Bế mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp THPT

Mộng Thường| 17/01/2018 23:24

Ngày 17/1/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tổ chức lễ bế mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018.

Bế mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp THPT
Cuộc thi là sân chơi thúc đẩy sức sáng tạo của học sinh khối THPT tại các trường trên địa bàn

Theo đó, từ ngày 15/1/2018 đến nay, 69 đề tài nghiên cứu do học sinh của 33 trường PTTH trên địa bàn tỉnh thực hiện được mang đến trường THPT Pleiku tranh tài. Cuộc thi nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống; tăng cường trao đổi, giao lưu học tập giữa các trường. Cuộc thi cũng nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và phụ huynh học sinh về tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 14 giải nhì, 20 giải ba, 17 giải khuyến khích cho các học sinh và giấy khen cho giáo viên hướng dẫn. Theo đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về trường THPT Chuyên Hùng Vương. Trong đó, ấn tượng nhất phải kể đến đề tài nghiên cứu tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và bệnh ung thư cổ tử cung từ chế phẩm dịch chiết từ lá cây Sake của hai học sinh Đinh Nguyễn Yến Vi (lớp 11C6) và Võ Thị Phương Anh (lớp 10C5A).

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Trường Tiểu học Nam Thành Công tổ chức mô hình điểm Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
    Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
  • MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng trong năm 2024
    Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, lãnh đạo MB đã chia sẻ những mục tiêu kinh doanh trước thềm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngân hàng (04/11/1994 – 04/11/2024) cùng nhiều nội dung nổi bật khác.
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp THPT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO