Báo Hàn tái khẳng định "VFF yêu cầu HLV Park Hang-seo phải vào chung kết Asian Cup"

anninhthudo| 15/09/2019 15:22

Ngay khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lên tiếng bác bỏ, tờ Sports Seoul tiếp tục có bài viết khẳng định nguồn tin của mình là chính xác, rằng chính quan chức VFF đã yêu cầu HLV Park Hang-seo phải đưa ĐT Việt Nam tới trận chung kết Asian Cup 2023 và đây là lý do khiến đàm phán đôi bên đình trệ.

Ba tháng trở lại đây, các tờ báo Hàn Quốc tỏ ra sốt sắng với những thông tin xoay quanh bản hợp đồng sắp được gia hạn giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo. Và đặc biệt trong 3 ngày qua xuất hiện những thông tin trái ngược từ các bên.

Ngày 12-9, tờSports Seoulđưa thông tin gây sốc: "Đại diện VFF khi đàm phán tái ký hợp đồng đã đưa ra một yêu cầu không thể thực hiện đó là buộc HLV Park Hang-seo phải đưa tuyển Việt Nam vào trận chung kết Asian Cup 2023".

ảnh 1

Trong hai ngày 12 và 15-9, Sports Seoul liên tục khẳng định VFF đưa ra yêu cầu vô lý là HLV Park Hang-seo phải đưa bóng đá Việt Nam vào chung kết Asian Cup 2023

TheoSports Seoul,chung kết Asian Cup là một nhiệm vụ đầy thách thức mà ngay cả Hàn Quốc, nhà vô địch châu Á nhiều nhất cũng chỉ một lần vào tới chung kết trong 7 giải đấu gần nhất. Trong khi Việt Nam chưa bao giờ làm được điều này và hiện chỉ đứng thứ 15 châu Á theo bảng xếp hạng của FIFA.

"Đây là yêu cầu cốt lõi của quan chức VFF, một điều kiện khó hiểu và là gánh nặng với ông Park. Thật khó tìm ra lý do nào để Park Hang-seo sẽ chấp nhận điều khoản vô lý của VFF và chấp nhận hợp đồng", tờ báo của Hàn Quốc gay gắt.

ảnh 2

Tối 14-9, VFF đưa thông báo phản bác thông tin của Sports Seoul 

Trước thông tin trên, tối 14-9, đại diện VFF là Tổng thư ký Lê Hoài Anh lên tiếng phản bác với khẳng định: "Thông tin về nhiệm vụ của HLV Park Hang-seo tại vòng chung kết Asian Cup 2023 trên báo Hàn Quốc là không chính xác".

Theo ông Lê Hoài Anh, bóng đá Việt Nam đã có được những bước tiến lớn nhưng so với những đại diện khác của châu lục, bóng đá Việt Nam vẫn còn khoảng cách. Do vậy, việc đặt ra chỉ tiêu lọt vào trận chung kết của Asian Cup 2023 là thiếu thực tế.

"Tờ báo của Hàn Quốc đã có sự nhầm lẫn trong biên dịch giữa hai khái niệm “vòng chung kết” và “trận chung kết” nên mới dẫn đến thông tin sai lệch về bản chất của vấn đề”, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho hay.

Thế nhưng chưa đầy một ngày sau khi VFF "phản pháo",Sport Seoultiếp tục có bài viết khẳng định thông tin mình đưa là chính xác.

Cụ thể trong bài viết được đăng tải chiều nay (15-9), với tiêu đề (tạm dịch): "Việt Nam yêu cầu Park Hang-seo vào chung kết Asian Cup",Sports Seouldẫn nguồn tin từ một người đại diện của HLV Park Hang-seo khẳng định yêu cầu "ông Park phải vào trận chung kết Asian Cup 2023" được nói ra từ chính một Phó chủ tịch VFF hồi tháng 7-2019, và đó là điều khoản mà VFF "thòng" thêm trước khi đôi bên ngồi vào bàn đám phán tháng 10 tới.

"Điều này khiến ông Park áp lực, chủ động tạm ngưng và hiện các cuộc đàm phán vẫn chưa nối lại",Sports Seoulviết.

Dự kiến vào tháng 10 tới - tức ba tháng trước khi bản hợp đồng hiện tại đáo hạn, VFF và HLV Park Hang-seo sẽ chính thức ngồi vào bàn đàm phán hợp đồng mới.

Ở lần tiếp xúc đầu tiên, hai bên khẳng định thiện chí muốn tiếp tục gắn bó thời gian tới. Tuy nhiên một số điều khoản về tài chính, ràng buộc thành tích đang là rào cản, cần đôi bên thống nhất ở những cuộc đàm phán tới
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • [Infographic] Chuỗi sự kiện "Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai"
    Chuỗi sự kiện “Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai” là chương trình ý nghĩa được UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp các nhà xuất bản, nhà sách, các đơn vị, cá nhận hoạt động trong cùng lĩnh vực tổ chức thường niên, nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chào mừng kỷ niệm 7 năm Ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024).
  • Hà Nội tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024
    Tại Hà Nội, mở đầu chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024 là sự kiện Hội Sách với chủ đề “Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai”, kỷ niệm 7 năm ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024) được tổ chức vào 09h30 ngày 17/4/2024 tại Phố Sách Hà Nội.
  • Giới thiệu 70 tác phẩm mỹ thuật với chủ đề “Đường lên Điện Biên”
    Nhân kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), vào ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức khai mạc triển lãm “Đường lên Điện Biên”.
  • Ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
    Cách đây 70 năm, quân và dân ta đã tiến hành Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, đó là thắng lợi của sức mạnh “toàn dân đánh giặc”, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay...
  • Hà Nội: Sôi nổi Liên hoan cán bộ thư viện Toàn quốc tuyên truyền văn hóa đọc
    Chiều ngày 16/4, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Đống Đa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ tổng duyệt Liên hoan cán bộ thư viện Toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) với chủ đề “Điện Biên – Vang mãi bản hùng ca”.
Đừng bỏ lỡ
Báo Hàn tái khẳng định "VFF yêu cầu HLV Park Hang-seo phải vào chung kết Asian Cup"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO