Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự sinh hoạt chi bộ tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng

Võ Lâm/ảnh: Viết Thành/HNM| 20/06/2019 10:30

Sáng 20-6, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tới dự hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Chi bộ thôn 1, Đảng bộ xã Trung Châu, huyện Đan Phượng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự sinh hoạt chi bộ tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng
Quang cảnh hội nghị

Thôn 1 nằm ở phía Bắc của xã Trung Châu, giáp ranh với xã Hát Môn và xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ. Toàn thôn có 214 hộ với 956 nhân khẩu. Chi bộ thôn 1 có 28 đảng viên chính thức, trong đó có 6 đảng viên được miễn sinh hoạt, 13 đồng chí được tặng Huy hiệu từ 30 năm đến 65 năm tuổi Đảng. Năm 2018, chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Những năm qua, chi bộ đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần quan trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Đến nay, toàn bộ đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa và có đèn chiếu sáng. Trong thôn chỉ còn 3 hộ nghèo; có 92% số hộ đạt Gia đình văn hóa; 75% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Mở đầu buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ Trần Viết Sửu đã quán triệt tới toàn thể đảng viên Thông báo kết luận số 54-TB/TƯ ngày 16-4-2019 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 của chi bộ, đồng chí Trần Viết Sửu cho biết, quán triệt các nghị quyết của Huyện ủy, Đảng ủy xã về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, chi bộ đã xây dựng và thảo luận chương trình hành động để thực hiện sát với điều kiện cụ thể của thôn. 6 tháng qua, các ngành nghề, kinh doanh, dịch vụ trong thôn tiếp tục được mở rộng, nổi bật là 41 hộ sản xuất giá đỗ giúp hàng trăm lao động có việc làm ổn định.

Tình hình kinh tế tiếp tục phát triển tích cực, hiện nay, thôn 1 có 32 gia đình có ô tô vận tải, máy xúc, xe cẩu, xe nâng, xe ô tô con; 70% hộ xây nhà khang trang, không còn nhà dột nát. 

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao diễn ra thường xuyên, sôi nổi thông qua mô hình các câu lạc bộ: Văn nghệ Trống hội Thăng Long, bóng chuyền hơi. Chi bộ cũng đã chỉ đạo vận động nhân dân thực hiện tang văn minh, cưới văn hóa, tiết kiệm; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nơi công cộng; vệ sinh môi trường; trồng hoa, cây xanh...

Tuy nhiên, Bí thư Chi bộ thôn 1 cũng chỉ rõ hạn chế, tồn tại như một số đảng viên vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới còn chưa thường xuyên; chi bộ còn ít các buổi sinh hoạt chuyên đề; đảng viên trẻ còn chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong sinh hoạt chi bộ... 

Trên cơ sở gợi ý của Bí thư Chi bộ, các đảng viên đã trao đổi, thảo luận tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới; lãnh đạo các đoàn thể nhân dân; công tác quản lý và phát triển đảng viên... Chi bộ thống nhất thông qua nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng còn lại năm 2019. 

Trong đó, Chi bộ thôn 1 tiếp tục bám sát nghị quyết của Đảng ủy xã, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân tích cực hưởng ứng xây dựng nông thôn mới góp phần để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2019. Chi bộ phấn đấu giữ vững chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp 2 đảng viên.

Tiếp tục đổi mới sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự sinh hoạt chi bộ tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi sinh hoạt Đảng của Chi bộ thôn 1, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn 1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng được về dự sinh hoạt chi bộ của địa bàn giàu truyền thống cách mạng, nhân dân đã đóng góp nhiều sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

Phát huy truyền thống, những năm qua, thôn 1 xã Trung Châu không chỉ góp phần cùng xã hoàn thành sớm các tiêu chí nông thôn mới, nay lại đang nỗ lực phấn đấu để xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Đường làng, ngõ xóm, nhà cửa ngày càng khang trang, sạch đẹp. Tệ nạn xã hội; đơn, thư khiếu nại, tố cáo hầu như không có.

“Một thôn ở xa còn nhiều khó khăn mà nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt được những kết quả như vậy là rất đáng tự hào”, Bí thư Thành ủy đánh giá.

Đồng chí đặc biệt biểu dương vai trò của Chi bộ thôn 1, vừa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa chăm lo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đánh giá cao buổi sinh hoạt với những đổi mới như bàn trực tiếp vào công việc của thôn đang đặt ra, tập trung giải quyết những mặt còn hạn chế, đồng chí Hoàng Trung Hải cho rằng, thời gian tới, Chi bộ thôn 1 cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới này, tổ chức các buổi sinh hoạt ngày càng thiết thực, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thúc đẩy sự phát triển đi lên của thôn, xã.

Nhấn mạnh thôn 1 có truyền thống văn hóa lịch sử rất đáng quý, đây là cái gốc để phát triển, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, chi bộ, Ban Công tác mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong thôn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy tắc ứng xử thành phố đã ban hành, bà con làng xóm, láng giềng đối xử tốt với nhau, xây dựng môi trường sống ngày càng bình yên, văn hóa, văn minh...

Đề nghị chi bộ đưa vấn đề này thành nội dung sinh hoạt trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Là người Thủ đô, được cả nước nhìn vào, chúng ta phải sống xứng đáng là người Thủ đô thanh lịch, văn minh. Từng xã, phường, thôn, tổ dân phố phải quan tâm giữ cho được nếp văn hóa đó”. 

Trao đổi về nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị, huyện Đan Phượng và xã Trung Châu hỗ trợ thôn xây dựng thương hiệu giá đỗ hữu cơ, mở rộng sản xuất, phát triển thị trường. Chi bộ thôn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tìm kiếm các mặt hàng, ngành nghề mới, cải thiện thu nhập cho nhân dân; đồng thời tận dụng các cơ chế hỗ trợ của thành phố, giúp nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Đồng chí cũng lưu ý, chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai; hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; nỗ lực chuẩn bị các điều kiện để góp sức xây dựng huyện trở thành quận vào năm 2025.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự sinh hoạt chi bộ tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Màu, vợ liệt sĩ tại thôn 1, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng

*
 Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Màu (vợ liệt sĩ) và dâng hương tại đình làng Trung Hà ở thôn 1, xã Trung Châu.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý của văn hóa Đông Sơn
    Sáng 18/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
  • Khai mạc triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội
    Triển lãm quy tụ hơn 250 gian hàng đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu như Đức, Hà Lan, Ma-rốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Tại đây, công chúng được tham quan các gian trưng bày nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp, kính áp tròng và kính thời trang; thẩm mỹ…
  • Đà Lạt được du khách tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30/4
    Nền tảng du lịch Booking.com vừa công bố những điểm đến trong nước và quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ 30/4 – 1/5.
Đừng bỏ lỡ
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
  • Người dân nô nức về đền Hùng trước ngày giỗ Tổ
    Trước ngày chính Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, đông đảo người dân và du khách thập phương về dâng hương, trẩy hội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự sinh hoạt chi bộ tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO