Bỉ lập kỷ lục không tưởng, Nga và Ba Lan giành vé đến Euro 2020

Đông Linh/NLĐ| 14/10/2019 08:49

"Quỷ đỏ" nối dài mạch trận toàn thắng ở vòng loại Euro 2020 lên con số 8 cùng số lần lập công không đối thủ nào sánh bằng, kể cả tuyển Nga, đội vừa theo chân họ giành quyền góp mặt tại vòng chung kết.

Đã chính thức trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền góp mặt tại VCK Euro 2020, Bỉ vẫn không hề có dấu hiệu lơi chân ở những vòng đấu còn lại chỉ còn mang tính thủ tục. Hành quân đến làm khách tại Astana đêm 13-10, đoàn quân của HLV Roberto Martinez tiếp tục đánh bại chủ nhà Kazakhstan lần thứ nhì sau 4 tháng.

Bỉ lập kỷ lục không tưởng, Nga và Ba Lan giành vé đến Euro 2020 - Ảnh 1.

Dries Merten uy hiếp khung thành Kazakhstan

Một loạt chân sút trụ cột như Divock Origi, Nacer Chadli chỉ có mặt trên băng ghế dự bị còn Romelu Lukaku thậm chí không được đăng ký thi đấu, Bỉ vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội so với Kazakhstan, đối thủ từng thua họ 3 bàn không gỡ trận lượt đi hồi tháng 6 vừa qua.

Bỉ lập kỷ lục không tưởng, Nga và Ba Lan giành vé đến Euro 2020 - Ảnh 2.

Michy Batshuayi mở tỉ số cho "Quỷ đỏ"

Michy Batshuayi, chân sút chuyên đóng vai dự bị ở cả CLB Chelsea lẫn tuyển Bỉ, trong lần hiếm hoi được đá chính đã không bỏ lỡ cơ hội ghi điểm trong mắt ông thầy Roberto Martinez. Anh chính là tác giả bàn mở tỉ số phút 21 sau đường chuyền như đặt của đồng đội Dennis Praet.

Bỉ lập kỷ lục không tưởng, Nga và Ba Lan giành vé đến Euro 2020 - Ảnh 3.

Eden Hazard tả xung hữu đột trước hàng thủ chủ nhà

Có vẻ như đã quá mệt mỏi do ghi bàn quá nhiều trong chiến thắng 9-0 trước San Marino lượt trận trước, các chân sút Bỉ không thật sự nỗ lực tìm kiếm thêm cơ hội phá lưới đội chủ nhà. Trong rất nhiều tình huống được tạo ra, duy nhất một lần Thomas Meunier chuyển hóa pha kiến tạo của Eden Hazard thành bàn ở phút 53. Đây cũng là pha lập công ấn định tỉ số chung cuộc 2-0 của trận đấu.

Bỉ lập kỷ lục không tưởng, Nga và Ba Lan giành vé đến Euro 2020 - Ảnh 4.

Thomas Meunier và bàn thắng thứ 30 sau 8 trận của tuyển Bỉ

30 bàn thắng ghi được sau 8 trận đấu, dù sao đi nữa vẫn là nỗi kinh hoàng mà các chân sút tuyển Bỉ gieo rắc ở vòng loại bảng I. 

Không chịu kém "Quỷ đỏ" bao nhiêu, tuyển Nga kịp có trong tay tổng số 27 bàn thắng sau màn "vùi dập" Đảo Cyprus 5-0 ở trận đấu diễn ra muộn hơn vài giờ, cũng tại bảng đấu này.

Bỉ lập kỷ lục không tưởng, Nga và Ba Lan giành vé đến Euro 2020 - Ảnh 5.

Denis Cheryshev ghi 2 bàn và thực hiện 2 pha kiến tạo

Denis Cheryshev, ngôi sao bất đắc dĩ của tuyển chủ nhà Nga hồi World Cup 2018, tiếp tục thăng hoa sự nghiệp dưới thời HLV Stanislav Cherchesov. Chân sút từng khoác áo Real Madrid và hiện thi đấu cho Valencia ở La Liga là tác giả bàn mở tỉ số phút thứ 9 và bàn ấn định tỉ số 5-0 ở phút bù giờ 90+2, xen kẽ là việc tung ra hai đường chuyền kiến tạo cho các đồng đội Magomed Ozdoev và Artem Dzyuba lập công. Bản thân đội trưởng Dzyuba, ngoài bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 79 sau pha phối hợp ăn ý với Cheryshev, cũng tham gia kiến tạo hai cơ hội để Aleksandr Golovin và chính… Denis Cheryshev phá lưới thủ thành Constantinos Panayi phía chủ nhà Đảo Cyprus.

Bỉ lập kỷ lục không tưởng, Nga và Ba Lan giành vé đến Euro 2020 - Ảnh 6.

Artem Dzyuba có bàn thắng thứ 9 tại vòng loại Euro 2020

Chiến thắng thứ 7 sau 8 lượt trận vòng loại đã chính thức đưa tuyển Nga – cũng là một trong 12 đội chủ nhà dự kiến cùng với Ý, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Azerbaijan, Đan Mạch, Romania, Scotland, CH Ireland và Hungary – đến với VCK Euro 2020. Nga với 21 điểm trong tay chỉ nhường bước đội đầu bảng Bỉ (24 điểm) và đã hơn đội xếp thứ ba bảng này, chính là Đảo Cyprus, đến 11 điểm khi chỉ còn hai lượt trận vòng loại sau cùng.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Bỉ lập kỷ lục không tưởng, Nga và Ba Lan giành vé đến Euro 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO