Các “siêu” dự án đổ bộ phía Tây: Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn “sốt” trở lại

NHN| 27/06/2019 14:03

Các dự án đô thị lớn phía Tây Hà Nội được triển khai trong thời gian gần đây khiến cho thị trường bất động sản khu vực này sôi động hơn hẳn. Theo đà ấy, Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn cũng được chú ý nhiều hơn trong thời gian này.

Các “siêu” dự án đổ bộ phía Tây: Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn “sốt” trở lại
Geleximco Lê Trọng Tấn mang tới cho cư dân một cuộc sống an lành, tách biệt với khói bụi ồn ào của thành phố.

 Cú hích từ đại dự án

Trong vòng 10 năm trở lại đây, khu vực phía Tây Hà Nội được chú trọng, đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, từng bước "thay da đổi thịt", khẳng định vị thế là trung tâm hành chính mới của Thủ đô. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, khu vực phía Tây Hà Nội là nơi quỹ đất còn lớn, đồng thời hạ tầng đang tiếp tục được cải thiện, nên tiếp tục là tâm điểm của các dự án quy mô lớn trong thời gian tới. Bất động sản phía Tây Hà Nội vốn đã phát triển mạnh mẽ, nhưng được dự báo sẽ "bứt tốc" mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới nhờ sự đầu tư về hạ tầng và các dự án đại đô thị đang triển khai đồng bộ.

Ngoài ra, theo tình hình khảo sát mới hiện nay, kể từ khi các đại dự án như Vincity Sportia bắt đầu rục rịch triển khai tại khu vực Đại Mỗ, các dự án bất động sản xung quanh, nhất là khu vực quận Hà Đông cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía khách hàng.

Chưa kể, sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông và cơ sở y tế, giáo dục cùng các trung tâm hành chính, thương mại lớn hội tụ… khiến cho nơi đây trở thành một trong những khu vực đáng sống nhất Thủ đô tại thời điểm hiện tại.

Chính bởi lý do đó, lượng giao dịch tại thị trường bất động sản nơi đây trong khoảng thời gian này vô cùng sôi động và tăng lên đáng kể. Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn mức giá tương đối cũng là một trong những dự án nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng và nhà đầu tư.

Geleximco Lê Trọng Tấn - Khu đô thị đáng sống của mọi gia đình 

Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn là tổ hợp căn hộ chung cư, nhà ở liền kề, biệt thự song lập – đơn lập, shophouse, nằm ngay mặt phố Lê Trọng Tấn - trung tâm phía Tây quận Hà Đông. Từ dự án, cư dân có thể tận hưởng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại bậc nhất Thủ đô với nhiều tuyến đường huyết mạch như Lê Trong Tấn, Tố Hữu, đường vành đai 3.5, đường sắt trên cao, BRT,.. giúp người dân có thể dễ dàng di chuyển kết nối đến trung tâm thành phố hay bất cứ nơi đâu.

Bên cạnh đó, liên kết vùng hoàn hảo với sự xuất hiện của nhiều cơ quan ban ngành, trung tâm kinh tế - văn hóa - giáo dục,… hàng đầu Thủ đô cũng tạo nên một môi trường sống lý tưởng cho mọi gia đình. 

Dự án được quy hoạch xây dựng trên mặt bằng diện tích rộng lớn mang tới một không gian sống xanh an lành tách biệt với khói bụi ồn ào của thành phố. Với tiện ích này, cư dân của Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn sẽ có không gian sống trong lành và cơ hội nâng cao sức khỏe một cách tự nhiên. 

Ngoài ra, hệ thống tiện ích nội khu được ưu tiên phát triển, với nhiều dịch vụ tiện ích đẳng cấp, mới mẻ và hấp dẫn như trung tâm thương mại, các công trình xã hội văn hoá (trường học, bệnh viện, thể thao, sân golf...) cũng góp phần mang lại cho cư dân nhiều trải nghiệm sống tuyệt vời, phục vụ một cách trọn vẹn nhất mọi nhu cầu cuộc sống của các lứa tuổi.

Là khu vực tập trung đông dân cư đồng thời sở hữu vị trí đắc địa, sở hữu một căn hộ tại Geleximco Lê Trọng Tấn sẽ mang tới một không gian sống lý tưởng và cũng là cơ hội sinh lời bền vững trong tương lai. Không chỉ để ở, khách hàng còn có thể kinh doanh, cho thuê mang lại nguồn lợi nhuận hấp dẫn hơn bao giờ hết. 
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Các “siêu” dự án đổ bộ phía Tây: Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn “sốt” trở lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO