Bệnh viện K sẽ ứng dụng robot phẫu thuật trong điều trị ung thư

Bình Minh/HNM| 26/10/2018 10:27

Ngày 24-10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tiếp GS. Peter Boyle, Chủ tịch Viện Nghiên cứu dự phòng quốc tế (Pháp) kiêm Giám đốc danh dự của Viện Ung thư châu Âu.

Bệnh viện K sẽ ứng dụng robot phẫu thuật trong điều trị ung thư
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi làm việc với GS. Peter Boyle.

Tại buổi tiếp, GS. Peter Boyle đã thông báo với Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến về những kế hoạch hợp tác sắp tới giữa Viện Nghiên cứu dự phòng quốc tế, Viện Ung thư châu Âu và Bệnh viện K. Theo đó, Viện Nghiên cứu dự phòng quốc tế, Viện Ung thư châu Âu và Bệnh viện K đã ký thỏa thuận hợp tác về đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế và lên kế hoạch xây dựng “Bản đồ ung thư khu vực Đông Dương”.

Tháng 7-2018, theo lời mời của GS. Peter Boyle, đoàn cán bộ Bệnh viện K do GS.TS. Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện dẫn đầu đã có chuyến sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực phẫu thuật robot tại Viện Ung thư châu Âu. Hai bên đã thảo luận về việc hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên môn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là phẫu thuật bằng robot nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân ung thư.

Dự kiến, sau chuyến thăm và làm việc tại Bệnh viện K, GS. Peter Boyle sẽ cùng lãnh đạo Bệnh viện K sang trao đổi hợp tác và giúp đỡ Trung tâm Ung thư quốc gia Lào và Campuchia. Trong tháng 12 tới, Bệnh viện K và Viện Ung thư châu Âu sẽ ký kết biên bản hợp tác đào tạo về phẫu thuật robot và xạ trị tại Milan, Italia.

Viện Ung thư châu Âu được thành lập vào tháng 5-1994, tập hợp hơn 1.500 chuyên gia với cam kết vừa nghiên cứu khoa học, vừa chăm sóc bệnh nhân, tạo môi trường tích hợp cả điều trị, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực ung thư.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Bệnh viện K sẽ ứng dụng robot phẫu thuật trong điều trị ung thư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO