Bất động sản phía Tây hút khách sau tết Nguyên đán

B.H| 11/03/2021 09:05

Thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội sau Tết Nguyên đán đang có những tín hiệu tích cực về thanh khoản lẫn giá bán nhờ vào những giá trị vượt trội về hạ tầng và sự kết nối với khu trung tâm.

Mua bất động sản vì lãi suất thấp?

Kể từ sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 1/2020, Ngân hàng Nhà nước đã ba lần cắt giảm các lãi suất điều hành nhằm vực dậy nền kinh tế. Tính đến tháng 1/2021, lãi suất vay mua nhà điều chỉnh từ các ngân hàng trong nước đã giảm 1,8 điểm % xuống 9,5%, mức thấp nhất trong 10 năm qua. 

Trong bối cảnh áp lực lạm phát đang hạ nhiệt, các chuyên gia kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì các chính sách tiền tệ hợp lí trong năm 2021. Lãi suất vay mua nhà sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong năm 2021 nhằm kích cầu mảng bất động sản.

Bên cạnh đó, chính lãi suất tiền gửi ngân hàng quá thấp như hiện nay, chỉ xoay quanh 3,5 – 5%/tháng đã khiến cho những người có tiền phải thay đổi lại suy nghĩ. Thật khó có kênh nào khác ngoài bất động sản khi mà các kênh tài chính khác như vàng, chứng khoán vẫn đang bất an.

Hơn nữa, sau Tết là quãng thời gian người dân tích lũy được một khoản tài chính, chờ xem thị trường nào triển vọng để đổ vào tìm kiếm lợi nhuận.
Bất động sản phía Tây hút khách sau tết Nguyên đán
Thị trường bất động sản phía Tây sôi động sau dịp tết nguyên đán

Nhận định về tương lai của thị trường bất động sản Hà Nội, hầu hết các chuyên gia đều cho rằng, phía Tây sẽ là “đầu tàu” tăng trưởng của toàn thị trường. Nơi đây sẽ tạo thành chuỗi đô thị đẳng cấp và hình thành trung tâm mới với những đại đô thị vệ tinh lớn bậc nhất thành phố. Với những dự báo triển vọng như vậy, các nhà đầu tư đổ về khu vực phía Tây tìm kiếm cơ hội gia tăng mạnh mẽ là điều dễ dàng lý giải.

Chuyên gia kinh tế TS.Cấn Văn Lực cho rằng, hiện lãi suất vay mua nhà đang thấp nhất trong 15 năm qua. Đây là cơ hội để các hộ gia đình, người trẻ có thể mua nhà hay đầu tư.

"Toàn cảnh ngành bất động sản 2021 dự báo khả quan với tăng trưởng kinh tế dự báo tăng 6,5-7% và bình quân 10 năm tới có thể đạt 7%, nếu Việt Nam làm tốt các đột phá đã xác định cho giai đoạn tới", ông Lực nói.

Dự án trong đại đô thị đang được săn tìm

Trên thực tế, khảo sát thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội cho thấy, trước và sau Tết người mua nhà không còn quá e dè với việc xuống tiền tại các dự án. Bởi lẽ, trải qua 2-3 làn sóng dịch bệnh, người dân cũng dày dạn hơn với các tin tức về covid và việc kiểm soát dịch của Việt Nam luôn rất tốt.
Bất động sản phía Tây hút khách sau tết Nguyên đán
Sở hữu vị trí gần công viên trung tâm Imperia Smart City trở thành hàng “hot” khu vực phía tây

Tại phía Tây Hà Nội, lượng khách hàng quan tâm đến các dự án khu vực này thời điểm trước và sau tết có xu hướng tăng lên, đặc biệt là tại các dự án đại đô thị. Ngoài những yếu tố về tiện ích, hạ tầng, các dự án đại đô thị thường mang đến cảm giác sống an toàn, văn minh và hơn hết là được hưởng một bầu không khí trong lành, dễ chịu.

Đơn cử như dự án Imperia Smart City kết hợp bởi 2 ông lớn MIKGroup và Vinhomes nên được giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Dự án nằm ở vị trí trung tâm của đại đô thị thông minh, kết nối với ngàn tiện ích đã trở thành tâm điểm tìm kiếm của khách hàng.
Bất động sản phía Tây hút khách sau tết Nguyên đán
Hệ thống tiện ích nội khu đa dạng tại Imperia Smart City

Ngoài không gian xanh vốn có của đại đô thị, chủ đầu tư dự án Imperia Smart City còn xây dựng 25 tiện ích nội khu như: bể bơi theo phong cách resort, các sân chơi thể thao, sân chơi trẻ em,.. Bên cạnh đó, hệ thống cảnh quan tại các toà nhà cũng được đầu tư với những hàng cây xanh bao quanh dự án, những khu vườn hoa rực rỡ sắc màu, các chòi cảnh quan,… tạo nên một chốn an cư an lành gần gũi với thiên nhiên.

Imperia Smart City còn sở hữu lợi thế nổi bật với vị trí đắc địa tại trung tâm đại đô thị, dễ dàng tiếp cận với các tiện ích nội khu như công viên trung tâm, hồ điều hoà, trường học, vườn Nhật, trung tâm thương mại…. Có thể nói, với những thế mạnh và ưu điểm nói trên, Imperia Smart City đang trở thành một trong những dự án hút khách bậc nhất khu vực phía Tây suốt thời gian qua. Còn với người mua nhà, đây chính là thời điểm lý tưởng để khách hàng "xuống tiền" sở hữu căn hộ sang trọng, không gian sống rộng thoáng bậc nhất khu vực phía Tây Hà Nội.
Bài liên quan
  • MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City
    Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Bất động sản phía Tây hút khách sau tết Nguyên đán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO