Chàng trai Đà Lạt 'thu nhỏ' cầu Long Biên khiến dân mạng trầm trồ

Theo vtc.vn| 28/09/2019 20:57

Đam mê làm mô hình từ nhỏ, anh Nguyễn Thiện Chương lần đầu tiên thử sức thu nhỏ cầu Long Biên và khiến cộng đồng mạng trầm trồ.

Cầu Long Biên là cây cầu bắc qua sông Hồng nối quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên của Hà Nội. Cầu do người Pháp xây dựng, đặt tên là cầu Doumer, theo tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer.

Qua thời gian, trải qua nhiều thập kỷ nắng mưa và được khôi phục nhiều lần, nó trở thành biểu tượng của Thủ đô. Tuy nhiên, chẳng ai nghĩ được rằng, cây cầu với tổng chiều dài 1.680 m lại có thể được thu nhỏ lại 64 lần, để được trong nhà.


Chia sẻ với PV VTC News, anh Nguyễn Thiện Chương (SN 1985, quê Đà Lạt) - tác giả của "siêu phẩm" này cho biết, đây là tác phẩm kỳ công, mất nhiều thời gian nhất mà anh từng thực hiện.


"Xuất phát từ lời đề nghị của Hồng Vỹ - một người bạn chuyên dựng phim và mê đồ handmade của mình nhiều năm, mình đã nhận lời và thử sức tự tay tái hiện chiếc cầu lịch sử này", anh Chương nói.
Chang trai Da Lat 'thu nho' cau Long Bien khien dan mang tram tro hinh anh 1

Anh Chương và cây cầu Long Biên thu nhỏ 64 lần.

Chang trai Da Lat 'thu nho' cau Long Bien khien dan mang tram tro hinh anh 2

 Đường nét sắc sảo như thật của cây cầu Long Biên phiên bản mini.

Theo ý tưởng của người bạn, anh Chương bắt tay vào nghiên cứu, đo đạc và tính toán thu nhỏ cầu Long Biên. Riêng công đoạn phác thảo mất 2 tháng, đây là giai đoạn khó khăn nhất trong suốt quá trình thực hiện. Sau khi bản thảo đã hoàn thành, anh Chương mất thêm 1 tháng để thi công.

Cây cầu được làm bằng 90% nhựa mô hinh và 10% là gỗ công nghiệp, có chiều dài 1,7 m, cao 60 cm (tính cả trụ cầu) và chiều ngang 25 cm.

Chang trai Da Lat 'thu nho' cau Long Bien khien dan mang tram tro hinh anh 3

Phải mất 1 tháng anh Chương mới hoàn thành xong bản phác thảo cho cây cầu này.

Chang trai Da Lat 'thu nho' cau Long Bien khien dan mang tram tro hinh anh 4

Cây cầu được làm từ gỗ công nghiệp và nhựa mô hình.

Kể về niềm đam mê của mình, anh Chương cho biết trước đây anh vốn làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tuy nhiên, vì đam mê đồ handmade từ nhỏ, anh đã quyết định sẽ rời máy tính và mở một tiệm làm đồ thủ công nho nhỏ tại chính quê hương Đà Lạt. Nhờ thói quen chụp ảnh lại những tác phẩm của mình đăng lên trang cá nhân, dần dần uy tín làm đồ handmade của anh được nhiều bạn bè trên mạng chú ý.

"Công việc này đem lại cho mình cảm giác "phá đảo", được chinh phục một điều gì đó, giúp mình rèn tính kiên nhẫn", anh Chương chia sẻ.

Trong tương lai, anh Chương mong mình vẫn có thể giữ lửa, niềm đam mê với sở thích làm mô hình. Bên cạnh đó, có thể duy trì và xây dựng công việc kinh doanh đồ decor dành cho trẻ nhỏ thật bền vững.

(0) Bình luận
  • Góc nhìn văn hóa số 14
    NHN – Chùa Hương thuộc ngoại thành Thủ đô Hà Nội, từ lâu đã nổi tiếng là một điểm đến tâm linh Phật giáo hàng đầu Việt Nam. Mỗi năm, có rất nhiều du khách trong nước và quốc tế đến đây để hành hương, cầu an, cầu may cũng như thưởng ngoạn những phong cảnh đẹp tựa tranh vẽ của vùng đất này. Trong chuyên mục Văn hóa xưa và nay mời quý vị cùng tìm hiểu về chùa Hương - một điểm đến tâm linh nổi tiếng trong những ngày đầu xuân.
  • Góc nhìn văn hóa - Số 5
    NHN – Quảng trường Ba Đình được xem là trái tim của thủ đô Hà Nội. Tại đây đã diễn ra những sự kiện trọng đại của đất nước nói chung và Hà Nội nói riêng. Đây cũng là nơi lưu giữ những ký ức lịch sử không thể nào quên đối với người dân Việt Nam. Góc nhìn văn hóa số 5 sẽ đưa các bạn khám phá địa điểm lịch sử này.
  • 16 tác phẩm đoạt giải cuộc thi “Ảnh đẹp SEA Games 31”
    Vừa qua, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã tổ chức trao giải cuộc thi “Ảnh đẹp SEA Games 31”, chào mừng thành công của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra tại Việt Nam.
  • Những tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc tham gia Cuộc vận động sáng tác VHNT về lực lượng PCCC và CNCH
    Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã nhận được hàng trăm tác phẩm nhiếp ảnh dự thi. Chúng tôi xin chọn đăng một số tác phẩm của các tác giả tiêu biểu.
  • Chùm ảnh của tác giả Hồ Hoàng Giang và Trần Quốc Hưng
    Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã nhận được hàng trăm tác phẩm nhiếp ảnh dự thi. Chúng tôi xin chọn đăng một số tác phẩm của các tác giả tiêu biểu.
  • Chùm ảnh của tác giả Nguyễn Văn Thành và Hoàng Thị Hoan
    Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã nhận được hàng trăm tác phẩm nhiếp ảnh dự thi. Chúng tôi xin chọn đăng một số tác phẩm của các tác giả tiêu biểu.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Chàng trai Đà Lạt 'thu nhỏ' cầu Long Biên khiến dân mạng trầm trồ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO