Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Đảm bảo môi trường sống phải bắt đầu từ khu dân cư

Thùy Linh/KTĐT| 14/11/2018 07:11

Sáng nay (13/11) tại UBND phường Yên Nghĩa, Tổ đại biểu số 10 HĐND TP Hà Nội do Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc làm tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Khóa XV với các cử tri quận Hà Đông.

Cử tri bức xúc nhiều về giao thông, môi trường

Tại đây, 6 ý kiến của cử tri từ các phường của quận Hà Đông đã trao đổi về các nội dung: Công tác bồi thường GPMB cho các dự án, vấn đề giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường (VSMT), giao đất cấp “sổ đỏ”…, cùng nhiều vấn đề dân sinh trên địa bàn quận, TP.

Trong đó đáng chú ý, cử tri Trần Xuân Yên (phường Yên Nghĩa) đề nghị TP sớm chỉ đạo Ban QLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa khẩn trương chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hơn 100 hộ dân tổ dân phố 13 có công trình bị ảnh hưởng do thi công dự án. Cử tri cũng kiến nghị Sở GTVT cho vận hành đèn giao thông khu vòng xuyến ngã tư Lê Trọng Tấn - Tố Hữu để giảm ùn tắc giờ cao điểm; lắp đặt đèn và các dải đường giảm tốc độ phương tiện giao thông đoạn đường cạnh Trường tiểu học Yên Nghĩa nối vào cổng Khu đô thị Đô Nghĩa do đoạn đường này thường tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Bá Tâm (phường Mỗ Lao) tiếp tục phản ánh ô nhiễm môi trường khu vực sông Nhuệ ngày càng gia tăng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống Nhân dân, dù họ đã nhiều lần kiến nghị có biện pháp xử lý nhưng chưa được giải quyết, nên ĐB HĐND TP cần đề nghị UBND TP đẩy nhanh xử lý ô nhiễm tại đây. Đồng thời, các hộ dân sinh sống dọc bờ sông Nhuệ có nhà xây từ những năm 1970 đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống và an toàn tính mạng mỗi khi mùa mưa, nhưng chưa được cho phép cải tạo, sửa chữa. Do đó, đề nghị ĐB HĐND TP có ý kiến với UBND quận đưa ra giải pháp cấp phép tạm thời cho các hộ này xây dựng cải tạo nhà để ổn định đời sống. 

Ngoài ra, ông Tâm cho biết hơn 300 hộ dân sinh sống tại khu tập thể Học viện Công nghệ BCVT đã trên 40 năm chưa được nhượng quyền SDĐ, quyền SHN do Học viện chưa bàn giao cho các hộ. Vì vậy, ĐB HĐND TP cần có ý kiến với Bộ TT&TT chỉ đạo Học viện đẩy nhanh bàn giao tách GCN quyền SDĐ cho Nhân dân.
Bên cạnh đó, cử tri Lê Thị Thanh Tâm (phường Yên Nghĩa) bày tỏ bức xúc vì UBND phường đã vận động các hộ thuộc nhóm bà Út (khu vực Do Lộ) chấp thuận nhận tiền bồi thường GPMB, phối hợp làm hồ sơ đề nghị xét giao đất dịch vụ dự án Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm bến xe Yên Nghĩa với hơn 3,4 tỷ đồng. UBND quận, phường đã có văn bản gửi các sở, ngành và 2 Ban QLDA đề nghị chi trả tiền bồi thường, hướng dẫn các gia đình được giao đất dịch vụ theo quy định, song nay vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn thực hiện.

Ngoài ra, cử tri phường Hà Cầu, Yên Nghĩa, Kiến Hưng kiến nghị TP sớm quan tâm đầu tư cho giao thông tại quận, như xây tuyến đường đoạn qua Công an phường Hà Cầu; GPMB thi công mở rộng Quốc lộ 6A đoạn qua quận Hà Đông do đường đã xuống cấp, thường xuyên tắc giờ cao điểm; khắc phục hệ thống đèn một số ngã tư…

Để cử tri yên tâm mỗi khi phản ánh với chính quyền

Lắng nghe các ý kiến, thay mặt tổ ĐB, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc hoan nghênh với sự chỉ đạo của lãnh đạo quận Hà Đông, sự vào cuộc của các đoàn thể và quần chúng Nhân dân, các mục tiêu phát triển KT-XH của quận đã được thực hiện rất tốt; cử tri theo dõi giám sát hoạt động của HĐND và rất thẳng thắn nêu ý kiến, ngày càng giảm các ý kiến bức xúc.

Chủ tịch cũng nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 7 HĐND TP sẽ có điểm mới là có việc lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND bầu (từ HĐND cấp xã trở lên), chính để thực hiện quyền giám sát của cử tri, của ĐB với hoạt động của các cấp chính quyền. Riêng HĐND TP sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 37 chức danh.
“HĐND TP đại diện tiếng nói của cử tri TP sẽ làm hết sức mình, tiếp tục đổi mới cách tổ chức hoạt động. Với những vấn đề từ cấp xã đến sở, ngành, chúng tôi đều mời đại diện lên giải trình trước HĐND TP, và mỗi năm tổ chức 2-3 phiên về những vấn đề người dân bức xúc” - Chủ tịch cho hay.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch HĐND TP, vẫn còn những tồn tại như cử tri quận nêu ra tại buổi tiếp xúc này, trong đó vấn đề ô nhiễm môi trường luôn “nóng” kể cả trong các phiên chất vấn của Quốc hội và đang đặt ra nhiều thách thức cho TP. Thực hiện nhiệm vụ Bí thư Thành ủy giao, năm 2019, HĐND TP sẽ cùng UBND TP bố trí ngân sách để dần khắc phục ô nhiễm các dòng sông của TP, nhưng nếu cùng lúc thực hiện thì kinh phí rất lớn, nên TP trong nguồn lực của mình sẽ khắc phục dần về nước trong các dòng sông. Về rác thải, TP sẽ quy hoạch xây một số nhà máy xử lý hiện đại; đã giao các đơn vị đấu thầu để thực hiện thu gom rác tốt nhất. Tuy vậy, “dù TP luôn rất nỗ lực tạo ra môi trường tốt nhất về an ninh trật tự, không khí, nước…, nhưng người dân cũng cần xác định trách nhiệm của mình, bởi việc đảm bảo môi trường sống phải bắt đầu từ khu dân cư” - Chủ tịch HĐND TP nêu rõ.

Với đề nghị tiếp tục cho nhận tiền bồi thường GPMB một số dự án, Chủ tịch giao Sở KH&ĐT cùng UBND quận rà soát ngay các dự án, đảm bảo nhu cầu người dân đúng quy định. Về kiến nghị một số tuyến đường mới mở cần có vòng xuyến, đèn, dải đường giảm tốc, giao Sở GTVT, UBND quận rà soát xem thẩm quyền ở đâu để báo cáo TP, khắc phục ngay. Với việc tu bổ đền chùa, Chủ tịch khẳng định phải theo thẩm quyền, di tích thuộc cấp nào thì ngân sách cấp đó bố trí; quận rà soát. Về kiến nghị liên quan đến tổ, khu dân cư mới, trước hết quận rà soát đề xuất TP, Sở Nội vụ tiếp thu giải quyết. “Các sở, ngành sau hội nghị này phải rà soát ngay để có văn bản trả lời các kiến nghị của cử tri, trong đó UBND quận có vai trò chủ chốt, giúp cử tri thực sự yên tâm mỗi khi nêu phản ánh với chính quyền. Chúng tôi mong cử tri tiếp tục theo dõi sát các kỳ họp HĐND, để HĐND hoạt động xứng đáng với niềm tin yêu của cử tri” - Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Đảm bảo môi trường sống phải bắt đầu từ khu dân cư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO