Bình Thuận: Nhiều đối tượng khai nhận bị xúi giục, kích động

Báo Bình Thuận| 12/06/2018 20:04

Chiều tối qua (11-6), nhiều đối tượng tiếp tục tụ tập trước trụ sở UBND tỉnh (trên đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), có hành vi quá khích, ném đá vào lực lượng công an đang giữ an ninh trật tự.

Bình Thuận: Nhiều đối tượng khai nhận bị xúi giục, kích động
Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự bị thương đang được sơ cứu.

Lực lượng gìn giữ an ninh sau đó đã được tăng cường để giải tán đám đông tụ tập. Tại hiện trường, ngoài số đối tượng quá khích, việc người dân hiếu kỳ đổ ra đường đi xem càng làm cho tình hình phức tạp, ảnh hưởng đến công tác giữ gìn trật tự của lực lượng chức năng.

Đêm qua, lực lượng chức năng tiếp tục tạm giữ gần 100 đối tượng cùng với nhiều phương tiện xe máy. Đây là những đối tượng có những hành vi xúi giục, kích động, cũng như có hành vi dùng đá, bom xăng ném vào lực lượng chức năng. Nhiều đối tượng bị tạm giữ là người nghiện ma túy, đối tượng hình sự ở địa phương. Cơ quan chức năng đang phân loại, lấy lời khai để làm rõ hành vi liên quan.

Đáng lưu ý hơn, trong số các đối tượng bị bắt giữ, hầu hết đang ở tuổi vị thành niên khai nhận đã được các đối tượng cầm đầu móc nối cho tiền, kích động xúi giục làm theo, để thực hiện những hành vi bạo lực tấn công trụ sở UBND tỉnh và chống lại lực lượng thi hành công vụ, chứ không hề biết gì về “Luật đặc khu”, hay Vân Đồn, Bắc Vân Phong hay Phú Quốc…

Các đối tượng quá khích không đại diện cho người dân yêu nước. Phản ứng về những hành động tụ tập gây mất an ninh trật tự, nhiều người dân tỏ ra bức xúc, đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng gây ra vụ việc.

Có mặt gần hiện trường ông Nguyễn Văn Năm, khu phố 5, phường Hưng Long, TP Phan Thiết cho biết: "Là người dân địa phương, chúng tôi kịch liệt phản đối hành vi quá khích đập phá trụ sở UBND tỉnh, chống lại lực lượng chức năng. Chúng ta là những người yêu nước, nhưng phải biết thể hiện đúng cách, đúng mức".

“Việc gây hư hỏng tài sản từ tiền thuế của dân để rồi phải sửa chữa, khắc phục cũng từ tiền thuế của dân là hành vi phá hoại, chứ không phải hành động yêu nước”, ông Năm khẳng định.
Bình Thuận: Nhiều đối tượng khai nhận bị xúi giục, kích động
Các đối tượng quá khích bị tạm giữ chờ xử lý.

Cùng quan điểm với ông Năm, chủ một quán ăn trên đường Phạm Văn Đồng, gần trước UBND tỉnh bức xúc: "Vào những ngày cuối tuần, quán của tôi thường kín khách, nhưng tình hình những ngày qua đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh, buôn bán không chỉ quán tôi và các quán khác trong khu vực. Khách không dám đến một phần là do người hiếu kì tụ tập xem, một phần lo sợ ảnh hưởng đến an toàn của bản thân và phương tiện. Tôi mong cơ quan chức năng có giải pháp mạnh, để sớm chấm dứt và không tái diễn tình trạng này”.

Còn anh Ngô Thanh Tâm, một người dân phường Bình Hưng thì chia sẻ: "Thật buồn với hình ảnh không đẹp của quê hương mình trong những ngày qua. Không thể chấp nhận được những kẻ mang danh “yêu nước” bằng những hành động đập phá, quá khích, gây bất ổn về an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương". 

"Rõ ràng đây là những kẻ cố tình phá hoại. Đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ những kẻ cầm đầu xúi giục, kích động để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Người dân chúng ta cần bình tĩnh không nên bị lôi kéo, kích động”, anh Tâm nêu quan điểm.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Bình Thuận: Nhiều đối tượng khai nhận bị xúi giục, kích động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO