Chiửu nay, bão Côn Sơn đổ bộ miửn Bắc

Đất Việt| 17/07/2010 09:11

(NHN) Trái với dự báo ban đầu, cơn bão số 1 (bão Côn Sơn) đi qua quần đảo Hoà ng Sa không suy yếu mà  di chuyển lệch vử hướng Nam, đe dọa trực tiếp đến các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc bộ như Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Аịnh, Thái Bình... Dự báo chiửu nay bão đổ bộ và o đất liửn gây mưa lớn trên diện rộng.

Tính tới chiửu qua, tất cả các tỉnh, thà nh phố nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão Côn Sơn ra lệnh cấm biển và  gấp rút hoà n thà nh công tác di dời hà ng chục nghìn người dân.

Chiửu nay, bão Côn Sơn đổ bộ miửn Bắc.

Bão tiếp tục mạnh, ảnh hưởng nhiửu nơi

Theo ông Bùi Minh  Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương (TTDBKTTVTƯ), bão số 1 rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng từ Quảng Ninh tới khu vực Thanh Hóa- Nghệ An và  sau khi đi sâu và o đất liửn, bão số 1 vẫn duy trì ở cấp 8 “ 9 rồi vòng lên các tỉnh miửn núi Tây Bắc như Hà  Giang, Sơn La, Là o Cai và  gây mưa rất lớn ở khu vực nà y.

Khoảng chiửu tối nay, bão sẽ đổ bộ và o đất liửn. Từ sáng nay, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Thanh Hóa bắt đầu có gió mạnh cấp 5 “ 6, sau tăng dần 7 “ 8. Vùng tâm bão đi qua gió giật cấp 10 “ 11. Các tỉnh, thà nh phố như Hưng Yên, Hà  Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình... gió giật cấp 7 “ 8, kèm theo mưa lớn, các tỉnh ven biển thủy triửu kết hợp sóng cao từ 6 “ 8m.

Di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và  Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển vịnh Bắc bộ, khoảng trưa và  chiửu nay, vùng tâm bão đi và o địa phận các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An. Аến 16h hôm nay, vị trí tâm bão ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Аông, ngay trên địa phận các tỉnh Hải Phòng “ Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là  từ 62- 88 km/h), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km. Mưa lớn sẽ xuất hiện và  tập trung trong ngà y 17, kéo dà i hết ngà y 19/7, với lượng mưa lớn, trung bình khoảng 200 mm. Tại các tỉnh miửn núi phía Bắc, lượng mưa có thể lên đến 400mm.

Khẩn cấp sơ tán dân

Tại Quảng Ninh, BCH PCLB&TKCN tỉnh cho biết, đến chiửu tối qua, hơn 10.000 tà u thuyửn đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh đã và o nơi tránh, trú bão an toà n. Cảng Bãi Cháy cũng đã dừng cấp phép hoạt động cho các tà u du lịch.... Tại Nam Аịnh, đến 22h tối qua, tổ chức di dân khẩn cấp trên địa bà n hai huyện Giao Thủy và  Nghĩa Hưng, trong đó Giao Thủy sơ tán được 1.400 dân đến nơi an toà n; huyện Nghĩa Hưng cũng hoà n thiện công tác di dân trước 22h. à”ng Nguyễn Quang Trực, PGА Sở NN-PT-NT cho biết, phần lớn tà u thuyửn của Nam Аịnh hoạt động gần bử nên đến chiửu tối qua, hầu hết vử nơi trú bão an toà n.

Tính đến 19h hôm qua, tà u thuyửn đang hoạt động tại vùng biển thuộc Hải Phòng và o nơi trú ẩn an toà n. à”ng Lê Văn Hiến, PGА Sở NN-PT-NT cho biết, huyện đảo Cát Hải sẽ là  nơi đáng lo ngại nhất bởi hệ thống tuyến đê kè nơi đây đang xuống cấp, chỉ chịu được bão cấp 8-9. Nếu bão nà y mạnh tới cấp 12-13 thì chắc chắn đê biển tại đây không thể chịu đựng được. Khoảng 4.000 người dân sống ven biển Cát Hải đã và  đang được di dời sâu và o phía trong, dự kiến tới 10h trưa nay sẽ hoà n thà nh.

Tại Thanh Hóa, ông Nguyễn Trọng Hải, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh cho biết, tổ chức kêu gọi hơn 8.000 tà u thuyửn và  25.200 lao động và o nơi trú ẩn an toà n. Аến 20h tối qua vẫn còn gần 1.000 phương tiện với trên 5.000 người hoạt động trên biển đang trên đường vử hoặc tìm nơi trú ẩn tại tỉnh khác.

Trong khi đó, tại Nghệ An, đến chiửu qua, toà n tỉnh có hơn 4.000 tà u bè neo đậu tại các bến; 240 tà u, thuyửn với hơn 1.600 lao động đang đánh bắt ở khu vực biển Hải Phòng đến Hà  Tĩnh chưa vử được đất liửn, tập trung chủ yếu ở các huyện Quử³nh Lưu, Diễn Châu và  thị xã Cử­a Lò.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua tiếp thu, chỉnh lý đủ điều kiện trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
    Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, cho biết, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua những lần xin ý kiến gần đây, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
Chiửu nay, bão Côn Sơn đổ bộ miửn Bắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO