Cách mạng công nghiệp 4.0: Thách thức cho sinh viên kinh doanh quốc tế

Lê Việt| 20/11/2017 13:45

Tọa đàm hướng nghiệp “Nhân sự kinh doanh quốc tế thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0” ngày 18/11 tại Đại học Thương mại, sinh viên tham dự có cơ hội được trải nghiệm những tình huống thực tế rất bổ ích cho công việc sau này.

Thời gian vừa qua, khái niệm "Cách mạng Công nghiệp 4.0" được nhắc đến rất nhiều trên truyền thông và mạng xã hội. Cùng với đó, những hứa hẹn về cuộc "đổi đời" của các doanh nghiệp tại Việt Nam nếu đón được làn sóng này cũng đã được đưa ra. Theo ông Klaus Schwab, người sáng lập và chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tốc độ đột phá của Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện "không có tiền lệ lịch sử".

Cách mạng công nghiệp 4.0 - Thách thức cho sinh viên kinh doanh quốc tế thời kỳ đổi mới
So sánh với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, 4.0 đang tiến triển theo hàm số mũ chứ không phải là tốc độ tuyến tính. Hơn nữa, nó đang phá vỡ hầu hết ngành công nghiệp ở mọi quốc gia. Và chiều rộng và chiều sâu của những thay đổi này báo trước sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị. Điều này đặt ra những cơ hội mới và cả những thách thức mới cho hầu hết các lĩnh vực trong đời sống, trong đó có ngành kinh doanh quốc tế.

Cách mạng công nghiệp 4.0 - Thách thức cho sinh viên kinh doanh quốc tế thời kỳ đổi mới
CLB Xuất nhập khẩu khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế - ĐH Thương mại.

Vận hội cũng là thách thức, cách mạng cần phải đổi mới, chuyển biến là để thích nghi. Chính bởi thế Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Đại học Thương mại và CLB Xuất nhập khẩu khoa (HEC) đã tổ chức Tọa đàm hướng nghiệp: “Nhân sự kinh doanh quốc tế thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0” vào sáng ngày 18 tháng 11 năm 2017 tại hội trường V101. Nội dung chính của buổi “hội thảo mở” này là để giải đáp khái niệm cách mạng công nghiệp 4.0 và ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh nói chung và ngành kinh doanh quốc tế nói riêng. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên do khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế trong năm học 2017 - 2018.
Cách mạng công nghiệp 4.0 - Thách thức cho sinh viên kinh doanh quốc tế thời kỳ đổi mới


Đến với buổi tọa đàm có sự tham dự của thầy PGS.TS Doãn Kế Bôn, Trưởng khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế cùng các chuyên gia đầu ngành, các khách mời và toàn thể các bạn sinh viên quan tâm đến chương trình.
Mở đầu tọa đàm là phát biểu khai mạc của thầy Vũ Anh Tuấn, Trưởng ban tổ chức. Tiếp theo, thầy Nguyễn Duy Đạt, phó trưởng khoa, đã có bài phát biểu sơ lược về nền công nghiệp 4.0 và tác động của nó trong thời đại hiện nay, bên cạnh đó định hướng phát triển các hoạt động liên kết doanh nghiệp trong công tác hướng nghiệp của Khoa. Đại diện BTC cũng có phần quà cám ơn và tri ân nhà tài trợ, anh Nguyễn Văn Đích - Hội xuất nhập khẩu – vươn ra biển lớn và 2 diễn giả khách mời đã đồng hành cùng chương trình.

Cách mạng công nghiệp 4.0 - Thách thức cho sinh viên kinh doanh quốc tế thời kỳ đổi mới
Tọa đàm chuyển sang phần chia sẻ của diễn giả, với nội dung đầu tiên là “Tuyển dụng nhân sự thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0” của anh Đào Công Tuấn, Ban tổ chức cán bộ ĐH Quốc gia Hà Nội. Với kinh nghiệm nhiều năm tuyển dụng, diễn giả đã làm rõ về khái niệm cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng tuyển dụng nhân sự trong thời kỳ mới và những khuyến nghị chung với sinh viên về kiến thức, kỹ năng, thái độ cần chuẩn bị trước khi tốt nghiệp.

Phần tiếp theo anh Lê Công Minh, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư SPG đã có bài trình bày về “Nhân sự kinh doanh quốc tế thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0”. Diễn giả đã có những chia sẻ cực kỳ hữu ích thông qua kinh nghiệm tham gia các dự án đầu tư FDI và các hoạt động xuất nhập khẩu. Diễn giải đã làm rõ ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động kinh doanh quốc tế và những yêu cầu với nhân sự kinh doanh quốc tế trong thời kỳ mới.

Phần thứ ba – “Phỏng vấn giả định” được coi là phần được mong chờ nhất trong chương trình. Diễn giả sẽ chọn ngẫu nhiên 1 CV trong số các CV được gửi về cho BTC và tiến hành PV giả định ngay trong chương trình. Kết thúc phỏng vấn, anh Lê Công Minh đã chỉ ra những mặt đã đạt được và những mặt còn hạn chế trong phần phỏng vấn của bạn ứng viên. Qua đó giúp sinh viên hiểu thêm được nhiều điều, những điều tưởng chừng như đơn giản như cách chào nhà tuyển dụng khi vào phòng phỏng vấn, cách giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể,... đều được diễn giả lưu ý cho các bạn sinh viên.

Qua những chia sẻ của các diễn giả, các bạn sinh viên có thể hiểu được phần nào về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những cơ hội và thách thức mà nó đem lại với nguồn nhân lực trẻ. Cuộc cách mạng này đặt ra nhiều yêu cầu lớn cầu mà trước tiên phải kể đến là ngoại ngữ vì tính chất hội nhập của cuộc cách mạng lớn này. Đồng thời các diễn giả cũng đưa ra những lời khuyên cho các sinh viên cần phải chuẩn bị những gì để có thể có kinh nghiệm và tự tin đón nhận công việc trong tương lai.

Cách mạng công nghiệp 4.0 - Thách thức cho sinh viên kinh doanh quốc tế thời kỳ đổi mới
Trước khi bế mạc chương trình PGS.TS Doãn Kế Bôn đã có đôi lời phát biểu, cảm ơn tới các diễn giả đã có những chia sẻ cực kỳ hữu ích với sinh viên khoa Kinh Tế & Kinh doanh Quốc tế. Thầy cũng đã biểu dương CLB Xuất nhập khẩu Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế đã tổ chức được những chương trình bổ ích cho sinh viên và hy vọng trong thời gian tới CLB sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.

Được biết, trong thời gian tới khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế sẽ kết hợp với CLB Xuất nhập khẩu khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế (HEC) để liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức thường xuyên hơn nữa các buổi chia sẻ và hướng nghiệp cho sinh viên của trường.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Cách mạng công nghiệp 4.0: Thách thức cho sinh viên kinh doanh quốc tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO