Báo Người Hà Nội đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Báo Người Hà Nội| 04/06/2017 15:16

Sáng ngày 17/6/2015, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, báo Người Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Cách đây đúng 30 năm, vào những ngày tháng 5 lịch sử năm 1985, tờ báo Văn nghệ Người Hà Nội- cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, của giới văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô- đã ra số báo đầu tiên và được đông đảo độc giả đón nhận với niềm tin yêu đặc biệt. Cố Nhà văn Tô Hoài, người có công sáng lập ra Hội Văn nghệ Hà Nội, cũng chính là người sáng lập nên tờ báo và đặt tên báo Người

Số đầu tiên, Tuần báo Người Hà Nội được tổ chức với 16 trang báo, thay vì tờ thông tin và tạp chí hàng tháng mang tính nội bộ hàng chục năm trước đó của Hội. Thời kỳ đầu, công tác tại báo có nhà văn Triệu Bôn, nhà thơ Bằng Việt, nhà thơ Như Mạo, nhà văn Nguyễn Anh Biên, nhà văn Hương Trâm, họa sĩ Thẩm Đức Tụ. Dần dần, số cán bộ đông thêm, có các văn nghệ sĩ như Phan Thị Thanh Nhàn, Tô Hà, Chử Văn Long, Vũ Xuân Hoát, Đỗ Dũng, Phạm Ngọc Lễ, Vũ Tiến, Bế Kiến Quốc,…với sự cộng tác đắc lực của các nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng như Văn Cao, Nguyễn Đình Thi, Tế Hanh, Vũ Cao, Nguyễn Văn Bổng, Hoàng Cầm, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Mai Văn Hiến…

Suốt chiều dài của công cuộc đổi mới của đất nước, báo Người Hà Nội ngày càng được tăng cường về chất lượng nội dung và hình thức, lập thêm nhiều chuyên mục mới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mới. Cùng với đó, số trang báo cũng tăng lên từ 16 trang lên 18 trang rồi 20 trang, in màu và thay đổi mangset. Đặc biệt, từ cuối năm 2000, báo đã phải chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện việc chuyển đổi cơ chế quản lý từ bao cấp sang tự chủ hoàn toàn. Từ chính cơ chế tự chủ đã là động lực thúc đẩy khả năng sáng tạo và chuyển dần sang hướng xã hội hóa.


Trước những yêu cầu mới đó, trong những năm qua, báo Người Hà Nội đã có sự bứt phá quan trọng bằng việc đổi mới cách nghĩ, cách làm, tăng cường tính tự chịu trách nhiệm… Đấy là, báo đã thực sự trở thành diễn đàn cũng như cái nôi nuôi dưỡng phong trào sáng tác của văn nghệ sĩ Thủ đô với những sân chơi là các cuộc thi về truyện ngắn, thơ, ký, phóng sự, ảnh nghệ thuật…Từ đây, nhiều cây bút trẻ thành danh. Cùng với đó, báo còn góp phần bồi đắp thêm tình yêu Hà Nội cho tâm hồn trẻ thơ khi tổ chức cuộc thi “Hà Nội trong trái tim em” trong suốt ba năm 2007-2010; Báo tạo diễn đàn quan trọng để văn nghệ sĩ Thủ đô được bày tỏ tâm tư nguyện vọng và ra Tuyên bố chung cũng như gửi thư ngỏ đến giới văn nghệ sĩ Bắc Kinh trước vấn đề chủ quyền biển đảo khi tổ chức tọa đàm “Văn nghệ sĩ trí thức Thủ đô với chủ quyền biển đảo Việt Nam” nhân sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam... Ngoài ra, báo còn liên kết với một số tổ chức, doanh nghiệp làm công tác hỗ trợ nhân đạo cho gia đình thương liệt sĩ ở Đông Anh, Sóc Sơn; người dân gặp thiên tai bão lụt ở Nghệ An…Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập báo, báo phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Bình xây dựng nhà tình nghĩa cho Anh Hùng Phạm Văn Lái ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.


Quá trình phát triển của báo Người Hà Nội cũng là quá trình lớn mạnh về tổ chức cán bộ của Tòa soạn cùng đông đảo đội ngũ cộng tác viên là các văn nghệ sĩ tên tuổi của Hà Nội. Hiện nay, với hơn 30 cán bộ, phóng viên, báo tổ chức thành công bốn bộ phận lớn là tuần báo Người Hà Nội, Người Hà Nội cuối tuần, Nghệ thuật mới, Người Hà Nội- thiết kế và báo điện tử www.nguoihanoi.com.vn. Với những nỗ lực đó, báo đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2014 cùng nhiều bằng khen tập thể, cá nhân của UBND Thành phố, Hội Nhà báo Hà Nội, Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội…
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Báo Người Hà Nội đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO