Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai trường năm học mới 2020-2021

Hanoimoi| 06/09/2020 23:12

Sáng nay, 5-9, hòa chung không khí phấn khởi của gần 23 triệu học sinh mầm non, phổ thông trên cả nước, trong đó có 2,1 triệu học sinh Thủ đô dự ngày khai giảng năm học mới 2020-2021, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến dự lễ khai giảng và đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THCS Giảng Võ (phường Giảng Võ, quận Ba Đình).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai trường năm học mới 2020-2021

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Giảng Võ.

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản.

Mở đầu buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Giảng Võ Vũ Thị Thêu đã trân trọng đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp năm học mới 2020-2021.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai trường năm học mới 2020-2021

Do dịch Covid-19, lễ khai giảng năm học mới năm nay có nhiều đổi mới trong khâu tổ chức.

Phát biểu khai giảng, cô giáo Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ cho biết, năm học 2019-2020 của nhà trường đã khép lại với những dấu ấn khó quên, những kết quả tốt đẹp trên nhiều mặt. Vượt qua và khắc phục hiệu quả những khó khăn chưa có tiền lệ do dịch Covid-19 gây ra, hoạt động dạy và học của thầy trò nhà trường từng bước tiệm cận và thực hiện thành công các tiêu chí: Đổi mới, sáng tạo, chủ động thích ứng.

Được thành lập từ năm 1989, Trường THCS Giảng Võ hiện có quy mô 74 lớp học với tổng số 179 giáo viên, nhân viên và 3.613 học sinh. Trong năm học 2019-2020, trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Không chỉ bảo đảm chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường cũng đạt kết quả nổi bật. Trong năm học vừa qua, trường có 114 học sinh giỏi cấp quận; 56 học sinh giỏi cấp thành phố. Học sinh của trường đã giành 47 huy chương và 9 giải Khuyến khích tại các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai trường năm học mới 2020-2021

Học sinh toàn trường trang nghiêm làm lễ chào cờ.

Trong không khí hân hoan chào mừng năm học mới, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đánh trống khai giảng năm học 2020-2021.

Nhân dịp này, đồng chí Vương Đình Huệ đã gửi tặng thầy trò nhà trường bức tranh Bác Hồ đeo khăn quàng đỏ cho thiếu nhi Thủ đô và 1 màn hình vô tuyến phục vụ hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đã tặng nhà trường và các em học sinh 6 máy sát khuẩn tay và 1.000 khẩu trang phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai trường năm học mới 2020-2021

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai giảng năm học 2020-2021.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai trường năm học mới 2020-2021

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho giáo viên, học sinh Trường THCS Giảng Võ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai trường năm học mới 2020-2021

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ với các giáo viên, học sinh Trường THCS Giảng Võ.

Trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo thành phố, thay mặt giáo viên, học sinh nhà trường, cô giáo Tô Thị Hải Yến hứa quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thực hiện thành công thông điệp: “Học sinh an toàn, phụ huynh an tâm, giáo viên an vui”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai trường năm học mới 2020-2021

Các em học sinh tới dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Giảng Võ được đo thân nhiệt cẩn thận trước khi vào trường.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã dự lễ khánh thành, gắn biển công trình chào mừng 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và khai giảng tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Đông Hội, huyện Đông Anh).

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng; lãnh đạo huyện Đông Anh…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai trường năm học mới 2020-2021

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển công trình Trường THCS Ngô Quyền.

Trường THCS Ngô Quyền được xây dựng trên khu đất có diện tích 11.364m2 với quy mô 36 lớp học, đáp ứng việc giảng dạy cho hơn 1.000 học sinh. Các hạng mục đầu tư bao gồm: Khối nhà học chính, nhà học bộ môn, khối nhà hiệu bộ - thư viện, khối nhà đa năng, sân thể thao. Hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Tổng mức đầu tư của công trình là 113,4 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai trường năm học mới 2020-2021

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh trống khai trường, mở đầu năm học mới.

Tại lễ khai giảng, Chủ tịch UBND xã Đông Hội Đặng Xuân Thiện đã trân trọng đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp năm học mới 2020-2021.

Phát biểu tại buổi lễ, cô giáo Chử Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, huyện Đông Anh và xin hứa, thầy và trò Trường THCS Ngô Quyền sẽ phấn đấu dạy tốt, học tốt, bước đầu xây dựng nền móng cho một ngôi trường chất lượng cao, góp phần khẳng định vị thế ngành Giáo dục huyện Đông Anh và Thủ đô Hà Nội.

Với chiến lược của nhà trường “Sắc mũi nhọn để đi nhanh, đi xa, vững đại trà để đi bền, đi vững”, thầy và trò nhà trường sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và phụ huynh học sinh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai trường năm học mới 2020-2021

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm.

Sau khi dự lễ khánh thành, gắn biển công trình và khai giảng năm học mới với thầy, cô giáo và học sinh Trường THCS Ngô Quyền, đánh trống khai trường mở đầu năm học mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tới thăm các lớp học, phòng chức năng của nhà trường, trồng cây lưu niệm, đồng thời trao tặng quà cho nhà trường và các em học sinh.

Ân cần thăm hỏi, động viên các giáo viên, học sinh, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn nhà trường sẽ nỗ lực phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, vươn lên đạt thành tích cao, góp phần tích cực vào sự nghiệp "trồng người" của huyện Đông Anh và thành phố Hà Nội.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án hạ tầng xã hội trên địa bàn huyện Đông Anh, nhằm hoàn thiện các tiêu chí để sớm đưa Đông Anh phát triển thành quận.

* Ủy viên Trung ương Đảng, Giáo sư, Tiến sĩ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã dự lễ khai giảng với thầy và trò Trường Tiểu học Đan Phượng (thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đánh trống khai giảng năm học mới, trao tặng nhà trường một phòng tin học với 20 máy tính. UBND thành phố Hà Nội tặng 6 máy khử khuẩn, phục vụ công tác phòng, chống dịch trong hoạt động dạy và học.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai trường năm học mới 2020-2021

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Đan Phượng.

Năm học mới, Trường Tiểu học Đan Phượng có 31 lớp học với tổng số 1.234 học sinh. Những năm qua, nhà trường luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác dạy và học, kết quả huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 luôn đạt 100% kế hoạch được giao. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp 1, 2, 3, 4 năm học 2019-2020 là 99,8% và lớp 5 là 100%, trong đó có 31 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện và 4 em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia.

Đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường không ngừng lớn mạnh cả về số lượng cũng như chất lượng. 100% giáo viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cùng với đó, cơ sở vật chất của nhà trường thường xuyên được quan tâm, đầu tư theo hướng chuẩn hóa, trở thành điểm đến tham quan học tập của nhiều đơn vị bạn. Năm 2000, nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đến năm 2018, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai trường năm học mới 2020-2021

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý trao tặng 6 máy sát khuẩn cho nhà trường.

Trong năm học 2020-2021, Trường Tiểu học Đan Phượng phấn đấu tiếp tục đổi mới giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình thay sách giáo khoa lớp 1. Đồng thời, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua dạy và học kết hợp với tăng cường đổi mới giáo dục đạo đức, rèn kỹ năng sống; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp...

* Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã dự lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò Trường THCS Sơn Tây (thị xã Sơn Tây) - ngôi trường có truyền thống 26 năm xây dựng và phát triển, đào tạo nhiều lớp học sinh giỏi, xuất sắc của thị xã.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai trường năm học mới 2020-2021

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa, các vật phẩm y tế để phòng dịch cho ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và một số sở, ngành của thành phố.

Trước khi vào lễ khai giảng, toàn bộ đại biểu, thầy cô giáo và học sinh đã thực hiện các biện pháp bảo đảm phòng dịch Covid-19.

Tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Tây Phạm Thị Huyền Nga cho biết, trước đây, trường được giao đào tạo chuyên cấp THCS của thị xã Sơn Tây. Năm 1997, thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện, nhà trường được đổi tên là Trường THCS Sơn Tây. 26 năm qua, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn, hằng năm đào tạo nhiều học sinh giỏi. Hiện nhà trường có 22 phòng học, được trang bị đầy đủ thiết bị đạt chuẩn.

Năm học 2019-2020, nhà trường có 81,1% học sinh giỏi; nhiều học sinh đạt loại giỏi trong các cuộc thi do thành phố tổ chức về văn hóa, khoa học kỹ thuật, viết thư quốc tế. Tập thể nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai trường năm học mới 2020-2021

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc kiểm tra công tác bảo đảm phòng dịch Covid-19 tại Trường THCS Sơn Tây.

Năm học 2020-2021, nhà trường có 995 học sinh, trong đó có 248 học sinh khối lớp 6. Trường THCS Sơn Tây phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, đạt nhiều thành tích cao trong năm học mới, xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp, các ngành và phụ huynh học sinh.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tặng hoa chúc mừng thầy, trò nhà trường; đồng thời trao tặng ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây 10.000 khẩu trang y tế và các vật phẩm khác phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

* Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 cùng các thầy, cô giáo và học sinh Trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy).

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai trường năm học mới 2020-2021

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Yên Hòa.

Trước khi bước vào buổi lễ, 100% đại biểu, các thầy, cô giáo, học sinh và đại diện phụ huynh học sinh dự lễ khai giảng đã được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19. Để bảo đảm giãn cách phòng dịch, Trường THPT Yên Hòa chỉ bố trí khối lớp 10 trực tiếp tham dự lễ khai giảng, các khối lớp 11, 12 dự lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến.

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa Nguyễn Thị Nhiếp đã đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp năm học mới 2020-2021, đồng thời điểm qua những thành tựu mà thầy, trò nhà trường đã đạt được trong 60 năm xây dựng và trưởng thành.

Trường THPT Yên Hòa trong những năm qua thuộc nhóm các trường THPT tốt nhất Thủ đô, trong nhóm 150 trường THPT toàn quốc có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất. Yên Hòa được đánh giá là ngôi trường luôn tiên phong thực hiện đổi mới giáo dục. Năm học 2019-2020, tỷ lệ học sinh Trường THPT Yên Hòa đạt danh hiệu học sinh giỏi là 77,5%, tăng 10% so với năm học trước; tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt là 95,7%, tăng 2,6% so với năm học trước.

Sau khi dự lễ khai giảng với các thầy, cô giáo, học sinh Trường THPT Yên Hòa và đánh trống khai trường mở đầu năm học mới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã tặng nhà trường bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tặng 1.000 khẩu trang, 5 máy sát khuẩn tự động. Động viên các thầy, cô giáo và các em học sinh, đồng chí Đào Đức Toàn mong muốn nhà trường nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục vươn lên đạt thành tích cao trong dạy và học, luôn là điểm sáng của ngành Giáo dục Thủ đô.

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đánh trống khai giảng năm học 2020-2021 và chia vui với thầy, trò Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên). 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai trường năm học mới 2020-2021

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà cho 20 học sinh vượt khó học giỏi.

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, nhà trường tổ chức phân luồng, đo thân nhiệt cho tất cả học sinh ngay từ cổng. Nhà trường chỉ tập trung học sinh lớp 10 ở sân trường, học sinh các khối lớp khác tập trung tại từng lớp và tham dự lễ khai giảng thông qua màn hình được trình chiếu tại lớp.

Nhà trường đã xây dựng kịch bản chương trình ngắn gọn, song vẫn bảo đảm đầy đủ các nội dung quan trọng để học sinh cảm nhận rõ khí thế và quyết tâm bước vào năm học mới. Sau phần nghi lễ, học sinh nhà trường được nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và cùng hát vang bài ca truyền thống của nhà trường.

Thành lập năm 1950, đến nay, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều có quy mô 45 lớp; gần 2.000 học sinh và 95 cán bộ, giáo viên, nhân viên. 100% giáo viên đều có trình độ đào tạo đạt chuẩn. Năm học 2019-2020, học sinh nhà trường đã giành nhiều thành tích tốt, trong đó có 28 giải cấp thành phố, 1 giải cấp quốc tế, 9 học sinh được nhận học bổng du học.

Tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Lê Trung Kiên kêu gọi mỗi thầy, cô giáo tích cực đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời phát động phong trào thi đua "Trung thực trong học tập, kiểm tra và thi cử" trong toàn thể học sinh. Nhà trường cũng đặt quyết tâm thực hiện tốt "mục tiêu kép": Vừa chống dịch an toàn, vừa dạy - học chất lượng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tặng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều 6 máy sát khuẩn tay tự động, 1.000 chiếc khẩu trang và tặng quà cho 20 học sinh vượt khó học giỏi tiêu biểu của trường.

Ngay sau khi kết thúc lễ khai giảng, toàn bộ học sinh của trường đã bước vào tiết học đầu tiên của năm học mới với bài học trong bộ tài liệu "Giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch cho học sinh".

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng UBND thành phố và UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đã dự lễ khai giảng tại Trường THCS Ngô Sỹ Liên (quận Hoàn Kiếm).

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Sửu đã tặng hoa và quà cho giáo viên, học sinh Trường THCS Ngô Sỹ Liên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai trường năm học mới 2020-2021

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng UBND thành phố và UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu tặng hoa chúc mừng giáo viên và học sinh Trường THCS Ngô Sỹ Liên nhân dịp năm học mới.

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trường THCS Ngô Sỹ Liên đã tổ chức một lễ khai giảng ngắn gọn, nhanh chóng, nhưng vẫn bảo đảm không khí trang trọng, vui tươi, đúng với tinh thần "ngày hội đến trường".

Có mặt tại trường từ 7h để tham dự lễ khai giảng, em Đinh Hồng Nhung, lớp 6A11 cho biết, năm nay, lễ khai giảng diễn ra không giống những năm trước vì học sinh phải bảo đảm giãn cách để phòng, chống dịch nhưng em vẫn rất vui vì được trực tiếp tham dự lễ khai giảng, gặp gỡ thầy cô, bạn bè để sẵn sàng cho một năm học mới đầy khởi sắc. Còn Nguyễn Đình Nam, học sinh lớp 8A10 bày tỏ, dù không xuống sân trường dự lễ khai giảng như mọi năm để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch, nhưng việc dự lễ khai giảng trong lớp cũng mang đến cho em cảm xúc riêng.

Cô giáo Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sỹ Liên cho biết, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, học sinh đến dự lễ khai giảng được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn tay. Việc tổ chức lễ khai giảng tại sân trường chủ yếu dành cho học sinh đầu cấp (lớp 6), những khối khác cử đại diện học sinh tham dự, còn lại các em tham gia khai giảng trong lớp.

Năm nay, Trường THCS Ngô Sỹ Liên được xây dựng và khánh thành vào đúng dịp năm học mới. UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định công nhận Trường THCS Ngô Sỹ Liên là Công trình chào mừng kỷ niệm 1010 Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Đồng thời, UBND thành phố tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong việc xây dựng trường.

"Đây là niềm vinh dự và tự hào của thầy và trò nhà trường, là động lực để toàn thể nhà trường phấn đấu hơn nữa hoàn thành tốt việc dạy và học", cô Phạm Thu Hà bày tỏ.

Như vậy, với tinh thần chuẩn bị chu đáo, tạo mọi điều kiện tốt nhất, bảo đảm cho học sinh bước vào năm học mới an toàn, trong sáng nay, lễ khai giảng năm học 2020-2021 đã được các trường trên địa bàn Thủ đô tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tràn ngập không khí tưng bừng, phấn khởi. Hơn 2,1 triệu học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng với đội ngũ giáo viên chính thức bước vào năm học mới với kế hoạch dạy, học trong trạng thái “bình thường mới” và tâm thế hoàn toàn chủ động.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Hà Nội tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024
    Tại Hà Nội, mở đầu chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024 là sự kiện Hội Sách với chủ đề “Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai”, kỷ niệm 7 năm ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024) được tổ chức vào 09h30 ngày 17/4/2024 tại Phố Sách Hà Nội.
  • Giới thiệu 70 tác phẩm mỹ thuật với chủ đề “Đường lên Điện Biên”
    Nhân kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), vào ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức khai mạc triển lãm “Đường lên Điện Biên”.
  • Lễ xuất quân hành hương về nguồn “Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên” của các văn nghệ sĩ
    Sáng 15/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ xuất quân đưa các văn nghệ sĩ hành hương về nguồn “Qua miền Tây Bắc – Về với Điện Biên”. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 21/4/2024 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
  • Hà Nội: Sôi nổi Liên hoan cán bộ thư viện Toàn quốc tuyên truyền văn hóa đọc
    Chiều ngày 16/4, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Đống Đa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ tổng duyệt Liên hoan cán bộ thư viện Toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) với chủ đề “Điện Biên – Vang mãi bản hùng ca”.
  • Hà Nội phát động Tháng Nhân đạo 2024
    Ngày 16/4, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Ứng Hòa (Hà Nội), Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai trường năm học mới 2020-2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO