Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV

09/12/2020 20:11

Báo trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV tại phiên bế mạc kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, ngày 9-12.

- Kính thưa đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội,

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo thành phố, các vị đại biểu HĐND thành phố.

- Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí,

- Thưa cử tri và nhân dân Thủ đô!

Kỳ họp thứ mười tám HĐND thành phố khoá XV đã thành công tốt đẹp. HĐND thành phố đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó đặc biệt là công tác nhân sự. HĐND thành phố đã kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố, bổ sung 3 Ủy viên UBND thành phố.

Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ và bế mạc kỳ họp. Ảnh: Viết Thành

Thay mặt các đồng chí được HĐND bầu đảm nhận trọng trách mới và trên cương vị Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng mà trực tiếp là đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, khóa XVII, các đồng chí cán bộ chủ chốt và các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XV đã tín nhiệm giao trọng trách cho tôi và các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng, với trọng trách là Chủ tịch HĐND thành phố - là người đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, cũng như các chức danh lãnh đạo UBND thành phố được giao cho từng đồng chí là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô. Trách nhiệm đó càng được nâng lên đúng với những yêu cầu được đặt ra trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vừa qua: “…yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội cũng không thể như với các địa phương khác, mà phải cao hơn, sâu hơn, mạnh hơn. Vì sao? Bởi vì Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là bộ mặt của quốc gia, là nơi hội tụ của khí phách cha ông, hồn thiêng dân tộc, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, tụ khí tinh hoa, địa linh nhân kiệt, có truyền thống đấu tranh cách mạng rất kiên cường, tiêu biểu cho truyền thống văn hiến và anh hùng, hòa bình và hữu nghị của dân tộc Việt Nam, nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước”.

Chúng tôi đều nhận thức rằng, khả năng của bản thân là có hạn, sức mạnh và trí tuệ vô hạn là ở tổ chức, ở tập thể, sự tin tưởng, tín nhiệm của các đồng chí là động lực thôi thúc, càng phải cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc. Chúng tôi nguyện đem hết sức mình, tận tâm, tận lực, không ngừng học hỏi, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm để hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Đối với hoạt động của HĐND thành phố, tôi sẽ cùng với các vị đại biểu HĐND thành phố tiếp tục đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả, phát huy truyền thống tốt đẹp, khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, để nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đáp ứng lòng mong mỏi, sự tin tưởng, gửi gắm của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Cũng nhân dịp này, cho phép tôi được thay mặt Chủ tọa kỳ họp, thay mặt HĐND thành phố xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố vì những cống hiến, đóng góp rất quan trọng của đồng chí đối với sự phát triển Thủ đô, với hoạt động của HĐND các cấp thành phố để đưa hoạt động HĐND thành phố là điểm sáng, là hình mẫu của cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đã rất sâu sát, tâm huyết, trách nhiệm, đầu tư nhiều công sức thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương thức, nội dung, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động cũng như quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ, bộ máy HĐND các cấp thành phố.

Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch và nguyên Ủy viên UBND thành phố. Trân trọng cảm ơn những đóng góp, những cống hiến của các đồng chí đối với thành phố trong suốt quá trình công tác tại HĐND - UBND thành phố khóa XIV và khóa XV, đặc biệt là những tình cảm quý mến với HĐND, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, vì công việc chung, vì sự nghiệp phát triển Thủ đô.

Xin được kính chúc đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch UBND, nguyên Ủy viên UBND thành phố những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và tiếp tục dõi theo, góp ý cho Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chỉ đạo điều hành của HĐND - UBND thành phố trong thời gian tới.

Xin được một lần nữa nhiệt liệt cảm ơn các đồng chí!

Kính thưa các đồng chí, các vị đại biểu HĐND thành phố!

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét, thảo luận, đánh giá toàn diện, khách quan những thuận lợi, khó khăn của thành phố trong năm 2020 và thống nhất nhận định: Năm 2020, vượt lên những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng, cố gắng vượt bậc, tập trung thực hiện thành công “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa phục hồi tăng trưởng kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các chỉ tiêu phát triển của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020 về cơ bản thành phố hoàn thành mục tiêu tổng quát, trong đó đạt và vượt 16/22 chỉ tiêu chủ yếu. GRDP của thành phố năm 2020 ước tăng 3,98% - cao gấp khoảng 1,5 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt gần 280.000 tỷ đồng, bằng 100,2%, tăng 3,5% so với thực hiện năm 2019. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn với mức tăng trưởng 4,2%; xây dựng nông thôn mới được tiếp tục triển khai tích cực, tỷ lệ xã nông thôn mới đạt 96,3%. Các hoạt động văn hóa, giáo dục được duy trì. An sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được chú trọng, huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng trong công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Quản lý đô thị được đẩy mạnh. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt…

Về nhiệm vụ năm 2021, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bí thư Thành ủy, với chủ đề năm 2021 của thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển” HĐND thành phố đã quyết nghị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2021 với 22 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 11 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như: Chủ động phòng, chống dịch, tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế cũng như giải quyết hiệu quả và có chuyển biến rõ rệt những vấn đề dân sinh bức xúc. Đặc biệt là tìm tòi, sáng tạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế, chỉ đạo, điều hành quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, triển khai thực hiện tốt 2 Nghị quyết số 97 và 115 của Quốc hội về "Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị" và "một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội", triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng quy định.

HĐND thành phố đã thông qua 20 báo cáo, 16 nghị quyết, trong đó có 9 nghị quyết chuyên đề với tỷ lệ thống nhất cao. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2021 và các năm tiếp theo. Vì vậy, ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Kính thưa các đồng chí, các vị đại biểu HĐND thành phố!

Tại kỳ họp, HĐND đã thực hiện giám sát trực tiếp qua hình thức chất vấn UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương liên quan 2 nhóm vấn đề, đó là: (1) Công tác quản lý, khai thác cát, sỏi lòng sông và quản lý các bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố; (2) Việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

Với phương châm theo đến cùng sự việc, phiên chất vấn đã thu hút được nhiều đại biểu tham gia chất vấn tại hội trường. HĐND thành phố đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của UBND thành phố, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trong trả lời chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND thành phố. Qua đó đã gợi mở những vấn đề, các giải pháp để UBND thành phố, các sở, ngành, quận, huyện tập trung giải quyết hiệu quả các nội dung, theo hướng phân công rõ cơ quan, rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ thời gian, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, dứt điểm những điều đã cam kết trước HĐND cũng như cử tri, nhân dân Thủ đô.

Bước sang năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, đặc biệt với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Thủ đô 5 năm 2021-2025. Thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết vừa được HĐND thành phố thông qua. Trong quá trình thực hiện cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe ý kiến từ cơ sở để có những giải pháp thực hiện phù hợp, thiết thực, hiệu quả hơn. Đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thực hiện việc tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội, kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND thành phố.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu HĐND thành phố!

Kỳ họp thứ mười tám HĐND thành phố đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND thành phố, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm tới dự và chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy khóa XVI, Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII; trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí Phó Chủ tịch và nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố; trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã; các vị đại biểu HĐND thành phố và các vị đại biểu khách quý.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của cử tri và nhân dân Thủ đô; sự đồng hành tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đã động viên, góp ý, chia sẻ cùng thành phố, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Một lần nữa xin kính chúc đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố, các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND thành phố sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố khóa XV.

Xin trân trọng cảm ơn!

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Thơ Nguyễn Đức Tùng - một buổi sáng chín
    Tôi muốn đánh thức “buổi sáng chín” của Nguyễn Đức Tùng để mở ra những trang thơ giàu tính sáng tạo của ông: Sau cái chết, nếu trở lại/ Anh sẽ trở lại vì một buổi sáng/ Một buổi sáng chín trên cành/ Như trái ổi xanh/ Bỗng chín/ Nhưng không rụng xuống/ Vì hãy còn xanh (Thời gian).
  • Hà Nội tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô
    UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 23/4 về việc tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
  • Triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”
    Với hình thức trực tuyến, triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Bảo tàng tỉnh Điện Biên, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp và một số cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên nhằm phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố. Triển lãm “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ diễn ra vào ngày 26/4.
  • Khoảng lặng với sen Hồ Tây
    Sáng sớm mùa hè, tôi đi bộ dọc bờ Hồ Tây để thuê một chiếc xe đạp dạo quanh hồ như lời hẹn của chuyến đi trước. Tôi lạc bước đến đầm sen Hồ Tây. Ngay khoảnh khắc ấy, sen gieo một nốt lặng thương nhớ vào lòng tôi.
  • Hà Nội thông báo về việc treo cờ Tổ quốc
    UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 353/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước
Đừng bỏ lỡ
Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO