Bỏ túi những bí kíp phòng thân khi đi chợ mùa dịch

Mạnh Dũng| 21/02/2020 21:59

Đi chợ đang trở thành nỗi ám ảnh của các chị em trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp vẫn diễn biến phức tạp. Làm sao để có bảo vệ bản thân mà không làm gián đoạn sinh hoạt, bữa ăn hàng ngày của gia đình, hãy ghi nhớ những biện pháp sau để mua sắm hay đi chợ không còn là nỗi sợ.

Chọn những khu chợ, siêu thị thoáng đãng, sạch sẽ

Theo khuyến nghị của các chuyên gia WHO, virus Covid-19 rất sợ ánh sáng, nhiệt độ, tia cực tím, gió nên khó tồn tại và phát triển trong môi trường thông thoáng khí, nhiệt độ cao. Những khu chợ ẩm thấp, bức bí, nhiều chất thải còn là môi trường lý tưởng cho rất nhiều loài vi khuẩn, virus gây bệnh khác. Vì vậy, các chợ hay siêu thị có không gian thoáng đáng, được vệ sinh sạch sẽ là lựa chọn sáng suốt để bạn hạn chế các nguy cơ lây nhiễm, không chỉ riêng Covid-19.

Bỏ túi những bí kíp phòng thân khi đi chợ mùa dịch

Mang khẩu trang khi đi chợ và siêu thị

Bạn cũng nên chủ động bảo vệ mình bằng việc đeo khẩu trang đúng cách khi đi mua sắm và đi chợ. Con đường lây truyền của Covid-19 có cả qua đường giọt bắn. Vì vậy, việc đeo khẩu trang sẽ giúp bạn tạo màng chắn bảo vệ, hạn chế và phòng tránh được con đường lây nhiễm này tại những nơi công cộng. Bên cạnh đó, sau khi tháo khẩu trang, bạn cũng tuyệt đối không đưa tay lên mắt, mũi, miệng một cách tùy tiện để tránh virus có thể xâm nhập vào cơ thể.

Rửa tay đúng cách sau khi đi chợ 

Bỏ túi những bí kíp phòng thân khi đi chợ mùa dịch

Rửa tay đúng cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng ngừa mọi dịch bệnh

Rửa tay là “liều vắc xin tự chế” hữu hiệu, đơn giản và tiết kiệm nhất để phòng chống dịch bệnh, trong thời điểm đại dịch đang hoành hành thì biện pháp phòng ngừa này càng trở nên quan trọng. Covid-19 có thể tồn tại ngoài vật chủ tới 09 ngày trên các bề mặt vật dụng, do vậy, ngay sau khi đụng, chạm trực tiếp với thực phẩm tươi sống, các vật phẩm tại các chợ, hay siêu thị, bạn cần phải rửa tay đúng cách bằng dung dịch sát khuẩn theo khuyến nghị của Bộ Y tế. 

Hạn chế tiếp xúc, tiêu thụ động vật hoang dã, bị ốm hay các thực phẩm ôi thiu

Cũng như đợt bùng phát dịch SARS năm 2003 từng “cướp” đi sinh mạng của năm người Việt Nam, chủng virus Covisd-19 mới này được cho là lây từ động vật hoang dã sang người do tiếp xúc gần ở một chợ hải sản tại TP Vũ Hán (Trung Quốc) nơi diễn ra tình trạng buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Do đó, khi đi chợ, bạn cần hết sức lưu ý hạn chế tiếp xúc, đụng chạm trực tiếp với động vật hoang dã hay các loài động vật có biểu hiện ốm yếu, không bình thường. Đặc biệt, để phòng tránh tối đa nguy cơ lây nhiễm, bạn cũng không nên tiêu thụ các loại động vật này.

Bỏ túi những bí kíp phòng thân khi đi chợ mùa dịch

Tê tê, loài động vật hoang dã được cho là vật trung gian truyền nhiễm Covid-19 sang người.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ hay bị ôi thiu cũng là những thứ bạn cần loại ra khỏi danh sách mua sắm. Dù là động vật hay các chế phẩm từ động vật, nếu không được kiểm soát, kiểm tra thường sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra các bệnh thông thường và Covid-19.

Hạn chế dùng tiền mặt

Do có thể tồn tại trên các bề mặt vật dụng trong thời gian dài nên tiền mặt cũng có thể trở thành nguồn lây lan dịch bệnh do khó kiểm soát và khó được vệ sinh. Nếu có thể, hãy sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế tối đa tiếp xúc như công nghệ thanh toán bằng quét mã qua các ứng dụng hay ví điện tử. 

Bỏ túi những bí kíp phòng thân khi đi chợ mùa dịch

Có thể dễ dàng thanh toán, tiêu dùng bằng VinID mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp.

Hiện trên thị trường, có rất nhiều loại ứng dụng, ví điện tử tích hợp trên smartphone để bạn lựa chọn. Không chỉ sử dụng tiện lợi, bảo vệ bạn trong mùa dịch bệnh, một số siêu ứng dụng còn liên tục có nhiều ưu đãi đi kèm như VinID với ưu đãi tích điểm lên tới 10% giúp bạn tiết kiệm được kha khá khi mua sắm tại hàng nghìn siêu thị, cửa hàng VinMart & VinMart+ trên toàn quốc. Bạn còn có thể tiêu dùng thả ga tại gần 60.000 điểm thanh toán bằng Ví VinID Pay tích hợp ngay trên ứng dụng này.


(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Bỏ túi những bí kíp phòng thân khi đi chợ mùa dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO