Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì

Hanoimoi| 01/10/2019 15:40

Sáng 1-10, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tiếp xúc với cử tri tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì.

Tham dự buổi tiếp xúc có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và huyện Ba Vì.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì
Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV tại huyện Ba Vì.

Mở đầu buổi tiếp xúc, thông báo với cử tri về dự kiến chương trình kỳ họp thứ tám, đại biểu Bùi Huyền Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho biết, Quốc hội dự định xem xét thông qua 10 dự án luật, cho ý kiến vào 8 dự án luật khác. Quốc hội cũng sẽ thực hiện giám sát tối cao đối với việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; xem xét một số báo cáo, kế hoạch quan trọng. Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra 1 tháng, từ ngày 21-10-2019 đến ngày 21-11-2019...

Sau khi nghe đại biểu Hoàng Văn Cường báo cáo kết quả giải quyết của Quốc hội, các bộ, ngành và UBND thành phố Hà Nội đối với các kiến nghị ở kỳ tiếp xúc trước, các cử tri đã phát biểu nêu ý kiến kiến nghị với đại biểu Quốc hội.

Cử tri Đỗ Xuân Thắng (xã Đông Quang) phát biểu đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước từ đầu năm 2019 đến nay; đặc biệt là sự đổi mới của Quốc hội từ việc xây dựng pháp luật đến hoạt động giám sát, chất vấn. Cử tri Đỗ Đình Trưởng (xã Tiên Phong) kiến nghị, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành, UBND xã loại 2 chỉ được bố trí một chủ tịch và một phó chủ tịch là chưa phù hợp, nên thêm một phó chủ tịch.

Cử tri huyện Ba Vì còn kiến nghị các cơ quan chức năng của trung ương và thành phố chỉ đạo khẩn trương bàn giao đất ở nông lâm trường, trạm trại về cho địa phương quản lý; tăng cường đấu giá, cho thuê đất công ích sau dồn điền đổi thửa; tiếp tục mở rộng một số đoạn còn lại của quốc lộ 32 trên địa bàn; nâng cấp đường trung tâm huyện; quan tâm kêu gọi đầu tư khai thác hồ Suối Hai phát triển dịch vụ du lịch, kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn...  

Cần biến tiềm năng thành động lực thúc đẩy kinh tế phát triển

Sau khi Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Bạch Công Tiến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã thay mặt các đại biểu Quốc hội, phát biểu kết luận, khẳng định tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo Quốc hội, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và sẽ báo cáo cử tri tại kỳ tiếp xúc tới.

Thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của thành phố từ đầu năm 2019 đến nay, đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố đang hoàn chỉnh Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội để trình ra Quốc hội tại kỳ họp này. Nếu được thông qua, thành phố sẽ có thêm thẩm quyền và chủ động hơn trong thực thi nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, đặc biệt là của cử tri và nhân dân huyện Ba Vì trong phát triển kinh tế - xã hội những năm qua và từ đầu năm 2019 đến nay, song, đồng chí Hoàng Trung Hải cho rằng, bên cạnh đó, huyện còn nhiều hạn chế, khó khăn, nhất là triển khai các dự án xây dựng cơ bản rất chậm, vi phạm trật tự xây dựng chưa được giải quyết dứt điểm... Theo Bí thư Thành ủy, huyện Ba Vì có tiềm năng rất lớn, nhưng yêu cầu đặt ra hiện nay là phải khai thác tiềm năng đó, biến thành lợi thế và động lực thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. 

Trao đổi, làm rõ ý kiến của cử tri nêu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy khẳng định, thành phố phải tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục để thu hút đầu tư vào địa phương. Việc rà soát cần được tiến hành từ cấp thành phố xuống đến cấp xã, thậm chí cả ở thôn xem có thể làm gì tốt hơn để các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương mình. "Đất lành chim đậu", nếu môi trường đầu tư, văn hóa dân cư tốt thì doanh nghiệp sẽ tìm đến. Theo đồng chí Hoàng Trung Hải, huyện Ba Vì cần tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới, vì nhiều tiêu chí vẫn còn rất khó khăn, đòi hỏi quan tâm sát sao, đầu tư mạnh mẽ mới có thể đạt được.

Về các dự án phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn, Bí thư Thành ủy cho biết, đối với các dự án chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư, tới đây, thành phố sẽ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát để bố trí. Cho rằng kiến nghị tăng thêm phó chủ tịch UBND xã loại 2 là xác đáng, đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, không chỉ ở Ba Vì có kiến nghị này. Đây cũng là nội dung được quan tâm khi xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tám. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ nêu kiến nghị này với Quốc hội.

Lưu ý vấn đề quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất công ích, đồng chí Hoàng Trung Hải cho rằng, UBND huyện cần hướng dẫn kỹ cho xã về việc quản lý loại đất này. Khi cần huyện phải thành lập các tổ công tác về xã hỗ trợ, giúp đỡ thực hiện, bảo đảm sử dụng hiệu quả, không để hoang hóa, lãng phí, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép. Đối với đất nông lâm trường, trạm trại, Bí thư Thành ủy đề nghị, UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bàn giao; kết hợp với huyện hướng dẫn các xã quản lý. Về đầu tư phát triển dịch vụ du lịch tại hồ Suối Hai, UBND thành phố cần yêu cầu chủ đầu tư ký cam kết, ký quỹ đầu tư, nếu không làm được thì tiến hành thu hồi để nhà đầu tư khác vào thực hiện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo cấp ủy, chính quyền huyện Ba Vì và các xã tiếp tục rà soát, có giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại, vướng mắc để tạo tiền đề sang năm 2020 tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • [Infographic] Chuỗi sự kiện "Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai"
    Chuỗi sự kiện “Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai” là chương trình ý nghĩa được UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp các nhà xuất bản, nhà sách, các đơn vị, cá nhận hoạt động trong cùng lĩnh vực tổ chức thường niên, nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chào mừng kỷ niệm 7 năm Ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024).
  • Hà Nội tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024
    Tại Hà Nội, mở đầu chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024 là sự kiện Hội Sách với chủ đề “Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai”, kỷ niệm 7 năm ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024) được tổ chức vào 09h30 ngày 17/4/2024 tại Phố Sách Hà Nội.
  • Giới thiệu 70 tác phẩm mỹ thuật với chủ đề “Đường lên Điện Biên”
    Nhân kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), vào ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức khai mạc triển lãm “Đường lên Điện Biên”.
  • Ý nghĩa c hiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
    Cách đây 70 năm, quân và dân ta đã tiến hành Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, đó là thắng lợi của sức mạnh “toàn dân đánh giặc”, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay...
  • Hà Nội: Sôi nổi Liên hoan cán bộ thư viện Toàn quốc tuyên truyền văn hóa đọc
    Chiều ngày 16/4, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Đống Đa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ tổng duyệt Liên hoan cán bộ thư viện Toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) với chủ đề “Điện Biên – Vang mãi bản hùng ca”.
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO