Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội phải đảm bảo tính trang trọng, lan tỏa

HNM| 09/10/2020 08:48

Chiều 7/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã dự sơ duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt và rà soát công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 1010 năm Thăng Long - Hà Nội tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức.

Cùng dự có Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt được mang tên “Toả sáng đất rồng thiêng” thể hiện tinh thần nghệ thuật cao với thời lượng 30 phút. Kết cấu chương trình gồm 2 phần: Huyền thoại Thăng Long; Thăng Long – Hà Nội hội tụ và phát triển. Phối hợp với các màn nghệ thuật âm thanh, ánh sáng hiện đại; các ca khúc lựa chọn trong chương trình là những tác phẩm xuất sắc về Thăng Long – Hà Nội phù hợp với chủ đề xuyên suốt chương trình. Các ca khúc trong chương trình được trình diễn bởi các nghệ sỹ nổi tiếng, thể hiện thành công nhất các ca khúc cùng dàn hợp sướng của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Các màn múa được dàn dựng theo phong cách bán sử thi hoành tráng, bằng âm nhạc và ngôn ngữ nghệ thuật múa kinh điển của nghệ thuật ballet thế giới và những đặc điểm nghệ thuật của dân tộc Việt Nam.
Nội dung chủ đề tư tưởng: Ca ngợi truyền thống Thăng Long – Hà Nội hơn một ngàn năm văn hiến, anh hùng; hào hoa, thanh lịch; Thủ đô của lương tri, phẩm giá con người. Khích lệ tinh thần Thi đua yêu nước của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thủ đô; lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, thông qua chương trình nghệ thuật nhằm quảng bá hình ảnh, văn hoá Thủ đô tới bạn bè quốc tế để góp phần phát triển du lịch và tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại cho TP Hà Nội – nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử, những nét văn hoá đặc sắc, trái tim của cả nước, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Tại buổi tổng duyệt, các đơn vị tham gia chương trình văn nghệ đã tiến hành khớp chương trình nhằm bảo đảm đúng thời gian, chất lượng âm thanh, ánh sáng, tính nghệ thuật của từng tiết mục. Về cơ bản, các tiết mục văn nghệ được đánh giá tốt với các màn trình diễn hoành tráng, mang đậm khí thế hào hùng, hào sảng; trang phục, đạo cụ được đầu tư công phu, đẹp mắt. Các tiết mục đã thể hiện được những lát cắt đầy cảm xúc về bước chuyển mình mạnh mẽ của mảnh đất văn hiến trong suốt 1010 năm lịch sử; ca ngợi truyền thống văn hiến, anh hùng, hào hoa và thanh lịch của đất rồng thiêng; hành trình vươn lên mạnh mẽ của Thành phố ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo.
Tại buổi sơ duyệt, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, về tổng thể chương trình có tính nghệ thuật cao, trong đó Chương 1 “Huyền thoại Thăng Long” đạt yêu cầu mục tiêu, chất lượng đề ra, tạo được ấn tượng, cảm xúc với người xem. Tuy nhiên, nội dung Chương 2 “Thăng Long - Hà Nội, Hội tụ và phát triển” cần cố gắng hơn để tạo độ hoành tráng, bổ sung lời bình xuyên suốt, làm đậm tính chủ đề, bổ sung các tiết mục thể hiện tính hội tụ - Hà Nội với cả nước. Đặc biệt, cần tăng thêm thời lượng chương trình, bổ sung hình ảnh chiếu dẫn về quá trình xây dựng, phát triển TP. Đồng thời, cần nghiên cứu phần phục trang của diễn viên cho chính xác với từng giai đoạn lịch sử. 
“Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội là một trong những lễ trọng trong năm của Thủ đô và đất nước và diễn ra trước thềm Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội. Vì vậy, lễ mít tinh kỷ niệm cần được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tính trang trọng, lan tỏa và góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào, khích lệ tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, Nhân dân. Đồng thời, quảng bá hiệu quả hình ảnh, văn hóa Thủ đô tới Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội phải đảm bảo tính trang trọng, lan tỏa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO