Căn hộ nhỏ cho người độc thân tại trung tâm Mỹ Đình

Mai Sương| 28/03/2019 16:42

Các căn hộ có diện tích vừa phải từ 45m2 được coi là một lựa chọn sáng giá cho những người trẻ độc thân có phong cách sống năng động, hiện đại.

Bùng nổ xu hướng kết hôn muộn

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, xu hướng sống độc thân tại các thành phố lớn đang ngày một rõ nét. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy độ tuổi kết hôn trung bình tại khu vực thành thị đã tăng từ 26 tuổi năm 2010 lên 26,6 tuổi vào năm 2017. Độ tuổi kết hôn tăng dần và đối tượng lao động ngày càng được trẻ hóa khiến cho tỷ lệ người độc thân sống tại các thành phố lớn tăng lên mỗi năm.

Một nghiên cứu của Savills cũng chỉ ra tỷ lệ hộ 1 người tại khu vực đô thị sẽ đạt mức 10,1% trong năm 2019. Việc gia tăng hộ gia đình mới kết hợp với vấn đề thâm hụt nhà ở do xuống cấp sẽ dẫn đến nguồn cầu nhà ở mới tăng lên.

Căn hộ nhỏ cho người độc thân tại trung tâm Mỹ Đình

Sự gia tăng tỷ lệ người độc thân tại đô thị thúc đẩy nguồn cầu về căn hộ tích hợp nhiều tiêu chuẩn

Savills nhận xét, những yếu tố này đã tạo nên nguồn cầu bền vững cho thị trường bất động sản. Đặc biệt những căn hộ có diện tích vừa phải khoảng 45m2 cùng mức giá dao động trên dưới 1 tỷ đồng được dự báo sẽ là phân khúc tiềm năng trong thời gian tới.

Những người trẻ thường có phong cách sống năng động, trẻ trung nên không thể thiếu các tiện ích đồng bộ. Hơn nữa, việc ở một mình tại các khu chung cư chất lượng cao cũng được đánh giá là có phần an toàn hơn nhờ hệ thống an ninh, camera giám sát… Do đó, những căn hộ vừa túi tiền và có không gian thể hiện dấu ấn cá nhân là lựa chọn hàng đầu cho người độc thân hiện nay.

Căn hộ nhỏ cho người độc thân

Những tiêu chí trên khiến việc giải bài toán tìm mua căn hộ của người độc thân đôi khi trở nên khó khăn hơn. Không dễ để tìm được một nơi có thể đồng thời thỏa mãn được tất cả các nhu cầu mà có mức giá trong khả năng chi trả vừa phải. Trong số ít dự án như vậy đang hiện diện trên thị trường bất động sản trung tâm Hà Nội, FLC Green Apartment của Tập đoàn FLC là một lựa chọn sáng giá.

Dự án cung cấp 348 căn hộ, trong đó có các căn hộ nhỏ diện tích từ 45m2, phù hợp cho một cuộc sống đơn giản, không cần quá nhiều diện tích. Với khoảng không gian vừa phải, người độc thân có thể bài trí nội thất theo sở thích cá nhân, đồng thời không tốn quá nhiều thời gian dọn dẹp, chăm chút.

Với những cư dân có nhịp sống trẻ trung, sôi nổi, việc có thể dễ dàng di chuyển đến các địa điểm giải trí, mua sắm tại trung tâm hay thuận tiện giao thông để đi làm là điểm cộng lớn. Và từ vị trí 18A Phạm Hùng của FLC Green Apartment, cư dân chỉ mất vài phút để tới khu văn phòng Keangnam, The Manor, Vinaconex…; bệnh viện 19-8; các trung tâm hành chính mới; các điểm vui chơi giải trí, mua sắm như: trung tâm thương mại The Garden, Indochina Plaza, công viên Cầu Giấy, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình…

Căn hộ nhỏ cho người độc thân tại trung tâm Mỹ Đình

Diện tích, giá cả hợp lý, nhiều tiện ích hiện đại… là những ưu điểm căn hộ FLC Green Apartment mang đến cho người độc thân

Do quỹ thời gian linh hoạt hơn so với người có gia đình, những người độc thân coi trọng việc chăm sóc bản thân, hướng đến cuộc sống cân bằng cả về vật chất và tinh thần. FLC Green Apartment tích hợp các tiện ích như phòng gym, spa, bể bơi…giúp cư dân thuận tiện hơn trong việc rèn luyện sức khỏe.

Bên cạnh đó, mảng xanh thông tầng 10.000m2 nối dài từ tầng 17-19 và 29-30; 5 tầng đỗ xe trên cao và vườn chân mây tại dự án tạo nên những không gian ngập tràn sắc xanh cho cư dân trong điều kiện đô thị ngày một chật hẹp và ô nhiễm.

Có thể nói đây là dự án cao cấp duy nhất tại trung tâm Mỹ Đình có mức giá hợp lý phù hợp với nhu cầu của người trẻ. Hiện tại, FLC Green Apartment đang mở bán những căn hộ đẹp cuối cùng với mức giá chỉ từ 1,1 tỷ đồng cùng những ưu đãi lớn từ 01/3 – 30/4/2019 như tặng quà Tân Xuân Heo Vàng trị giá 26.000.000VND, 3 năm phí dịch vụ căn hộ tương đương 28.000.000VND, được quy đổi thành tiền mặt và giảm trừ vào giá bán căn hộ trước VAT. Đặc biệt là chương trình chiết khấu 8% giá trị căn hộ cũng như chiết khấu lãi suất 14%/năm trên số tiền thanh toán sớm để giúp người độc thân sớm hiện thực hóa giấc mơ về một không gian sống riêng tư và phong cách.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Căn hộ nhỏ cho người độc thân tại trung tâm Mỹ Đình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO