Báo Người Hà Nội gặp mặt và tri ân các thế hệ cán bộ, nhà báo nhân dịp 21/6

Đăng Chung| 23/06/2018 10:45

Sáng ngày 21/6, báo Người Hà Nội tổ chức gặp mặt, tri ân các thế hệ nhà báo báo Người Hà Nội qua các thời kỳ và chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018). Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Tuấn Anh - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Trưởng ban Công tác Đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Văn Mười, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội, ông Lê Như Tiến - Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của

Phát biểu tại buổi gặp mặt, NSND Trần Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Người Hà Nội nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Báo Người Hà Nội gặp mặt và tri ân các thế hệ cán bộ, nhà báo nhân dịp 21/6
NSND Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội phát biểu (Ảnh: Đăng Chung).

Đứng trước tình hình phát triển đa dạng của các loại hình báo chí, để nâng cao hơn nữa chất lượng tờ báo văn nghệ Thủ đô, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội cũng đề nghị Báo Người Hà Nội tiếp tục đổi mới thường xuyên nâng cao chất lượng cả hình thức và nội dung tờ báo, đặc biệt là chất lượng hình thức nội dung báo giấy về tác phẩm văn học nghệ thuật, sáng tác văn thơ, câu chuyện, văn hóa người Hà Nội, những bài viết tấm gương điển hình tiên tiến của Thủ đô…Mỗi cán bộ, phóng viên cần không ngừng trau dồi nâng cao năng lực, trình độ; đồng thời nêu cao trách nhiệm người làm báo, tận tụy, công tâm, kỷ cương, dân chủ và đặc biệt phải năng động đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Báo Người Hà Nội gặp mặt và tri ân các thế hệ cán bộ, nhà báo nhân dịp 21/6
NSND Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội (ngoài cùng bên trái) và nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng biên tập báo Người Hà Nội tặng hoa tri ân các nhà thơ Vũ Xuân Hoát, Vũ Quần Phương nguyên là Tổng biên tập báo Người Hà Nội (lần lượt từ trái sang). (Ảnh: Đăng Chung).

Trong không khí ấm áp thân tình và thân mật, thay mặt tập thể các cán bộ, nhân viên, phóng viên Tòa soạn, Nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập báo Người Hà Nội đã gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và gửi lời cảm ơn tri ân những đóng góp của các nhà báo nguyên là lãnh đạo, Tổng biên tập, cán bộ, nhà báo, phóng viên báo Người Hà Nội qua các thời kỳ.

Báo Người Hà Nội gặp mặt và tri ân các thế hệ cán bộ, nhà báo nhân dịp 21/6
Nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập báo Người Hà Nội phát biểu (Ảnh: Đăng Chung).

Tổng Biên tập Đào Xuân Hưng đã thông tin nhanh về những kết quả báo Người Hà Nội đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. “Báo Người Hà Nội không chỉ tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích của tờ báo văn nghệ, Báo còn nỗ lực thực hiện tốt mục tiêu đổi mới và phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân; phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố Hà Nội, lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc.

Trong thời gian tới, Báo tiếp tục tuyên truyền bám sát các hoạt động của Thành phố, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn để tuyên truyền, đồng thời cũng mong muốn lãnh đạo Thành phố, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội tiếp tục động viên, hỗ trợ để báo Người Hà Nội có thêm điều kiện phát triển, góp phần tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thủ đô…” - Nhà báo Đào Xuân Hưng nhấn mạnh.

Tại buổi gặp mặt nhiều nhà thơ, nhà báo nguyên là lãnh đạo, Tổng Biên tập, cán bộ, nhà báo, phóng viên qua các thế hệ của báo Người Hà Nội, lãnh đạo của các Hội trực thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước sự tiến bộ vượt bậc của báo Người Hà Nội về mọi mặt trong thời gian qua.

Báo Người Hà Nội gặp mặt và tri ân các thế hệ cán bộ, nhà báo nhân dịp 21/6
Nguyên Tổng biên tập báo Người Hà Nội nhà thơ Vũ Quần Phương chia sẻ tại buổi gặp mặt (Ảnh: Đăng Chung). 

Với mong muốn đóng góp, xây dựng báo Người Hà Nội phát triển hơn nữa, nhiều lãnh đạo nguyên là Tổng Biên tập, cán bộ, nhà báo báo Người Hà Nội qua các thời kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết như: Báo Người Hà Nội cần nâng cao chất lượng, mở rộng phát hành báo vào các trường học, tăng sức hấp dẫn từ tin bài về mảng văn học nghệ thuật, mở rộng nội dung tin bài qua các buổi hội thảo, CTV là các nhà văn, nhà thơ…từ đó giúp nâng cao kỹ năng chuyên môn, nâng cao chất lượng tin, bài và hiệu quả cộng tác trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Báo Người Hà Nội gặp mặt và tri ân các thế hệ cán bộ, nhà báo nhân dịp 21/6
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO