Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước

KTĐT| 03/03/2021 16:28

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, mục tiêu là phải đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng bậc nhất đối với sự phát triển nhanh và bền vững của Hà Nội; xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước....

Sáng 3/3, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Sở VH&TT Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì cuộc làm việc.
Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Phát huy giá trị văn hóa của Hà Nội
Báo cáo tại cuộc làm việc, Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, công tác VH&TT Hà Nội năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021 đã đạt được nhiều thành tích. Điểm nổi bật trong thời gian qua là Sở đã hoàn thành tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 04 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”. Tham mưu Ban Chỉ đạo Chương trình: Xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện; chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chương trình; tổ chứcHội nghị tổng kết Chương trình; xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 04 phục vụ công tác xây dựng văn kiện Đại hội XVII của Đảng bộ TP. Rà soát, tham mưu UBND TP về việc bố trí kinh phí xây dựng 239 nhà văn hóa thôn, làng trên địa bàn TP còn thiếu trên địa bàn TP. Tham mưu xây dựng Chương trình số 06 của Thành ủy nhiệm kỳ 2020 -2025 về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”.
Trong nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, trọng tâm là tuyên truyền, thực hiện 02 Quy tắc ứng xử được triển khai với nhiều hình thức, mô hình đổi mới, sáng tạo trong năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021. Công tác quản lý văn hóa và dịch vụ văn hóa tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, trọng tâm tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo, đặc biệt là những loại hình quảng cáo mới. Hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt được nhiều kết quả; việc tu bổ, tôn tạo di tích được quan tâm. Tham mưu, trình UBND TP về việc hỗ trợ các huyện, thị xã tu sửa cấp thiết, chống xuống cấp cho 55 di tích xuống cấp nặng đang có nguy cơ sập đổ, đề nghị được hỗ trợ để chống sập đổ, bảo tồn khẩn cấp.
Ngoài ra, Sở VH&TT cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công các hoạt động phục vụ sự kiện chính trị, kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô. Công tác văn hóa, gia đình, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao… đều được quan tâm đầu tư.

Thời gian tới, Sở VH&TT Hà Nội xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện. Đáng chú ý, Sở sẽ hoàn thiện dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội; xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa Thăng Long - Hà Nội trên nền tảng công nghệ 4.0; tham mưu UBND thành phố các chương trình, kế hoạch thực hiện cam kết với Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) của TP Hà Nội khi tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo; triển khai chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô. Ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đặt mục tiêu hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức thi đấu tại SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11; phấn đấu đóng góp 30% lực lượng và 30% huy chương cho thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Sở VH&TT Hà Nội đã nêu 5 nhóm kiến nghị với thành phố. Trong đó, Sở kiến nghị TP cho phép tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút nhân tài trong lĩnh vực văn hóa, thể thao như có chế độ đãi ngộ, tuyển dụng không qua thi tuyển đối với những nghệ sĩ, vận động viên có thành tích xuất sắc; tiếp tục xây dựng thiết chế thể dục, thể thao ngoài trời giai đoạn 2 để phục vụ Nhân dân tập luyện, nâng cao sức khỏe...

Tại cuộc làm việc, các đơn vị đã tập trung thảo luận về những kiến nghị của Sở, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, những giải pháp trước mắt và lâu dài để khắc phục hạn chế, thúc đẩy lĩnh vực văn hóa, thể thao Thủ đô phát triển xứng tầm.

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy đánh giá, Hà Nội có sự quan tâm vận dụng linh hoạt để phát triển và đầu tư cho văn hóa, giúp mọi đối tượng người dân trên địa bàn TP được hưởng thụ đời sống văn hóa. Hà Nội thực hiện tốt hướng dẫn người dân thực hiện việc cưới, việc tang văn minh, ứng phó chủ động với tình hình thực tiễn. Kết quả đó đã được Bộ VHTT&DL ghi nhận.
Khó khăn vướng mắc lớn nhất của văn hóa, thể thao Hà Nội trong thời gian qua là việc thực hiện 2 Bộ quy tắc ứng xử, đặc biệt đối với Quy tắc ứng xử nơi cộng cộng trên địa bàn TP, chủ yếu bằng hình thức tuyên truyền, vận động, chưa có chế tài xử phạt đối với những trường hợp thực hiện không nghiêm túc. Hệ thống các cơ sở vật chất, trang thiết bị của các đơn vị sự nghiệp đã được xây dựng từ lâu, hiện nay đã xuống cấp. Xã hội hóa các môn nghệ thuật truyền thống: Chèo, cải lương…; tu bổ, tôn tạo di tích ở vùng ngoại thành, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết, tinh thần lấy văn hoá làm động lực để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững được thể hiện rõ trong văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Trong chương trình toàn khoá của TP cũng có Nghị quyết riêng về phát triển công nghiệp văn hoá và Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025".

Theo Chủ tịch UBND TP, đằng sau những thuận lợi thì để phát triển được văn hoá cũng còn nhiều khó khăn, thách thức như: giữa bảo tồn và phát triển di sản; giữa kinh tế và văn hoá; giữa đặc thù văn hoá chung của cả nước và riêng có của Hà Nội. Để văn hoá Hà Nội thực sự phát triển, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho rằng: Cần nâng cao nhận thức, tiếp cận, thể hiện thông qua các Nghị quyết để triển khai. Bên cạnh đó, tập trung đầu tư nguồn lực để thực hiện. Có cơ chế, chính sách để thu hút, trọng dụng nhân tài. Trước mắt, Sở VH&TT cần phối hợp với các ngành đẩy nhanh việc xử lý những bất cập còn tồn tại. Rà soát lại đề án về vị trí việc làm và tự chủ của từng đơn vị gắn với rà soát các thể chế văn hoá cũng như điều kiện hoạt động chuyên nghiệp.

Tạo đột phá về chính sách để thúc đẩy văn hóa phát triển
Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, cuộc làm việc có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025". Bởi, văn hóa, thể thao của Hà Nội còn nhiều dư địa, tiềm năng để phát triển nhưng hiện nay chưa được quan tâm đầu tư tương xứng và còn nhiều bất cập.
Từ đó, Bí thư Thành ủy đề nghị, Ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy, Sở VH&TT Hà Nội cần tập trung đánh giá kỹ hơn về những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và xây dựng con người Hà Nội để tạo ra những bước chuyển biến mới về văn hóa, thể thao của Hà Nội. Mục tiêu là phải đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng bậc nhất đối với sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô; xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước.
Để thực hiện được, Bí thư Thành ủy yêu cầu, phải tập trung đổi mới về tư duy, tạo bước đột phá về chính sách và các giải pháp thúc đẩy văn hóa phát triển. Trước hết, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoạt động theo cơ chế tự chủ; có cơ chế thu hút, đãi ngộ tài năng. 
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo tập trung giải quyết ngay những kiến nghị của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở VH&TT. Còn đối với Sở VH&TT, nghiên cứu tham mưu đề xuất đổi mới chính sách phí tham quan các di tích văn hóa, lịch sử bảo đảm phù hợp các đối tượng, không để quá thấp như hiện nay.
“Sau cuộc làm việc này, các cơ quan TP cần vào cuộc quyết liệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy để tạo ra thay đổi thực chất. Nếu làm được thì vị thế của Thủ đô trong lĩnh vực văn hóa sẽ phát triển hơn; văn nghệ sĩ, vận động viên sống được bằng nghề” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua tiếp thu, chỉnh lý đủ điều kiện trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
    Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, cho biết, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua những lần xin ý kiến gần đây, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO