Cần dạy kỹ năng nhiều hơn cho sinh viên

Thanh Niên| 21/08/2018 17:31

Cần chú trọng đào tạo kỹ năng cho sinh viên, bởi vì nếu khi tốt nghiệp mà không có khả năng về ngoại ngữ, thì rất khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm...

Đó là một trong nhiều ý kiến phát biểu tại tọa đàm “Đánh giá kết quả 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25.7.2008 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, do T.Ư Đoàn tổ chức ngày 2.6 tại TP.HCM.

Cần dạy kỹ năng nhiều hơn cho sinh viên

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại tọa đàm

Tọa đàm dưới sự chủ trì của Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương và Phó trưởng ban Dân vận T.Ư Nguyễn Văn Hùng.

Đóng góp ý kiến tại tọa đàm, tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết: “Đoàn cần chú trọng việc đào tạo kỹ năng nhiều hơn nữa cho sinh viên, bởi vì nếu sinh viên tốt nghiệp mà không có khả năng về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh thì rất khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Ngoài ra, Đoàn cũng phải đóng vai trò trong việc định hướng thanh thiếu niên trong việc có ý thức và nhận thức rõ về việc chọn lựa ngành nghề thật sớm sao cho phù hợp với khả năng, hoàn cảnh cụ thể để không bị uổng phí trong quá trình đào tạo”.

Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo nêu thực trạng: “Tổ chức Đoàn đang đứng trước nhiều thách thức về công tác giáo dục thanh niên vì đạo đức thanh niên đang xuống cấp. Trình độ học vấn của thanh niên hiện nay so với trước đây được nâng cao thông qua công tác đào tạo, môi trường học tập tốt hơn. Tuy nhiên, tình trạng thất nghiệp trong thanh niên hiện nay còn rất lớn. Việc làm và thu nhập của thanh niên kể cả nông thôn và thành thị còn rất thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn”.

Theo bà Phương Thảo, Đoàn cần có ý kiến trong việc đổi mới chương trình giáo dục vì phương pháp giáo dục trong nhà trường hiện nay đã làm triệt tiêu tính sáng tạo của học sinh, sinh viên. “Cần phải làm cuộc cách mạng đổi mới về giáo dục bám sát nhu cầu của thực tiễn về cuộc công nghiệp hiện đại 4.0, tránh giáo dục học sinh, sinh viên theo kiểu học thuộc lòng, rập khuôn, một cách hàn lâm”, bà Phương Thảo nói.

Phát biểu ý kiến tại tọa đàm, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: “10 năm qua, với những nỗ lực của Đoàn đã tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có nhiều bước đột phá, mang lại những bước tiến mới về lý luận và thực tiễn; tạo động lực thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Nghị quyết 25 vẫn còn hạn chế nhất định; các hoạt động giáo dục thanh thiếu nhi một số nơi còn hình thức, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn; các cơ sở, trang thiết bị phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi còn thiếu...”.

Cũng theo Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, thông qua tọa đàm này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ đánh giá thực trạng tình hình, những kết quả đạt được, đồng thời nêu rõ những ưu điểm, hạn chế từ đó kiến nghị, đề xuất những chủ trương, giải pháp nhằm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết này trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Cần dạy kỹ năng nhiều hơn cho sinh viên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO