Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Khiếu nại tố cáo của dân phải giải quyết đến cùng

Trần Long/Ảnh, Thanh Hải/KTĐT| 15/05/2018 07:14

Sáng 14/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc làm việc với Thanh tra TP về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2018.

 Cùng dự có, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng.
Nhận định trong năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018, ngành Thanh tra TP đã thực hiện được một khối lượng công việc khổng lồ, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, kết quả đó đã góp phần vào sự phát triển ổn định, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Thống nhất với những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, Bí thư Thành ủy đề nghị Thanh tra TP cần nhận thức sâu sắc hơn để từ đó đề ra những giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Trọng tâm là khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện các quy chế phối hợp công tác trong nội bộ cơ quan và giữa cơ quan Thanh tra với các sở, ban, ngành khác của TP; liên thông thông tin để vừa tránh trùng lắp, gây phiền hà cho cơ sở và vừa tránh lãng phí thời gian, nhân lực; khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác phòng, chống tham nhũng; chủ động kiểm soát quyền lực; khiếu nại tố cáo của dân phải đưa ra để giải quyết đến cùng và có kế hoạch thông tin kết quả thanh tra từng vụ việc để tạo lòng tin trong Nhân dân.

Lưu ý tới việc có hay không hiện tượng thanh tra tự cho mình cái quyền “quan thanh tra”, Bí thư Thành ủy yêu cầu cán bộ ngành Thanh tra TP phải tránh lạm quyền và cửa quyền. Ngoài ra, cần khắc phục ngay những hạn chế trong công tác thông tin. “Tới đây, ngay từ khi bắt đầu triển khai các đoàn thanh tra đã phải tính đến công tác thông tin cho Nhân dân, cho báo chí như thế nào và không được chủ quan. Làm rõ ràng, chắc từng bước và thông tin để người dân yên tâm, từ đó tạo ra sự đồng thuận” - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Nhấn mạnh năm 2018 là năm bản lề, năm thực hiện việc sơ kết giữa nhiệm kỳ, kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính, năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị và là năm tiếp tục triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Bí thư Thành ủy cho rằng, với khối lượng công việc như vậy đòi hỏi các cấp, các ngành và đặc biệt cơ quan Thanh tra TP phải quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện.
Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu, trước hết, ngành Thanh tra TP phải thấm nhuần hơn nữa về vai trò quan trọng của công tác thanh tra. Bên cạnh đó, cần chủ động nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, quản lý Nhà nước đối với công tác Thanh tra. Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, trình độ chuyên môn của ngành. Để làm được thì trước mắt phải phối hợp với các trường xây dựng hệ thống giáo trình nghiệp vụ thanh tra theo hướng chuyên nghiệp để làm căn cứ phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn bị tốt cho đội ngũ kế cận.

Ngoài ra, cần tập trung giải quyết những tranh chấp đất đai hiện đang chiếm tỷ trọng lớn; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công khai, minh bạch về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC. Tăng cường việc phát hiện những kẽ hở về cơ chế, chính sách để kịp thời tham mưu cho các cơ quan TP khắc phục và góp phần siết chặt kỷ cương, phòng ngừa tham nhũng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
“Như Bác Hồ đã nói thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới, câu nói đơn giản nhưng rất sâu sắc. Các cơ quan cấp trên không thể có thông tin để xử lý nếu như cơ quan Thanh tra làm việc không tốt” - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nói và mong muốn cán bộ, công chức ngành Thanh tra gương mẫu thực hiện tốt hơn nữa để không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào gây bức xúc trong dư luận.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Khiếu nại tố cáo của dân phải giải quyết đến cùng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO