Báo chí Cách mạng trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô

Theo Hà Nội Mới | 21/06/2020 16:54

Trong hơn 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành kể từ ngày được đổi tên thành Sở Công an Hà Nội (10-10-1954) đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của lực lượng Quân đội, các bộ, ban, ngành ở trung ương và thành phố, sự ủng hộ, giúp đỡ, chở che của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự đồng hành, phối hợp của các cơ quan thông tấn, báo chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện t

Với các hình thức đa dạng, phong phú, thông qua những bài viết sắc bén có tính thời sự, khách quan, xây dựng và đầy tính nhân văn, Báo chí cách mạng Việt Nam đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trong đó có trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn Thủ đô. Nhờ đó, ý thức chính trị, tinh thần thượng tôn pháp luật của các cấp, các ngành, các lực lượng và các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt, tạo đồng thuận cao trong xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng Công an nhân dân.

Luôn đồng hành với lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Thủ đô nói riêng, các nhà báo cùng đông đảo đội ngũ cộng tác viên đã không quản khó khăn, gian khổ, kịp thời phản ánh để mọi người thấu hiểu những khó khăn, gian khổ, vất vả, những cống hiến thầm lặng, hy sinh anh dũng của lực lượng Công an Thủ đô; tuyên truyền, biểu dương những thành tích, chiến công, góp phần lan tỏa sâu rộng những tấm gương anh dũng chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, ưu tú trên các lĩnh vực công tác, góp phần tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của công an nhân dân Việt Nam cũng như hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cũng từ kênh thông tin quan trọng này, lực lượng Công an Thủ đô đã tiếp nhận được nhiều thông tin có giá trị phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp xử lý từ xa, từ sớm những mâu thuẫn xã hội trong nhân dân, không làm nảy sinh những “điểm nóng” về an ninh, trật tự; khám phá nhiều vụ án lớn, đánh trúng và làm tan rã nhiều băng, ổ nhóm tội phạm.

Bằng ngòi bút “phò chính, diệt tà”, trong thời gian qua, lực lượng báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hình thành thế trận thông tin tuyên truyền rộng khắp; tập trung khẳng định tính chân lý, khách quan, khoa học và thời đại của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; những quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội. Đồng thời phủ nhận, vạch trần bản chất sai trái, chống phá, lên án mạnh mẽ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các thế lực thù địch. Trên cơ sở làm tốt công tác định hướng tư tưởng, báo chí giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân Thủ đô củng cố sức đề kháng, tích cực đấu tranh lên án các quan điểm sai trái, thù địch, để từ đó ngày càng hiểu, tin yêu lực lượng Công an hơn và chia sẻ, giúp đỡ lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Là diễn đàn rất hiệu quả của nhân dân trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội và việc thực thi pháp luật, thông qua hoạt động của mình, báo chí đã tham gia xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy định của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Bên cạnh đó, báo chí cũng góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua yêu nước khác ngay tại địa bàn cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp trường học; kịp thời phát hiện, cung cấp tài liệu, thông tin phản ánh những hành vi sai phạm, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ trong khi thi hành công vụ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, liêm chính, gần dân, sát dân, trọng dân...

Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, hướng tới hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XXVII đã đề ra; trước mắt, Công an thành phố phải tập trung bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và bình yên, là điểm đến đáng tin cậy, có sức thu hút của bạn bè quốc tế.

Để thực hiện tốt việc này, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an Thủ đô với các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Theo đó, công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô cần chủ động nghiên cứu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy chế phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và thành phố Hà Nội; thường xuyên trao đổi, kịp thời cung cấp thông tin bảo đảm tính thời sự, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo thực hiện quyền tiếp cận các nguồn thông tin chính thống theo đúng quy định của pháp luật, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của báo chí cách mạng đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tập trung tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy định của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự; về sự cam go, quyết liệt của trận tuyến phòng, chống tội phạm, những khó khăn, vất vả, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, trong đó có Công an Thủ đô Anh hùng. Qua đó để nhân dân thấu hiểu, ghi nhận, tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Công an thành phố Hà Nội xin bày tỏ sự trân trọng biết ơn, ghi nhận vai trò và những cống hiến, đóng góp to lớn của báo chí cách mạng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô nói chung, sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô nói riêng; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, cùng đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới.

Trung tướng Đoàn Duy Khương

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5
    Tin từ Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.
  • Những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc
    Đồng chí Trần Phú là người cộng sản mẫu mực, kiên cường, bất khuất, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của nhân dân, luôn nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, thủy chung, trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của đảng, của giai cấp và của dân tộc, lạc quan tin tưởng vào tương lai và sự tất thắng của cách mạng… Hướng tới Kỷ niệm 120 năm ngày sinh (01/5/1904 - 01/5/2024) đồng Chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, tạp chí Người Hà Nội xin giới thiệu đến bạn đọc những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Đừng bỏ lỡ
  • Âm vang Điện Biên
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Âm vang Điện Biên của tác giả Vũ Nhang.
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Báo chí Cách mạng trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO