Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Hà Nội quyết tâm tổ chức thành công, trọn vẹn, thực chất cuộc bầu cử

KTĐT| 23/01/2021 20:08

“Ủy ban Bầu cử các cấp Thành phố phải xây dựng ngay một biểu đồ theo từng mốc sự kiện, chi tiết tới từng ngày từng giờ và treo trực tiếp tại Văn phòng mọi đơn vị bầu cử, đôn đốc thực hiện đúng - điều này phải được chỉ đạo đồng bộ thống nhất trong toàn Thành phố. Nếu chỉ 1 ngày, 1 đơn vị chậm là sẽ bị dồn toa” - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý.

Chiều 23/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 TP nhấn mạnh: Để triển khai công tác rất quan trọng này, từ rất sớm, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 10/9/2020; Chủ tịch UBND TP ban hành Chỉ thị về lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP. Ban Thường vụ Thành ủy cũng thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) của TP do Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP trực tiếp làm Trưởng BCĐ, tất cả đồng chí trong Thường trực Thành ủy làm Phó Trưởng BCĐ, với hơn 30 thành viên. Ngày 14/1/2021, Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử TP, do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Chủ tịch; Phó Bí thư Thành ủy-Chủ tịch UBND TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và một số đồng chí làm Phó Chủ tịch theo quy định của Luật... “Hiện các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đang cần rất khẩn trương về thời gian. Sau Hội nghị trực tuyến này, Thường trực, Thường vụ Thành ủy sẽ họp ngay để tiếp tục bàn bạc, lãnh đạo, chỉ đạo nhất là về cơ cấu, số lượng nhân sự”- Bí thư Thành ủy nêu rõ.

Theo Bí thư Thành ủy, năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ, có 2 sự kiện đặc biệt quan trọng là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong phạm vi toàn quốc. Trung ương đã xác định cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị năm 2021, là đợt vận động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân, để lựa chọn bầu được những ĐB ưu tú xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và HĐND các cấp là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ khác các nhiệm kỳ trước, Hà Nội sẽ không tiến hành hành bầu ĐB HĐND ở các phường của các quận và thị xã Sơn Tây, vì TP sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết 97 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị; còn lại không khác gì các cuộc bầu cử trước đây.
“Với vị thế của Thủ đô, về quy mô dự kiến, Hà Nội cùng TP Hồ Chí Minh có số ĐB Quốc hội và ĐB HĐND đông nhất trong khóa này, nên thành công của cuộc bầu cử này tại Hà Nội không chỉ là yếu tố quyết định đến việc tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII cùng các nhiệm vụ KT-XH, QP-AN trên địa bàn, mà còn đóng góp trực tiếp đến thành công chung của cuộc bầu cử này trên phạm vi toàn quốc” - Bí thư Thành ủy lưu ý.
Từ đó, Bí thư Thành ủy đề nghị, để tổ chức tốt cuộc bầu cử, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nghiên cứu kỹ quy định pháp luật về bầu cử, các hướng dẫn của T.Ư và TP, nhất là những đồng chí chưa từng tham gia tổ chức cuộc bầu cử nào, hoặc trước đây có những quy định nhưng hiện được bổ sung. Cụ thể, cần khẩn trương thành lập BCĐ bầu cử của cấp ủy và Ủy ban Bầu cử các cấp; xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thết kiện và thực sự là ngày hội của toàn dân. Cùng đó, suốt quá trình chuẩn bị bầu cử các đồng chí cần tiếp tục nghiên cứu các quy định pháp luật, hướng dẫn của T.Ư và TP; trao đổi thảo luận và thống nhất cao các nội dung công việc trong kế hoạch triển khai công tác bầu cử của Ủy ban Bầu cử TP.
“Ủy ban Bầu cử các cấp TP phải xây dựng ngay một biểu đồ theo từng mốc sự kiện, chi tiết tới từng ngày từng giờ và treo trực tiếp tại Văn phòng đơn vị bầu cử, đôn đốc thực hiện đúng - điều này phải được chỉ đạo đồng bộ thống nhất trong toàn TP. Nếu chậm 1 ngày là không được, bởi khâu trước quyết định cho khâu sau, không thể trong 30 quận/huyện của TP hay trong mỗi quận chỉ có 1 đơn vị hành chính chậm và tất cả các đơn vị khác phải chờ. Nếu 1 đơn vị chậm là dồn toa” - Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý.
Bí thư Thành ủy cũng đề nghị, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và các tổ chức phụ trách công tác bầu cử các cấp thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đúng tiến độ các khâu, các bước trong quy trình hiệp thương, phân bổ người ứng cử công tác vận động bầu cử đảm bảo các điều kiện để mọi công dân thực hiện quyền ứng cử, bầu cử theo đúng quy định.
Thành ủy sẽ thành lập các đoàn công tác, mỗi đoàn do 1 Ủy viên Thường vụ phụ trách và có các đồng chí trong BCĐ và Ủy ban Bầu cử TP để tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử theo phân công. Thường vụ Thành ủy, Trưởng đoàn công tác không chỉ chịu trách nhiệm đến việc thành công của tổ chức bầu cử ở cấp quận huyện do mình phụ trách mà còn chịu trách nhiệm tới tận xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố. Tương tự, các cấp quận, huyện cũng cần nghiên cứu có cách làm như vậy. Cùng đó, đề nghị TP chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, trên cơ sở đó động viên mọi cử tri tự giác, tích cực tham gia quá trình triển khai bầu cử. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội và kịp thời có biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bầu cử. Các cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo tốt công tác nhân sự, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ - là nguyên tắc rất quan trọng. Đồng thời, cần gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng bộ các cấp và quy hoạch sử dụng cán bộ với công tác nhân sự ĐB Quốc hội và HĐND; giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn phẩm chất, năng lực được Nhân dân tín nhiệm để bầu làm ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp.
“Thường vụ Thành ủy sẽ hoàn tất kiện toàn công tác nhân sự, phân công Thành ủy viên, kiện toàn các sở, ngành, quận huyện cơ bản xong trong thời gian tiến hành hiệp thương lần thứ nhất. Đặc biệt, kiên quyết không hiệp thương giới thiệu ứng cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người suy thoái về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức chạy quyền, kiêu ngạo, quan liêu, bảo thủ, có biểu hiện cơ hội chính trị, có hành vi gây mất đoàn kết… và không được Nhân dân tín nhiệm” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh. Từ đó, giao UBND TP chỉ đạo Công an TP và Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn Thủ đô suốt thời gian triển khai cuộc bầu cử, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; chỉ đạo ngành y tế làm nòng cốt cùng tất cả tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện và có phương án ứng phó xử lý kịp thời khi có tình huống dịch bệnh xảy ra; chỉ đạo bố trí kinh phí kịp thời phục vụ các họat động bầu cử đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí, phô trương, hình thức.
Theo Bí thư Thành ủy, cùng với triển khai thực hiện công tác bầu cử, TP cũng triển khai thực hiện Nghị quyết 97 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị, theo đó không tổ chức HĐND tại 175 phường của các quận và thị xã Sơn Tây. Đặc biệt, Bí thư Thành ủy nêu rõ, song song nhiệm vụ tổ chức triển khai cuộc bầu cử và tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, công tác phòng chống dịch Covid-19, các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô cần tích cực, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng và triển khai các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trước mắt cần tập trung chăm lo thật tốt cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn; phục vụ các điều kiện tốt nhất cho Nhân dân đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, an toàn.
“Chúng ta đã tổ chức rất thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII một cách thực chất, trọn vẹn, để lại nhiều dấu ấn, cũng phải nỗ lực tổ chức thành công, trọn vẹn, thực chất và cũng để lại nhiều dấu ấn trong thực hiện cuộc bầu cử lần này. Chúng ta phải quyết tâm như vậy, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để thực hiện được mục tiêu này”- Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý của văn hóa Đông Sơn
    Sáng 18/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
  • Khai mạc triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội
    Triển lãm quy tụ hơn 250 gian hàng đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu như Đức, Hà Lan, Ma-rốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Tại đây, công chúng được tham quan các gian trưng bày nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp, kính áp tròng và kính thời trang; thẩm mỹ…
  • Đà Lạt được du khách tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30/4
    Nền tảng du lịch Booking.com vừa công bố những điểm đến trong nước và quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ 30/4 – 1/5.
Đừng bỏ lỡ
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
  • Người dân nô nức về đền Hùng trước ngày giỗ Tổ
    Trước ngày chính Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, đông đảo người dân và du khách thập phương về dâng hương, trẩy hội.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Hà Nội quyết tâm tổ chức thành công, trọn vẹn, thực chất cuộc bầu cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO