Chính thức khởi động giải thưởng Stevie Awards 2018 tại Việt Nam

PV| 11/02/2018 13:06

Giải thưởng Stevie Awards là hệ thống giải thưởng hàng đầu về kinh doanh được sáng lập từ năm 2002. Giải thưởng danh giá này được Tạp chí New York Post ví như hệ thống giải Oscar dành cho giới kinh doanh, Stevie Awards hiện đã có mặt chính thức tại Việt Nam và đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng.

Giải thưởng Stevie Awards là hệ thống giải thưởng hàng đầu về kinh doanh được sáng lập từ năm 2002. Giải thưởng danh giá này được Tạp chí New York Post ví như hệ thống giải Oscar dành cho giới kinh doanh, Stevie Awards hiện đã có mặt chính thức tại Việt Nam và đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng.

Ngày 25/1, giải thưởng The Asia–Pacific Stevie Awards lần thứ 5 đã chính thức ra mắt tại Việt Nam. Tham dự sự kiện này có ngài Michael Gallagher - người sáng lập ra Stevie Awards, các lãnh đạo và đại diện doanh nghiệp trên khắp các tỉnh thành cả nước. 

Chính thức khởi động giải thưởng Stevie Awards 2018 tại Việt Nam

Ngài Michael Gallagher - Người sáng lập giải thưởng Stevie Awards

Phát biểu tại sự kiện ngài Michael Gallagher cho biết: "The Asia-Pacific Stevie Awards là một giải thưởng nằm trong hệ thống giải thưởng Stevie Awards để ghi nhận và vinh danh cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đang hoạt động trong 22 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tại Việt Nam đã có một số doanh nghiệp được vinh dự nhận giải như tập đoàn Viettel, Doosan Vina, DHL... Năm 2017, giải thưởng đã thu hút các ứng cử viên từ hơn 600 tổ chức, doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực trong toàn bộ khu vực".

Trọng tâm của giải thưởng Stevie Awards chính là ghi nhận những đổi mới sáng tạo trong mọi khía cạnh kinh doanh. Ông Đặng Huy Đông - nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ tại buổi lễ: Đổi mới sáng tạo có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với tăng trưởng của mỗi doanh nghiệp mà còn đối với tăng trưởng của mỗi quốc gia. Theo đó, thúc đẩy đổi mới sáng tạo cũng là một trong những mục tiêu mà Chính phủ Việt Nam đang theo đuổi.

Chính thức khởi động giải thưởng Stevie Awards 2018 tại Việt Nam
Chiếc cúp Stevie Awards danh giá


Ra đời từ năm 2002 đến nay, Stevie Awards được biết đến như một giải thưởng thường niên có uy tín nhất toàn cầu dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Giải thưởng đánh giá và đề cao yếu tố sáng tạo, đổi mới - chủ đề cấp thiết của mọi doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0 - trong việc hình thành, điều hành, phát triển của một tổ chức, doanh nghiệp nhằm tôn vinh và ghi nhận những thành tựu và đóng góp tích cực của các tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới. 


Hệ thống giải thưởng của Stevie Awards, bao gồm: The American Business Awards; The International Business Awards; The Stevie Awards for Women in Business; The Stevie Awards for Sales and Customer Service; The Asia – Pacific Stevie Awards; The German Steive Awards và The Stevie Award for Great Employers.

The Asia-Pacific Stevie Awards là một giải thưởng nằm trong hệ thống giải thưởng Stevie Awards để ghi nhận và vinh danh cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đang hoạt động tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. 

Tham gia giải thưởng Stevie Châu Á - Thái Bình Dương là một cách hiệu quả để cảm ơn và tôn vinh các nhân viên ưu tú của doanh nghiệp; là dịp để chính các thành viên soi lại mình và định hướng phấn đấu, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần hăng say lao động, đổi mới sáng tạo và văn hóa doanh nghiệp để hội nhập, chủ động tiến vào nền công nghiệp 4.0. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì đây chính là cơ hội mở rộng thị trường ra nước ngoài, tìm kiếm nhà đầu tư quốc tế. Đối với các tổ chức lớn, giải thưởng Stevie chính là cơ hội để gia tăng uy tín, danh tiếng và giá trị cổ phiếu của Công ty.

Mỗi doanh nghiệp có thể đăng ký 01 hoặc nhiều hạng mục để xét giải. Có 12 hạng mục trao thưởng, gồm: 1. Về báo chí và các ấn phẩm khác; 2. Về phần mềm ứng dụng; 3. Đối với Công ty/tổ chức; 4. Liên quan đến truyền thông, đầu tư quan hệ và quan hệ công chúng; 5. Về dịch vụ khách hàng; 6. Liên quan đến quản trị nhân sự; 7. Liên quan đến tổ chức sự kiện; 8. Về quản lý; 9. Về marketing; 10. Liên quan đến sản phẩm mới; 11.Về công nghệ; 12. Liên quan đến website. 

Các ứng viên tham gia giải thưởng chỉ cần lựa chọn hạng mục đăng ký, viết một bài giới thiệu mô tả sản phẩm/ dịch vụ/ yếu tố sáng tạo của sản phẩm ứng cử gồm mô tả nguồn gốc sáng tạo, được phát triển và thực hiện như thế nào và kết quả tính đến hiện tại. Cung cấp các tài liệu, hình ảnh, video, link url... đính kèm và gửi đường link nộp hồ sơ đăng ký online tại website: http://asia.stevieawards.com/.

Hạn cuối nhận đăng ký là 07/02/2018. Đối với những bài nộp muộn sau hạn này thì phải nộp phụ phí và hạn cuối cùng để đăng ký là ngày 14/3/2018. Ban tổ chức sẽ tổ chức xét duyệt và tuyên bố các tổ chức đoạt giải vàng, giải bạc, giải đồng vào ngày 18/4/2018. Những tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đạt giải sẽ được mời tới tham dự lễ trao giải được tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 01/6/2018.

Các cá nhân Việt Nam mong muốn được tham gia vào Ban đánh giá và xét giải thưởng vui lòng tham khảo chi tiết tại: http://stevieawards.com/you-be-judge, http://stevieawards.com/iba/judges

Các cá nhân, doanh nghiệp tổ chức muốn tham gia giải thưởng hoặc muốn tài trợ để được đồng hành với giải thưởng liên hệ đơn vị đại diện chính thức tại Việt Nam của Stevie Awards: CTCP Truyền thông Tầm nhìn số - Digivision: www.digivision.com.vn/stevieawards hoặc Email: stevieawardsvn@digisoft.com.vn./.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Sắp ra mắt hai bộ phim hoạt hình nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
    Hãng phim Hoạt hình Việt Nam cho biết, hai bộ phim “Lời hứa Điện Biên” và “Chiếc xe thồ Điện Biên” đang trong quá trình sản xuất, hoàn thiện để chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
  • Gần 500 lễ hội tại Hà Nội được tổ chức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh
    Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024” chiều 28/3, từ đầu năm đến nay, gần 500 lễ hội của Thủ đô được tổ chức, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh…
  • Có một miền chỉ một…
    Cách nay không lâu, nhà thơ Quang Hoài trải qua một cơn bạo bệnh. Rất nhiều bạn thơ lo lắng và không khỏi ái ngại cho ông. Rồi may mắn thay, ông đã “thoát hiểm”! Đó cũng là sự ngạc nhiên mà số phận dành cho ông. Càng ngạc nhiên hơn là sau đó cũng không lâu, gần như ngay lập tức, ông cho hạ sinh đứa con tinh thần thứ mười ba mang tên “Miền Hoài Phương”- một cái tên thật có ý nghĩa, lại rất lạ và hấp dẫn độc giả. Hỏi tác giả, mới hay: Đó là cái tên được kết nối, gắn kết thật khéo bởi tên ông (Hoài) cùng tên
  • Vụ nam sinh bị đánh tổn hại 99% sức khỏe: Công an Hà Nội sẽ xử lý nghiêm việc đưa thông tin xấu độc
    Liên quan đến việc một nam sinh tại quận Long Biên (Hà Nội) gần đây bị đánh tổn hại sức khỏe 99%, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đúng người đúng tội. Đồng thời cơ quan công an điều tra, xử xử lý nghiêm minh cá nhân, tổ chức đưa thông tin xấu độc về vụ việc này trên mạng xã hội.
  • Thương hoài xe sứ hàng rong
    Bố tôi bảo rằng, người Hà Nội sành sỏi chơi hàng gốm sứ, có đắt một chút mà món hàng ưng ý họ cũng sẽ mua. Mà gốm sứ Bát Tràng mang theo hồn cốt người Hà thành, dẫu đồ sứ nhập ngoại hay đồ nhựa, inox ào ạt thì gốm sứ Bát Tràng luôn có một vị trí trang trọng trong ngôi nhà của họ.
Đừng bỏ lỡ
  • Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua tiếp thu, chỉnh lý đủ điều kiện trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
    Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, cho biết, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua những lần xin ý kiến gần đây, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
Chính thức khởi động giải thưởng Stevie Awards 2018 tại Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO