Chelsea nắm lợi thế trước trận lượt về với Real Madrid

Zing| 28/04/2021 07:57

Rạng sáng 28-4 (giờ Hà Nội), Real Madrid và Chelsea cầm hòa nhau với tỷ số 1-1 trong trận bán kết lượt đi Champions League trên sân Alfredo Di Stefano.

 Cuộc khủng hoảng chấn thương khiến HLV Zinedine Zidane không có được lực lượng tốt nhất ở giai đoạn cuối mùa. Việc các trụ cột phải cày ải liên tục trên mọi đấu trường buộc chiến lược gia người Pháp phải sử dụng sơ đồ 3-5-2 trước Chelsea để tăng cường khả năng phòng ngự.

Trong khi đó, kiểm soát bóng và phòng ngự lại là sở trường của đội chủ sân Stamford Bridge dưới thời HLV Thomas Tuchel. Không ngạc nhiên khi đôi bên tiếp cận trận đấu trên sân Alfredo Di Stefano một cách thận trọng với chủ yếu là những tình huống tranh chấp, thu hồi bóng ở khu vực giữa sân.

Chelsea nắm lợi thế trước trận lượt về với Real Madrid

Pulisic mở tỷ số cho Chelsea sau pha độc diễn trước hàng phòng ngự Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Cơ hội đáng chú ý đầu tiên thuộc về Chelsea với nỗ lực đột phá từ sân nhà của Mason Mount. Tiền vệ người Anh tung đường chuyền bổng để Christian Pulisic đánh đầu đưa bóng cho Timo Werner. Song, chân sút người Đức lại dứt điểm trúng chân Thibaut Courtois ở khoảng cách chỉ 5,5m.

Werner đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn trong màu áo Chelsea mùa này. Anh chủ yếu đóng góp vào lối chơi nhờ những tình huống đột phá tốc độ. Điều này ảnh hưởng nhiều đến khả năng ghi bàn của "The Blues". Họ chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 4 trận gần nhất.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Tuchel cũng chỉ phải chờ thêm chưa đầy 5 phút để có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ đường chuyền dài ở sân nhà của Antonio Rudiger, Pulisic nhận bóng, xử lý kỹ thuật, rê qua Courtois và khai thông thế bế tắc cho Chelsea. Hàng phòng ngự 3 người của Real Madrid đang bộc lộ nhiều sơ hở khi thường xuyên dâng cao và bẫy việt vị thất bại.

Mất thủ lĩnh hàng phòng ngự Sergio Ramos là tổn thất lớn của "Los Blancos", nhưng họ vẫn còn đó tiền đạo số một Karim Benzema. Sáu phút sau khi tung cú dứt điểm bằng chân không thuận đưa bóng đi đập cột, chân sút người Pháp ghi bàn quân bình tỷ số cho Real Madrid bằng pha bắt volley đẳng cấp.

Đây là bàn thắng thứ 71 của Benzema ở Champions League, giúp anh trở thành chân sút ghi nhiều bàn thứ tư tại đấu trường này, bằng với Raul Gonzalez. Chỉ Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Robert Lewandowski có thành tích tốt hơn chân sút người Pháp.

Chelsea nắm lợi thế trước trận lượt về với Real Madrid

Benzema chứng minh đẳng cấp với pha lập công quân bình tỷ số. Ảnh: Reuters.

Chelsea tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp một nhưng không thể tận dụng thành công. Trời đổ mưa lớn khiến những bước chạy của các cầu thủ không được thanh thoát. Sau bàn thua, hàng thủ Real Madrid cũng xốc lại tinh thần và không cho Chelsea gây nguy hiểm bằng những tình huống bóng bổng.

Sang hiệp hai, đôi bên chủ động chơi chậm lại sau khi đã nắm được ý đồ chiến thuật của đối phương. Cả Real Madrid và Chelsea đều thực hiện nhiều sự thay đổi người. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc HLV Zidane đưa Eden Hazard, cựu cầu thủ "The Blues", vào sân thay Vinicius Jr ở phút 66.

Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ không để lại nhiều dấu ấn trong ngày đối đầu đội bóng cũ. Chelsea cầm bóng 49% ở trận đấu này, tung ra 11 pha dứt điểm với 5 cú sút trúng đích, trong khi con số này ở Real Madrid lần lượt là 9 và 1.

Chung cuộc, hai đội cầm hòa nhau với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp Chelsea nắm lợi thế ghi bàn sân khách trước khi bước vào cuộc đối đầu ở lượt về trên sân Stamford Bridge diễn ra ngày 6-5.

Chelsea nắm lợi thế trước trận lượt về với Real Madrid

Đội hình ra sân của Real Madrid và Chelsea. Ảnh: Goal.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Chelsea nắm lợi thế trước trận lượt về với Real Madrid
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO