Cảnh báo kẻ xấu lừa người dân xuất ngoại lao động

Nguyễn Hành/DT| 26/12/2017 18:37

Thời gian gần đây, nhiều tỉnh miền Tây đã xuất hiện các đối tượng xấu, lừa gạt người dân đưa đi xuất ngoại lao động. Tại Đồng Tháp - nơi có đông người dân đi lao động nước ngoài, tìnt trạng lừa đảo diễn ra không ít...

Những năm gần đây, nói đến thành tích đưa người dân xuất ngoại lao động ở miền Tây, người ta hay nhắc đến tỉnh Đồng Tháp. Bởi việc đưa người dân xuất ngoại lao động ở tỉnh này được toàn hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp chung tay vào cuộc.
Cảnh báo kẻ xấu lừa người dân xuất ngoại lao động
Những năm gần đây, tỉnh Đồng Tháp rất thành công trong việc đưa thanh niên đi lao động nước ngoài, nhất là thị trường Nhật Bản

Ngoài các chính sách hỗ trợ cho người lao động, UBND tỉnh Đồng Tháp còn giao cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Tháp là đơn vị chịu trách nhiệm chính về tìm hiểu thị trường, tư vấn cho người dân, đào tạo nghề, học ngoại ngữ… để xuất khẩu lao động.

Chính cách làm bài bản, thống nhất này đã giúp nhiều người dân xuất ngoại lao động, thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xuất hiện một số đối tượng, tổ chức hoạt động lén lút thu nạp người lao động đưa đi nước ngoài, ẩn chứa nhiều rủi ro.
Cảnh báo kẻ xấu lừa người dân xuất ngoại lao động
Vì tin lời kẻ xấu, vợ chồng anh Sơn Sô Đa (39 tuổi) và vợ là chị Triệu Thị Thông (xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) bì lừa gạt 3.000USD với ý định đi lao động ở Mỹ (ảnh Bạch Dương)

Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Tháp, cho biết: Mới đây, một công ty ở TP HCM đã đến trường Cao đẳng y tế Đồng Tháp tuyển 30 em để đưa đi Nhật Bản lao động tại các cơ sở y tế. Vừa rồi đã có nhiều phụ huynh đến Trung tâm thắc mắc đóng tiền học cao… Chúng tôi tìm hiểu thì công ty này chưa được Bộ LĐTB &XH cấp phép. Từ việc này, các em sẽ có nhiều rủi ro và chúng tôi đã báo cáo việc này với UBND tỉnh.

Ngoài ra, bà Tuyết cũng cho biết, thời gian qua trên địa bàn TP Cao Lãnh có một trường hợp đi Nhật Bản lao động (không thông qua Trung tâm) đã xảy ra sự cố người lao động định trốn về nước. Nguyên nhân, do đơn vị này đưa người dân đi nhưng không thẩm định đơn hàng kỹ, chỉ biết chung chung là làm xây dựng. Do vậy, khi người dân qua đó làm thì chỗ ở xa, thời gian làm việc dài, công việc phải trèo cao… nên người lao động đuối sức, định bỏ cuộc. Rất may Trung tâm biết được và thương lượng với đơn vị sử dụng lao động bên Nhật và họ thay đổi, người lao động chấp nhận ở lại làm việc.

Một trường hợp khác xảy ra trên địa bàn của một huyện biên giới Đồng Tháp, khi có một đơn vị của huyện này tự ý ký kết với một công ty xuất khẩu lao động ở TP HCM đưa hàng chục em đi lao động ở Nhật. Nhưng khi đưa lên TP HCM, thời gian chờ tuyển quá lâu, bị người lao động phàn nàn. Cuối cùng, nhờ Trung tâm lao động việc Làm Đồng Tháp làm cầu nối với các doanh nghiệp bên Nhật khác để xét tuyển đưa các em đi Nhật.

Đáng báo động nhất là đầu tháng 10 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu, 106 nông dân hai tỉnh này đã bị một nhóm đối tượng dụ dỗ làm hồ sơ XKLĐ sang Mỹ, trong đó có 30 trường hợp nộp tiền cho các đối tượng lừa đảo với tổng số tiền 57.000 USD (hơn 1,2 tỷ đồng). Do bị lừa đảo, nhiều gia đình ở tỉnh Sóc Trăng đã phải bán nhà, đất, đi các Bình Dương, TP HCM… làm công nhân để kiếm tiền trả nợ.

Hiện nay, việc người dân xuất ngoại lao động là hướng đi đúng đắn trong bài toán giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, các ngành chức năng nhiều tỉnh ĐBSCL khuyến cáo người dân không tin vào các đối tượng, nhóm tổ chức không rõ lai lịch; người dân cần đến các đơn vị, trung tâm được ngành chức năng giao nhiệm vụ “đầu mối” đưa người dân xuất ngoại lao động để tránh “tiền mất, tật mang”.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo kẻ xấu lừa người dân xuất ngoại lao động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO