Báo Người Hà Nội hướng tới cộng đồng xã hội

Minh Huệ| 05/02/2018 10:20

Năm 2017 đánh dấu một năm với nhiều đổi mới, hiệu quả trong các hoạt động của báo Người Hà Nội. Ngoài các hoạt động chuyên môn như: nâng cao chất lượng nội dung, cải tiến hình thức trình bày; đầu tư, thay đổi giao diện Người Hà Nội điện tử theo hướng hiện đại, thân thiện; đầu tư cơ sở vật chất tòa soạn khang trang, văn minh; chăm lo đời sống cán bộ, phóng viên… báo còn luôn chú trọng thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực với cộng đồng.

Báo Người Hà Nội hướng tới cộng đồng xã hội
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho báo Người Hà Nội tại Phủ Chủ tịch.

Những đổi mới trong hoạt động, cùng với việc kết nối và xã hội hóa đã thu hút được sự tham gia của nhiều tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở Hà Nội và cả nước, tiêu biểu như: Hội Cựu chiến binh Văn phòng Quốc hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, tạp chí Người làm báo, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội; Công ty TNHH Hòa Bình, Tập đoàn Sunshine, Công ty CP Thương mại Hoàng Hải, Công ty CP đầu tư và Hợp tác Quốc tế Thăng Long, Công ty CP Vật tư thiết bị cấp thoát nước H & C, Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thắng Yến, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Đại Hùng, Công ty TNHH MTV Vận tải Đông Anh, Cơ sở sơn mài Thái Việt, Thầy Thích Đàm Phúc - Trụ trì chùa Vân Tiên, Hải Dương, lương y Đặng Huy Phòng – Phạm Minh Hồng, bà Lương Minh, bà Lê Thị Huệ, nhà báo Đỗ Quảng, lương y Nguyễn Văn Đạt… với số tiền ủng hộ trên 1 tỷ đồng cho các hoạt động của báo Người Hà Nội.

Xuân mới xin điểm lại một số sự kiện, hoạt động tiêu biểu của báo Người Hà Nội trong năm 2017:

Chương trình “Xuân Doanh nhân với cộng đồng”: Lần thứ 2 được thực hiện, chương trình đã kêu gọi các doanh nhân, doanh nghiệp ủng hộ gần 200 triệu đồng cho Hội Nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam và các nạn nhân da cam tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, các nạn nhân da cam tại tỉnh Lạng Sơn. Ban Tổ chức và đoàn đại biểu dự chương trình “Xuân Doanh nhân với cộng đồng” đã được Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dành thời gian gặp mặt, động viên, biểu dương Ban tổ chức, các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tại Phủ Chủ tịch.

Báo Người Hà Nội hướng tới cộng đồng xã hội
Thủ trưởng, chiến sĩ Hải quân đọc báo Người Hà Nội.

Chương trình “Khúc quân hành”: Là chương trình giao lưu nghệ thuật lần thứ III. Chương trình gồm một chuỗi các hoạt động về nguồn, hướng về các địa danh lịch sử như: Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên; trao tặng 200 phần quà trị giá 300 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam, các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ; các thương binh, bệnh binh, con em cựu chiến binh hiếu học, các gia đình gặp khó khăn do thiên tai, bão lụt tại Vị Xuyên, Đồng Văn, Hà Giang. Ban tổ chức chương trình “Khúc quân hành” đã được đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam dành thời gian gặp mặt, động viên, biểu dương vì đã có sáng kiến tổ chức chương trình đầy ý nghĩa này.

Báo Người Hà Nội hướng tới cộng đồng xã hội
Hội thảo “Báo chí với việc xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp”. Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà báo, lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí cùng đông đảo doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô và cả nước trao đổi về một số chủ đề như: Thương hiệu của doanh nghiệp; Báo chí với vai trò là "kênh" xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp; Mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp; Thực trạng và giải pháp để phát huy tối đa vai trò của báo chí trong vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp hiện nay…

Phát động cuộc thi ảnh “Nụ cười Hà Nội”: Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2018) và thực hiện chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về việc “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”. Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần vào việc quảng bá, tuyên truyền về văn hóa, sự thân thiện của người Hà Nội đối với bạn bè quốc tế. Cuộc thi sẽ trao 1 giải Nhất (trị giá 10.000.000 đồng), 1 giải Nhì (trị giá 7.000.000 đồng), 1 giải Ba (trị giá 5.000.000 đồng) cùng 10 giải Khuyến khích (mỗi giải 1.000.000 đồng). Ban Tổ chức nhận ảnh dự thi đến hết ngày 30/8/2018. Dự kiến, lễ trao giải và triển lãm ảnh “Nụ cười Hà Nội” sẽ được tổ chức tại Nhà triển lãm số 45 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/2018).

Chương trình “Ủng hộ đồng bào lũ lụt”: Ban Tổ chức cùng các nhà hảo tâm đã trao 103 phần quà và 3 cuốn sổ tiết kiệm, trị giá hơn 120 triệu đồng cho đồng bào lũ lụt huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội và huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình “Xuân ấm vùng cao – Tình yêu người Hà Nội”. Trong chương trình thiện nguyện này Đoàn từ thiện của báo Người Hà Nội đã trao 140 phần quà trị giá gần 150 triệu đồng cho đồng bào vùng cao tại xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng, cùng các gia đình – học sinh nghèo thôn Đồn Đèn, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn với mong muốn chia sẻ giúp cho bà con đồng bào khó khăn vùng cao có thêm điều kiện đón một mùa xuân mới ấm áp hơn. 

Báo Người Hà Nội hướng tới cộng đồng xã hội
Nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập báo Người Hà Nội trao kỷ niệm chương cho nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong chương trình “Tình yêu người Hà Nội”.

Phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động năm 2018, ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng của tờ báo, tập thể cán bộ, phóng viên báo Người Hà Nội tiếp tục đổi mới, sáng tạo phát triển. Mong rằng các hoạt động, sự kiện do báo Người Hà Nội tổ chức sẽ luôn nhận được sự đồng hành của các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm, các doanh nhân, doanh nghiệp. 
Bài liên quan
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Báo Người Hà Nội hướng tới cộng đồng xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO