Bền bỉ tạo thói quen trong cộng đồng

HNM| 24/10/2020 19:26

Trong nhiều thời điểm, đặc biệt là dịp tổ chức các sự kiện lớn, các tuyến đường, phố từ nội thành đến ngoại thành Hà Nội luôn phong quang, sạch đẹp. Kết quả này đến từ nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức, đoàn thể, người dân... Song, để góp phần xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp theo hướng bền vững, công tác bảo vệ môi trường cần được duy trì bền bỉ, nền nếp, tạo thói quen trong cộng đồng.

Bền bỉ tạo thói quen trong cộng đồng
Người dân phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) vệ sinh bờ kè hồ Đống Đa.

Ngõ, phố sạch, đẹp - việc trong tầm tay

Thực tế, chuyện làm sạch đẹp ngõ, phố hoàn toàn trong tầm tay của các cấp chính quyền và người dân. Ví dụ rõ nhất là vào những ngày đầu tháng 10 vừa qua, khi thành phố Hà Nội sắp diễn ra hàng loạt sự kiện lớn. Khi ấy, nhiều nơi vốn mất vệ sinh, mất mỹ quan lại trở nên sạch sẽ.

Ở những tuyến phố: Mai Anh Tuấn, Hoàng Cầu hay khu vực hồ Đống Đa (quận Đống Đa), trước đó có tình trạng người dân câu cá, tập thể dục... thường ném rác bừa bãi trên vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị. Từ đầu tháng 10-2020, UBND phường Ô Chợ Dừa đã yêu cầu các tổ dân phố tăng cường công tác vệ sinh môi trường. Bà Phùng Thị Thoa, Tổ trưởng tổ dân phố số 28, phường Ô Chợ Dừa cho biết, nhờ vận động các hộ dân cũng như lực lượng thanh niên, phụ nữ trên địa bàn tổ dân phố tăng thời gian dọn dẹp, trông nom, nhắc nhở người dân không xả rác bừa bãi ra hè, đường nên đường phố trở nên khang trang, sạch sẽ hơn hẳn trước.

Nhắc đến các tuyến đường dọc sông Hồng như: Đầm Trấu, Bạch Đằng, Nguyễn Khoái, Vân Đồn, Nguyễn Huy Tự thuộc phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng), nhiều người đều cảm thấy ngán ngẩm vì thường xuyên có rất nhiều chân rác thải tồn đọng. Nhiều tổ dân phố vừa dọn dẹp sạch rác, ngay hôm sau rác lại xuất hiện. Trước tình hình này, chính quyền phường Bạch Đằng chỉ đạo các tổ dân phố quyết liệt xóa bỏ chân rác, chuẩn bị đón các sự kiện lớn của Hà Nội trong tháng 10-2020. Bà Hoàng Thị Minh Chính, Tổ trưởng tổ dân phố số 14, phường Bạch Đằng cho biết, thực hiện chỉ đạo, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân toàn phường cùng tham gia dọn dẹp, tuần tra liên tục nên hành vi đổ trộm rác ở vỉa hè, đường phố đã chấm dứt.

Trong khi đó, tại các địa phương khác, phong trào tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa, cây cảnh, vẽ tranh bích họa... vào dịp đầu tháng 10 vừa qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Những bức tường rêu phong được thay “áo mới” bằng những chậu hoa, cây cảnh tại khu chung cư D14, phường Phương Mai (quận Đống Đa); khuôn viên nhà văn hóa, đường, ngõ ở thôn Sài Khê, xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai) rực rỡ hoa, cây xanh...

Không để thành chuyện nhất thời

Phong trào vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, tại nhiều nơi ở Hà Nội chỉ xanh, sạch, đẹp khi bước vào những dịp cao điểm về tổng vệ sinh môi trường. Phong trào vệ sinh môi trường tại một số địa phương mới chỉ thực hiện theo kỳ cuộc, chưa được duy trì liên tục. Chỉ ra nguyên nhân, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng) Lê Bích Hằng cho biết, do ý thức của một bộ phận tổ chức, cá nhân còn hạn chế, công tác giám sát của các bộ phận liên quan chưa thường xuyên nên tại nhiều tuyến đường, phố vẫn xảy ra tình trạng xả rác thải, nước thải bừa bãi, nhiều người thậm chí còn vứt rác ngay tại các chân rác vừa được xóa bỏ.

Để giải quyết vấn đề này, bà Lê Bích Hằng cho biết, trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục giao lực lượng chức năng tuần tra, nhắc nhở người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Còn Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) Hoàng Hoài Loan cho hay, UBND phường sẽ cùng các tổ dân phố duy trì các mô hình đã làm tốt công tác vệ sinh môi trường; giao cán bộ đô thị, văn hóa kiểm tra việc thực hiện tổng vệ sinh môi trường ở các tổ dân phố.

Còn Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết, để duy trì và tạo thói quen bền bỉ giữ gìn vệ sinh môi trường, quận đã triển khai cuộc thi "Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp" đến 18 phường. Thông qua cuộc thi, công tác vệ sinh, thu gom rác thải tồn đọng tại các khu dân cư, chợ... đã được duy trì, ý thức người dân được nâng lên rõ rệt. Thời gian tới, quận sẽ tiếp tục duy trì hình thức này. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Đống Đa Nguyễn Lan Hương cũng cho biết, Hội thành lập 15 đội xung kích xây dựng góc phố, đoạn đường nở hoa, không quảng cáo, không rác để giữ vững kết quả về vệ sinh môi trường trong thời gian qua trên địa bàn.

Theo Trưởng phòng Xây dựng nếp sống và văn hóa gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Ngô Văn Nam, nhằm tiếp tục giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm văn minh đô thị, cấp ủy, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, bền bỉ tạo thói quen. Có như vậy, mới gìn giữ và phát huy được thành quả từ các đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Điện Biên Phủ - nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật
    Sáng 19/4, tại Điện Biên, Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật”.
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Vì sao phân khu Tài Lộc được ví như “mỏ vàng” trên đảo Vũ Yên?
    Nằm ngay cửa ngõ của Thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, lại sở hữu nhiều lợi thế hiếm nơi nào có được, phân khu Tài Lộc được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn, hội tụ đầy đủ các yếu tố đầu tư sinh lời, kinh doanh thuận lợi.
  • Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực
    Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Đừng bỏ lỡ
Bền bỉ tạo thói quen trong cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO