Bình Phước: 3 đối tượng đánh chết nam sinh lớp 12 ra đầu thú

KTĐT| 21/11/2020 15:51

Sau khi đánh liên tiếp vào đầu một nam sinh lớp 12 khiến nạn nhân tử vong vào tối cùng ngày, các đối tượng tham gia vụ hành hung bỏ trốn.

Chiều 14/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng tham gia hành hung nam sinh Nguyễn Thời Duy (SN 2002, học lớp 12 Trường THPT Phước Long, ngụ xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) vào chiều 12/11 khiến nạn nhân tử vong vào tối cùng ngày do chết não.
3 đối tượng bị tạm giữ để điều tra, gồm: Nguyễn Thành Vinh, Phạm Hồng Thái, Chu Văn Tiên (cả 3 cùng sinh năm 2003, ngụ phường Long Thủy, thị xã Phước Long).
Trước đó vào khoảng 17 giờ chiều 12/11, sau khi tan học Duy cùng bạn là Hồ Minh Lâm (SN 2003, ngụ thị xã Phước Long) về nhà theo cổng sau của trường thì gặp nhóm Vinh, Thái, Tiên và nhóm này cho rằng “cần nói chuyện” với Duy thì em này đồng ý. Lúc này Lâm gọi thêm Lữ Văn Tiến (SN 2003, ngụ phường Long Thủy, có quen biết nhóm Vinh), rồi cả 2 nhóm lên xe máy chạy đến đường bên cạnh TAND thị xã Phước Long. Khi vừa dừng xe, Vinh xông tới đánh liên tiếp vào đầu Duy, thấy vậy Lâm cùng Tiến lao vào can thì bị cả nhóm của Vinh đánh. Vụ việc chỉ dừng lại khi nhiều em học sinh khác đến can, lúc này nhóm Vinh lên xe bỏ đi.
Vì sợ bị đánh tiếp nên em Duy cùng bạn mình ra quán uống nước để chờ em gái đến chở về nhà. Khi vừa đến nhà, Duy ói mửa liên tục nên được người thân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Phước Long, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán em Duy đã tử vong từ trước do chết não.
Đến tối 12/11, khi biết tin Duy tử vong, nhóm của Vinh bỏ trốn. Tuy nhiên, qua sự vận động của Công an thị xã Phước Long, đến rạng sáng 14/11, 3 đối tượng Vinh, Thái, Tiên ra đầu thú.
Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp với Công an thị xã Phước Long tiếp tục điều tra, xử lý.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Điện Biên Phủ - nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật
    Sáng 19/4, tại Điện Biên, Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật”.
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Vì sao phân khu Tài Lộc được ví như “mỏ vàng” trên đảo Vũ Yên?
    Nằm ngay cửa ngõ của Thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, lại sở hữu nhiều lợi thế hiếm nơi nào có được, phân khu Tài Lộc được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn, hội tụ đầy đủ các yếu tố đầu tư sinh lời, kinh doanh thuận lợi.
  • Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực
    Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Đừng bỏ lỡ
Bình Phước: 3 đối tượng đánh chết nam sinh lớp 12 ra đầu thú
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO