Cấp phép tràn lan, theo "phong trào" dẫn tới dự án "treo"

HNM| 05/06/2019 15:31

Sáng 5-6, kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã tham gia trả lời và làm rõ thêm các vấn đề đại biểu nêu.

Cấp phép tràn lan, theo
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

Về nội dung được nhiều đại biểu đề cập liên quan đến điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu một số nguyên nhân như: Nhà nước yêu cầu điều chỉnh do chất lượng quy hoạch kém; người dân yêu cầu điều chỉnh vì không phù hợp với quyền lợi của nhân dân và do nhà đầu tư đề nghị.

“Vấn đề khiến cử tri bức xúc là vì điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, chạy theo nhà đầu tư, nâng tầng cao, nâng mật độ xây dựng, dẫn đến tăng áp lực hạ tầng giao thông, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, an toàn của người dân trong những khu đô thị này”, Phó Thủ tướng nêu.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu, Bộ Xây dựng cùng các địa phương thanh tra, kiểm tra, rà soát tất cả các quy hoạch đã điều chỉnh; xem xét, xử lý nghiêm việc điều chỉnh vi phạm; dừng thực hiện các công trình vi phạm điều chỉnh quy hoạch và có giải pháp đầu tư hạ tầng đáp ứng nhu cầu gia tăng dân số.

Về vấn đề quy hoạch, dự án "treo", đất bỏ hoang, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu, thực trạng này diễn ra ở nhiều địa phương. Nguyên nhân là do chất lượng quy hoạch kém, dự báo thiếu chính xác, chưa khoa học; lập quy hoạch vượt quá khả năng đáp ứng của nguồn lực đầu tư; cấp phép dự án tràn lan, theo “phong trào”, không phù hợp với nhu cầu các sản phẩm của thị trường về bất động sản; lựa chọn nhà đầu tư thiếu năng lực về quản lý và tài chính.

Các giải pháp khắc phục


Giải pháp mà Phó Thủ tướng nêu ra là đẩy mạnh công tác lập quy hoạch gắn với nâng cao chất lượng; có cơ chế lựa chọn đơn vị tư vấn quy hoạch có năng lực, kinh nghiệm; thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin quy hoạch; công khai quy hoạch, lắng nghe ý kiến góp ý của người dân về lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, các địa phương chủ động lập kế hoạch thực hiện theo lộ trình.

Ngoài ra, cần gắn việc xây dựng kế hoạch với chiến lược quy hoạch nhà ở quốc gia, thị trường bất động sản, chú trọng nhà ở xã hội, chú ý chính sách phát triển nhà ở cho người có công, đối tượng chính sách, công nhân khu công nghiệp… Những giải pháp này sẽ bảo đảm thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững, đáp ứng nhu cầu thị trường với nhiều đối tượng có nhu cầu khác nhau về nhà ở.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng nêu thêm, cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát quá trình thực hiện quy hoạch, xử lý kịp thời vi phạm, như thu hồi dự án chậm tiến độ do lỗi của nhà đầu tư...

Trong phần trả lời của mình, Phó Thủ tướng cũng nêu các giải pháp hạn chế gia tăng dân số tại các khu đô thị lớn; chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực (Hà Nội); xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến quỹ bảo trì chung cư, bảo đảm quyền lợi của cư dân các tòa nhà; các giải pháp khắc phục ách tắc trong việc thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình…
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Cấp phép tràn lan, theo "phong trào" dẫn tới dự án "treo"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO