mạnh; du lịch, thể thao, giáo dục đào tạo, hội nhập quốc tế, đối ngoại có bước đột phát và đạt nhiều thành công... Những thành tựu đó đã góp phần quảng bá bản sắc văn hóa của Việt Nam ra thế giới, đồng thời giới thiệu những nét tinh hoa của văn hóa các nước tới người dân Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, những kết quả trên có sự đóng góp rất quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần của kiều bào ta ở các nước. Trong những năm tiếp theo, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng một Thủ đô hòa bình, xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại; phấn đấu là nơi hội tụ các giá trị văn hóa tinh thần tiêu biểu của người Việt Nam; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tối ưu hóa các nguồn lực cho phát triển; chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế; xã hội hóa mạnh mẽ các nguồn lực, tạo ra đột phá mới trong đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

Để đạt được mục tiêu đó, thành phố mong muốn bà con kiều bào luôn hướng về quê hương bằng những đóng góp thiết thực, chung tay, góp sức vào sự nghiệp phát triển của Thủ đô và đất nước. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cam kết, thành phố sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành với tất cả bà con kiều bào và mong muốn bà con kiều bào ta thành đạt ở nước sở tại, tiếp tục phát huy truyền thống dân tộc, đóng góp vào tình hữu nghị giữa Thủ đô Hà Nội với các thủ đô, thành phố của các nước trên thế giới. 

Cảm ơn UBND TP Hà Nội đã dành tình cảm và sự tiếp đón chu đáo đối với bà con về thăm quê hương, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh, kiều bào đều cảm nhận được những chuyển biến tích cực của đất nước trong những năm qua, trong đó diện mạo của Thủ đô Hà Nội đã có những thay đổi nổi bật trên mọi phương diện.

Đại diện hơn 100 kiều bào dự tiệc chiêu đãi, bà Nguyễn Thị Bích Yến, kiều bào Việt Nam tại Áo cảm ơn sự tiếp đón long trọng, chu đáo và chân tình của UBND TP Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Bích Yến khẳng định, mỗi kiều bào xa quê đều ý thức được trách nhiệm quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, Thủ đô Hà Nội hòa bình và mến khách, đồng thời mỗi người đều là một đại sứ thiện chí kết nối Hà Nội với các thành phố, thủ đô trên toàn thế giới.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Bà con kiều bào là cầu nối đưa Thủ đô Hà Nội đến với bạn bè quốc tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO