Bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Kinhtedothi| 06/10/2019 18:05

Sáng 6/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải - Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô và Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.
Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trình bày biên bản bàn giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - tân Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trên các nội dung cụ thể về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, về tổ chức biên chế, quân số, lực lượng thường trực...
Sau khi nghe dự thảo biên bản bàn giao, đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, TP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tham gia góp ý, hoàn thiện các nội dung. Trên cơ sở đó, trước sự chứng kiến của lãnh đạo TP Hà Nội và Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái và Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đã chính thức ký Biên bản bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo TP; sự ủng hộ, phối hợp của các sở, ngành, của cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô trong thời gian qua đã giúp đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, vị trí công tác mới là thử thách rất nặng nề nhưng là nhiệm vụ vinh quang. Đồng chí hứa sẽ nỗ lực, cố gắng cùng với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô phát huy truyền thống; chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và Thành ủy Hà Nội; phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ trên từng cương vị được giao; phấn đấu xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đồng thời, phối hợp tốt với các lực lượng, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương của TP. Bí thư Thành ủy đánh giá, mặc dù giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô trong thời gian chưa dài nhưng đồng chí Nguyễn Hồng Thái đã nắm bắt nhanh nhiệm vụ, cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội, TP giao. Chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách mới là Tư lệnh Quân khu 1, Bí thư Thành ủy tin tưởng trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy mong muốn và tin tưởng đồng chí cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tư lệnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, bám sát đường lối chính trị, quân sự của Đảng, Nghị quyết của Quân ủy T.Ư, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và thực tiễn của Thủ đô để chủ động tham mưu với TP lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh Nhân dân, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ TP ngày càng vững chắc. 
Trước mắt, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm 2019. Đồng thời, chủ động chuẩn bị cho triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020; chỉ đạo chuẩn bị chu đáo tổ chức và phối hợp tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục phát huy đoàn kết, phối hợp, chung sức, đồng lòng để đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Cũng tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang lưu ý tân Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt trên cương vị mới cần nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của địa bàn Thủ đô để từ đó đưa ra các giải pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO