Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và mùa lễ hội

04/12/2017 14:19

Năm 2017, ngành Thú y Hà Nội đã có nhiều cố gắng không để xảy ra dịch bệnh và các vụ ngộ độc lớn ảnh hưởng tới sản phẩm động vật. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết biến đổi bất thường như hiện nay cùng với việc vận chuyển, lưu thông động vật và sản phẩm động vật trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, đặc biệt mùa lễ hội đang tới... thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh gia súc, gia cầm là rất lớn.

Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và mùa lễ hội
Cán bộ thú y kiểm tra sản phẩm động vật tại chợ.

Năm 2017, Chi cục Thú y Hà Nội đã làm tốt khâu tuyên truyền đến các đối tượng là hộ chăn nuôi, kinh doanh buôn bán; nâng cao kiến thức chuyên môn và quản lý nhà nước cho các đối tượng liên quan với tổng số 9.147 người tham dự; đã xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho 549 người. Đặc biệt, để chủ động phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm lây nhiễm sang người, tháng 3-2017, Chi cục đã phối hợp với ngành Y tế tổ chức diễn tập phòng, chống cúm A/H7N9. Từ đầu năm 2017 đến nay, ngành Thú y phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 4.933 buổi kiểm tra 18.496 lượt cơ sở. 

Qua đó, xử lý vi phạm 1.530 trường hợp (tăng 9,4% so với năm 2016), trong đó, cảnh cáo 400 trường hợp; phạt tiền 846 trường hợp với tổng số tiền lên tới hơn 2,5 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng thú y và các địa phương đã thực hiện 6 đợt tổng tẩy uế với quy mô lớn, đồng loạt trên địa bàn thành phố với tổng diện tích phun khoảng 270 triệu mét vuông. Tổng số hóa chất thành phố đã cấp 205.300 (lít, kg); UBND quận, huyện, thị xã hỗ trợ 1.230 tấn vôi bột. Nhờ vậy, góp phần bảo đảm chăn nuôi phát triển tốt, ý thức của người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm được nâng lên.

Theo ước tính, lượng gia súc, gia cầm xuất, nhập vào địa bàn thành phố thời điểm từ tháng 12-2017 đến tháng 3-2018 tăng khoảng hơn 30% so với trung bình các tháng trong năm. Với dân số thường xuyên có mặt khoảng hơn 10 triệu người, nhu cầu sử dụng thịt gia súc, gia cầm của người dân Thủ đô khoảng 900 tấn/ngày, nhưng mới chỉ kiểm soát được 55%. Để bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, không để dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra, ngành Thú y Hà Nội đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp cụ thể.

Theo kế hoạch từ nay đến đầu năm 2018, ngành Thú y tiếp tục cùng các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền để người dân cùng phòng, chống dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm. Đồng thời, tiếp tục tăng số lượng và số lượt kiểm tra, trong đó tập trung vào việc xác định nguồn gốc sản phẩm; sử dụng xe chuyên dụng và dụng cụ chuyên ngành, test nhanh để kiểm tra chất cấm, chất tạo nạc, tồn dư kháng sinh... nhằm xử lý vi phạm và đưa ra cảnh báo với người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm động vật; tăng cường kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật tại các đầu mối giao thông; nâng cao năng lực hoạt động của 9 chốt kiểm dịch liên ngành, đặc biệt tại các chốt có cơ sở giết mổ, như: Vạn Phúc, Hà Vỹ, Hải Bối, Minh Hiền… nhằm ngăn chặn gia súc, gia cầm không đủ điều kiện vào các lò mổ. 

Về quản lý hoạt động giết mổ, ngành Thú y sẽ tập trung cao độ và bố trí đủ cán bộ thú y để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cơ sở giết mổ đã được chính quyền cho phép; đồng thời tăng cường hướng dẫn các cơ sở nhỏ lẻ hoạt động tại khu giết mổ tập trung, nhằm từng bước giảm tình trạng tự phát...

Từ tháng 12-2017 đến tháng 3-2018, ngành Thú y tiếp tục tham mưu với thành phố phát động đợt ra quân đồng loạt về tổng tẩy uế môi trường nhằm làm sạch môi trường, ngăn chặn dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chi cục Thú y Hà Nội tập trung hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh... 

Từ đó, tạo sản phẩm an toàn chất lượng, rõ nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời, nâng tỷ lệ tiêm phòng và giám sát dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm. Theo đó, Chi cục Thú y chỉ đạo cán bộ thú y thôn, bản quản lý nhập, xuất gia súc, gia cầm; tiêm bổ sung ngay gia súc, gia cầm mới nhập đàn; thực hiện tốt chế độ báo cáo hằng ngày để xử lý những vấn đề mới phát sinh, không để lây lan dịch bệnh...

Với các giải pháp triển khai đồng bộ cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của người dân, chắc chắn sẽ góp phần kiểm soát và bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn Thủ đô.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và mùa lễ hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO