Bắt nguyên Bí thư Đảng ủy xã sai phạm về đất đai

Văn Đông/TNO| 17/10/2017 23:25

Mở rộng điều tra vụ án vi phạm về đất đai tại xã Điền Xá (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), Công an tỉnh Nam Định vừa bắt giam nguyên Bí thư Đảng uỷ xã này.

Bắt nguyên Bí thư Đảng ủy xã sai phạm về đất đai
Ông Nguyễn Như Kết thời kỳ còn làm Bí thư Đảng uỷ xã Điền Xá


Chiều nay (17.10), thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, xác nhận sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46 - Công an tỉnh Nam Định) đã thực hiện lệnh bắt và tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Như Kết (53 tuổi, trú tại xã Điền Xá, huyện Nam Trực, Nam Định) về tội lạm quyền.


Ông Trần Xuân Bút, Bí thư Đảng uỷ xã Điền Xá, cũng xác nhận thông tin ông Kết bị bắt. “Sau khi kết luận nội dung đơn tố cáo về những vi phạm đất đai tại xã Điền Xá là có thật, đầu tháng 7, Huyện uỷ Nam Trực đã 
kỷ luật cảnh cáo, đồng thời cách chức Bí thư Đảng uỷ xã đối với ông Nguyễn Như Kết, điều ông Kết xuống làm Phó bí thư Đảng uỷ xã, cho tới khi ông ấy bị bắt”, ông Bút cho hay.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, liên quan đến việc ông bắt tạm giam ông Kết, ngày 19.7, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tội danh lạm quyền đối với ông Vũ Anh Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND xã Điền Xá và ông Vũ Quang Huy, công chức địa chính xã Điền Xá. Ông Tuấn và ông Huy cũng đã bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra. 
Vụ việc khởi phát từ đơn tố cáo của bà Trần Thị Lĩnh (trú tại thôn Thượng, xã Điền Xá) và nhiều người dân trong xã về việc UBND xã, trực tiếp là Chủ tịch UBND xã Vũ Anh Tuấn và chính quyền xã làm ngơ, thậm chí dung túng cho hàng loạt vi phạm về đất đai trên địa bàn xã. Báo Thanh Niên và nhiều tờ báo đã có loạt bài viết về vấn đề này.
Từ phản ánh của báo chí, UBND huyện Nam Trực đã thành lập đoàn thanh tra và kết luận nội dung tố cáo là có thật, tiến hành kỷ luật đối với một số cán bộ, đảng viên và chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an tỉnh Nam Định điều tra, xử lý.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Trường Tiểu học Nam Thành Công tổ chức mô hình điểm Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
    Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
  • MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng trong năm 2024
    Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, lãnh đạo MB đã chia sẻ những mục tiêu kinh doanh trước thềm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngân hàng (04/11/1994 – 04/11/2024) cùng nhiều nội dung nổi bật khác.
Đừng bỏ lỡ
Bắt nguyên Bí thư Đảng ủy xã sai phạm về đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO