Ba Vì phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020

Đỗ Dân| 15/06/2020 21:22

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức đoàn phóng viên báo chí Trung ương và Hà Nội đi tác nghiệp thực tế tuyên truyên về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.

Ngày 12/06/2020 cùng đi có các đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Đức Nghĩa, Phó trưởng phòng Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Tiếp đón đoàn có đồng chí Lưu Quang Ngọc, Ủy viên thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Vì, cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân Huyện Ba Vì và đại diện UBND một số xã thuộc huyện Ba Vì.

Trước khi tìm hiểu thực tế và làm việc với các đơn vị tại Ba Vì đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh bãi đá Chông – khu di tích K9 thuộc xã Minh Quang, huyện Ba Vì nơi gìn giữ thi hài chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1969 – 1975. Trong không khí thiêng liêng đoàn được nghe lịch sử khu di tích K9 và tham quan nơi Bác cùng Bộ Chính trị từng làm việc bàn những vấn đề quan trọng của đất nước.

Ba Vì phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020 hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp

Đ/c: Phạm Thanh Học cùng đoàn phóng viên báo chí tại bãi đá Chông –Khu di tích K9.

Tình hình phát triển kinh tế xã hội

Theo báo cáo số 238/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, dù gặp nhiều khó khăn trong 06 tháng đầu năm do ảnh hưởng phức tạp dịch covid 19, và một số hạn chế còn tồn tại trên địa bàn làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân và khó khăn cho các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh trên địa bàn huyện nhưng với sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố; Nghị Quyết của BCH Đảng bộ huyện, Nghị Quyết HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Tổng giá trị sản xuất 06 tháng đầu năm 2020 ước đạt 15.390 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch (KH) năm, bằng 101,8% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch covid 19.  Trong đó nhóm Ngành dịch vụ - du lịch đạt 6.090 tỷ đồng bằng 42% KH năm, bằng 92% cùng kỳ; Nông – Lâm nghiệp đạt 6.030 tỷ đồng bằng 52% KH năm, bằng 122% cùng kỳ; Công nghiệp – Xây dựng đạt 3.270 tỷ đồng, bằng 43% KH năm, bằng 91,3% cùng kỳ. Nhìn chung tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững và có bước phát tiển tạo nền tảng cho những bước đột phá 06 tháng cuối năm 2020.

Xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình số 02 – CTr/TU của Thành Ủy Hà Nội, Chương trình số 02 – CTr/HU của Huyện Ủy Ba Vì; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 25/01/2016 của UBND huyện, với sự đồng lòng của toàn dân và quyết tâm xây dựng nông thôn mới của cấp Ủy, chính quyền xã. Ba Vì quyết tâm phấn đấu trong năm 2020 có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Báo cáo số 251/BC – UBND đến hết năm 2019 trên địa  bàn huyện Ba Vì có 18/30 xã (chiếm 60%) đã được Thành Phố công nhận chuẩn Nông thôn mới (NTM) thì Ba vì vẫn còn 12 xã vẫn chưa đạt chuẩn nông thôn mới trong có 5 xã (Tiên phong, Phú Đông, Đồng Thái, Tản Lĩnh, Vạn Thắng) cơ bản hoàn thiện hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật gửi các ngành thẩm định đối với tiêu chí cơ sở hạ tầng và đang thực hiện các tiêu chí khác như giáo dục, văn hóa, cảnh quan môi trường… Trên cơ sở đó mục tiêu trong năm 2020 của huyện Ba Vì về xây dựng nông thôn mới phấn đâu cho được 5 xã đạt chuẩn NTM.

Vì vậy ngay từ đầu năm Huyện Ủy, HĐND huyện đã tổ chức các đoàn giám sát công tác xây dựng nông thôn mới. UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch chi tiết các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho 4 xã ( Phú Đông, Tiên Phong, Tản Lĩnh, Đồng Thái) đồng thời UBND cũng ban hành 09 văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng NTM; tổ chức 2 hội nghị đối với 07 xã chưa hoàn thành NTM để hướng dẫn các xã rà soát, đánh giá, chấm điểm và xây dựng kế hoạch chi tiết, thực hiện các tiêu chí.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện thường xuyên và liên tục thông qua các hình thức như: Hội nghị, lồng ghép, các phương tiện thông tin đại chúng, băng rôn, khẩu hiệu,... Tuyên truyền các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng các thôn, xóm, cụm dân cư, gia đình văn hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao thu nhập, phát triển bền vững.

Từ đó chính quyền cấp xã: Đảng Ủy, HĐND, UBND các xã đều ban hành các nghị quyết, kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện, thành lập ban chỉ đạo xã, ban quản lý xây dựng NTM xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể bám sát các văn bản chỉ đạo của Thành phố và huyện triển khai và thực hiện.

Ba Vì phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020 hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp
Tham quan xưởng sản xuất sữa Công ty CP sữa Con Bò Vàng Ba Vì.

Trao đổi với đoàn công tác đồng chí Bùi Văn Quân – Bí thư, Chủ tịch xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì cho biết: do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới của xã Tản Lĩnh đầu năm lượng đàn bò sữa giảm từ 4000 xuống 1800 con, sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ sữa khó tiêu thụ và lưu thông, trường học THCS đã được cấp kinh phí nhưng chưa thể xây dựng… Vượt qua những khó khăn thách thức hiện tại thì toàn xã đời sống nhân dân đã dần ổn định, trở lại bình thường, số lượng đàn bò đã tăng dần lên khoảng 3000 con, xã còn đưa mô hình chăn nuôi đà điểu đạt được những kết quả đáng khích lệ. Vì vậy trong 06 tháng cuối năm nhiệm vụ là vô cùng nặng nề để hoàn thành nhiệm vụ xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của Thành phố, quan tâm chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND xã cũng sẽ quyết tâm thực hiện xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đa dạng các hoạt động "Giữ nghề xưa trên phố"
    Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
  • Điện Biên Phủ - nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật
    Sáng 19/4, tại Điện Biên, Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật”.
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Nhiều ứng dụng công nghệ mới trong Triển lãm quốc tế Y Dược Việt Nam năm 2024
    Sáng 19/4, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam và Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam tổ chức họp báo cung cấp thông tin về “Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 31 VIETNAM MEDI-PHARM năm 2024”.
  • Thấy gì sau động thái đăng ký mua cổ phiếu SHB của Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh
    Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch SHB sẽ bắt đầu mua hơn 100 triệu cổ phiếu SHB từ ngày 19/4. Nếu hoàn tất mua thành công, ông Vinh sẽ sở hữu tỷ lệ cổ phần SHB cao nhất trong HĐQT ngân hàng. Đó như một lời khẳng định về cam kết đồng hành, phát triển cùng những kỳ vọng lớn của vị Phó Chủ tịch 8x với tương lai SHB.
Đừng bỏ lỡ
Ba Vì phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO