Bài 5: Hà Nội sẽ trở thành thành phố sáng tạo

Thanh Thủy/HNM| 01/05/2019 08:00

Không chỉ sở hữu nhiều di sản văn hóa, Hà Nội còn là mảnh đất ươm mầm không gian sáng tạo, nuôi dưỡng những ước mơ khởi nghiệp và cũng là mở đường cho sự phát triển của kinh tế khởi nghiệp. Đây cũng là nền tảng để nâng đỡ, khai mở, làm giàu thêm các tài nguyên di sản vốn có, từng bước đưa Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo trong tương lai nếu được đầu tư, hỗ trợ tương xứng.

Công nghiệp văn hóa - Nền tảng thành phố sáng tạo

Bài 5: Hà Nội sẽ trở thành thành phố sáng tạo
Một không gian văn hóa sáng tạo cho các bạn trẻ tại Thủ đô Hà Nội.

Đánh thức tiềm năng, gieo mầm khởi nghiệp

Theo thống kê của Hội đồng Anh, hiện Hà Nội có 24 không gian sáng tạo, trong đó phần lớn là các không gian làm việc chung, không gian triển lãm, trò chuyện trao đổi, tổ chức sự kiện về nghệ thuật, biểu diễn âm nhạc, điện ảnh, thư viện, cửa hàng thời trang... 

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghiệp văn hóa, Viện Văn hóa, nghệ thuật quốc gia Việt Nam đánh giá: "Những không gian này chính là nơi truyền cảm hứng, năng lượng sáng tạo và kết nối mọi người; đồng thời là nền tảng nâng đỡ, khai mở thêm nhiều giá trị nguồn tài nguyên văn hóa sẵn có. Từ đây, công chúng có thêm cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đồng nghĩa với việc phát triển con người tốt hơn, toàn diện hơn".

Tuy nhiên, cũng giống với nhiều lĩnh vực khác, không gian sáng tạo ở Hà Nội đang phải đối mặt với không ít thách thức như thiếu kỹ năng quản lý và kinh doanh; thiếu cơ chế, chính sách hỗ trợ từ chính quyền địa phương; sự bất ổn định từ nguồn vốn, mặt bằng… Sáng lập viên Tổ hợp Hanoi Creative City Đoàn Kỳ Thanh cho biết, đến nay, các không gian sáng tạo vẫn chưa có tư cách pháp nhân cụ thể, dẫn đến những trở ngại trong khâu cấp phép mà Hanoi Creative City, với tư cách pháp nhân là một công ty bất động sản, không có quyền tổ chức sự kiện, là một ví dụ. 

Ông Hà Anh Tuấn, đại diện không gian sáng tạo The Vươn - Luxury Garden Office chia sẻ: "Đầu tư cho không gian sáng tạo là cuộc chơi lớn và nhiều rủi ro bởi mặt bằng thiếu ổn định, đối tượng thụ hưởng còn chưa mặn mà trong khi chi phí kiến tạo, duy trì rất tốn kém".

Gỡ khó cho doanh nghiệp, từng bước khơi dậy tiềm năng, thế mạnh không gian sáng tạo trong phát triển công nghiệp văn hóa, tháng 10-2018, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã có cuộc trao đổi cởi mở với đại diện các nhà đầu tư không gian sáng tạo, thông qua hội thảo “Phát huy tiềm năng, thế mạnh của các không gian sáng tạo trong phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô thời kỳ hội nhập và phát triển”. 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Không gian sáng tạo được thành phố xác định là một trong những ngành mũi nhọn trong phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô, là điều kiện tiên quyết để xác lập hình ảnh thành phố sáng tạo - mục tiêu mà Hà Nội đang vươn tới. Thủ đô sẽ tạo điều kiện hết mức có thể để các không gian này phát triển ở Hà Nội dưới nhiều mô hình sáng tạo khác nhau. Trước mắt, là việc xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư thỏa đáng, tạo môi trường pháp lý thuận lợi… Hà Nội cũng đã xây dựng chương trình khởi nghiệp, kết nối với doanh nghiệp để có kế hoạch hỗ trợ xứng đáng các tổ chức, cá nhân có ý tưởng sáng tạo phù hợp, nhằm đánh thức tiềm năng, gieo mầm khởi nghiệp và mở đường phát triển cho kinh tế khởi nghiệp.

Để công nghiệp văn hóa Thủ đô cất cánh


Nhắm vào tất cả những gì được coi là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để công nghiệp văn hóa phát triển theo hướng tốt đẹp nhất, những năm qua, Hà Nội đã có nhiều chương trình, chính sách, kế hoạch đầu tư cho lĩnh vực này. Mới đây nhất là sự ra đời của Đề án “Đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội cho công nghiệp văn hóa Thủ đô phát triển dài hơi, bài bản với nhiều giải pháp và lộ trình phù hợp. 

Tiêu biểu, như: Xây dựng, ban hành Quy hoạch chiến lược đối với từng ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng, thế mạnh; rà soát, bổ sung, kiện toàn cơ chế, chính sách; tăng cường hỗ trợ, thúc đẩy và khuyến khích phát triển không gian sáng tạo; triển khai Chương trình “Kết nối các doanh nghiệp với làng nghề truyền thống”; đẩy mạnh xã hội hóa trong các hoạt động của nghệ thuật biểu diễn;…

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động, việc tạo ra các cơ chế thông thoáng để đem lại môi trường tự do sáng tạo là điều kiện quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, cần xác định, nguồn lực tài chính chỉ là một phần trong đầu tư cho văn hóa. Việc đầu tư khác, quan trọng không kém, là đầu tư cho nguồn lực con người, vừa tạo nền tảng chung, có tính kế thừa, vừa chú ý đến các cá nhân đỉnh cao.

Viện trưởng Viện Văn hóa, nghệ thuật quốc gia Việt Nam Bùi Hoài Sơn cho rằng, nên áp dụng mô hình quản lý “cánh tay nối dài” theo kinh nghiệm một số nước có nền công nghiệp văn hóa phát triển. Cụ thể, Hà Nội sẽ đưa ra chính sách hỗ trợ, định hướng và cung cấp nguồn vốn nhất định rồi giao quyền quyết định tài trợ, phát triển các dự án cụ thể cho các hội đồng chuyên môn. Đồng thời, thành phố có thể thành lập một tổ chức hỗ trợ phát triển văn hóa và sáng tạo trực thuộc thành phố, gồm đại diện chính quyền thành phố và các hiệp hội âm nhạc, điện ảnh, nghệ sĩ, doanh nhân...

Có thể thấy rõ, phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, quảng bá hình ảnh, con người Thủ đô một cách hiệu quả, mà còn mang lại nguồn lợi kinh tế không nhỏ. Người dân Thủ đô cũng đang kỳ vọng vào một bước tiến thật sự thông qua đề án nêu trên, hứa hẹn sẽ không chỉ mang đến những lợi ích về kinh tế, xã hội mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa ẩn chứa trong mỗi ngành nghề sáng tạo.

Để công nghiệp văn hóa Thủ đô cất cánh thành công, bên cạnh sự hỗ trợ, định hướng từ chính quyền, các đơn vị, cá nhân, những người nắm giữ "tài nguyên" cũng cần chủ động tìm tòi, sáng tạo cũng như sự đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực, nhằm hiện thực hóa đề án trên cơ sở hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao các giá trị văn hóa dân tộc.
Bài liên quan
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Điện Biên Phủ - nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật
    Sáng 19/4, tại Điện Biên, Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật”.
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2024
    Sáng 19/4, tại Thư viện Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III năm 2024 và phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2024 với chủ đề “Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
  • Trường Tiểu học Nam Thành Công tổ chức mô hình điểm Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
    Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
Đừng bỏ lỡ
Bài 5: Hà Nội sẽ trở thành thành phố sáng tạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO