Bí thư Thành ủy Hà Nội tham quan chợ hoa Hàng Lược

Võ Lâm/Ảnh:Viết Thành/HNM| 03/02/2019 00:02

Sáng nay 2-2 (tức ngày 28 Tết), hòa trong không khí rộn ràng đón Xuân Kỷ Hợi 2019 của người dân Thủ đô, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã đến tham quan phố bích họa Phùng Hưng, chợ hoa Hàng Lược, kiểm tra công tác phục vụ và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, các ban Đảng Thành ủy và Quận ủy Hoàn Kiếm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tham quan chợ hoa Hàng Lược
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tham quan chợ hoa Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm.

Chợ hoa Hàng Lược là chợ hoa truyền thống đặc biệt. Chỉ họp duy nhất một lần trong năm, chợ hoa trải rộng trên 4 tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Khoai, Hàng Rươi. Đây là điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước, là nơi lưu giữ những nét đẹp văn hóa của người Tràng An mỗi dịp Tết đến, xuân về. 

Càng ý nghĩa hơn, chợ hoa Hàng Lược nay còn được gắn kết với không gian bích họa phố Phùng Hưng, nơi có những hoạt động phong phú giới thiệu, trình diễn một số nghề thủ công phục vụ Tết như: Tranh dân gian Đông Hồ; con giống bột làng Phượng Dực; con giống đất làng Đông Hồ; nghệ thuật nặn và vẽ các con giống bằng gốm; nghề thủ công mây tre đan; thư pháp...
Bí thư Thành ủy Hà Nội tham quan chợ hoa Hàng Lược
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trò chuyện, chúc Tết các ông đồ tại phố bích họa Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm.

Cùng đông đảo người dân tản bộ từ phố bích họa Phùng Hưng đến phố Hàng Lược trong không khí phấn khởi trước sự phát triển mạnh mẽ của Thủ đô và dừng chân ở trụ sở phường Hàng Mã, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc Tết các ông đồ, người dân kinh doanh, đi chợ Tết trên phố... Sự quan tâm của đồng chí Bí thư Thành ủy khiến người dân nơi đây rất phấn khởi, chào đón. Còn các ông đồ của Câu lạc bộ thư pháp Xuân Hồng trên phố bích họa Phùng Hưng đã tặng chữ "Phúc" cho Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải... 

Sau khi nghe báo cáo, kiểm tra tình hình phục vụ Tết, đồng chí Hoàng Trung Hải đã tặng quà, chúc Tết các cụ cao niên và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Hàng Mã. Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội biểu dương, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hàng Mã trong suốt năm qua và từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay đã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ; đạt được kết quả cao trên các lĩnh vực; đóng góp tích cực vào thành quả chung của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tham quan chợ hoa Hàng Lược
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết cán bộ, nhân dân phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ đang đặt ra và niềm tự hào là người Thủ đô, đặc biệt khi Hà Nội trở thành thành phố du lịch đón tới 4,3 triệu lượt khách quốc tế trong năm qua, nằm ở địa bàn trung tâm thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải mong muốn, mỗi cán bộ và người dân phường Hàng Mã đều nhận thức được trách nhiệm của mình là thay mặt thành phố "tiếp khách" trong nước và quốc tế đến với Hà Nội. Để làm tốt việc đó, cán bộ và nhân dân phường cần thực hiện nghiêm các quy tắc ứng xử mà thành phố đã ban hành, chăm lo xây dựng nếp sống văn hóa, vệ sinh môi trường từ trong mỗi gia đình, để lại những hình ảnh đẹp, đáng nhớ, đáng quý trong lòng khách du lịch trong nước và quốc tế; xứng đáng với truyền thống văn hiến, anh hùng, "Thành phố Vì hòa bình" của Thăng Long - Hà Nội.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền phường Hàng Mã, chúc toàn thể cán bộ và nhân dân phường một năm mới dồi dào sức khoẻ, an khang, thịnh vượng.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội tham quan chợ hoa Hàng Lược
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO