Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất các tỉnh phía Bắc

Người làm báo| 29/07/2018 08:38

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất các tỉnh phía Bắc

Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất các tỉnh phía Bắc. Ảnh: TL

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong ngày 28/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông do dải hội tụ nhiệt đới khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục hoạt động mạnh.

Từ 3-5 giờ ngày 28/7, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 3 giờ tại một số trạm như: Kim Tiến (Kim Bôi) là 33,0mm; Đồng Bảng (Mai Châu) là 23,4mm; Ba Khan (Mai Châu) là 21,2mm; Tân Pheo (Đà Bắc) là 79,4mm; Xuân Phong (Cao Phong) là 20,8mm. Trong 3 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa có khả năng đạt 30-50mm.

Trong sáng 28/7, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra trên địa bàn huyện Kim Bôi, Mai Châu (Hòa Bình). 

Từ 4-6 giờ ngày 28/7, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Phú Thọ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được trong tại một số trạm như sau: Yên Bình (Yên Bình) 21,4mm; Mậu A (Văn Yên) 18,0mm; Xuân Đài (Tân Sơn) 86,8mm; Cự Thắng (Thanh Sơn) 23,2mm. 

Trong 3 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa có khả năng đạt 30-50mm. Cảnh báo trong sáng 28/7, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra trên địa bàn huyện Yên Bình, Văn Yên (Yên Bái); Tân Sơn, Thanh Sơn (Phú Thọ). 

Đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao ở mức báo động 2 đến báo động 3, thượng lưu sông Lô ở mức báo động 1 đến báo động 2, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An lên mức báo động 1 đến báo động 2; riêng sông Bưởi (Thanh Hóa) khả năng lên mức báo động 3. 

Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình tiếp tục dao động theo điều tiết của thủy điện Sơn La. Mực nước sông Thao tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước trên sông Lô tiếp tục lên. Mực nước sông Hồng sẽ lên do hồ Hòa Bình mở cửa xả đáy số 2 vào lúc 9 giờ ngày 27/7. Đến 7 giờ ngày 29/7, mực nước tại Hà Nội có khả năng lên mức 5,60m. 

Mực nước hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19 giờ ngày 28/7, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,45m. 

Dự báo, ngày 28/7, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông, riêng các tỉnh Sơn La-Hòa Bình có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 72-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông; riêng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. 

Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 66-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. 

Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 56-95%.Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Nam có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C. 

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 62-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C. 

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ngày 28/7, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Trường Tiểu học Nam Thành Công tổ chức mô hình điểm Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
    Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
  • MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng trong năm 2024
    Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, lãnh đạo MB đã chia sẻ những mục tiêu kinh doanh trước thềm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngân hàng (04/11/1994 – 04/11/2024) cùng nhiều nội dung nổi bật khác.
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất các tỉnh phía Bắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO