Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thăm, chúc Tết Câu lạc bộ Thăng Long

KTĐT| 12/02/2019 08:55

Sáng 11/2, nhân dịp đầu Xuân mới Kỷ Hợi 2019, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã đến thăm và chúc Tết Câu lạc bộ (CLB) Thăng Long.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB Thăng Long Dương Ngọc Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP trong việc hỗ trợ hoạt động của CLB. Ban chủ nhiệm CLB cho biết, với hơn 1.000 thành viên là cán bộ trung, cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn, CLB duy trì thường xuyên 5 buổi sinh hoạt/tuần với nhiều chuyên đề bổ ích, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa ý nghĩa, giúp các thành viên nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần lan tỏa thông tin trong cộng đồng. Các thành viên CLB chia sẻ sự vui mừng trước những thành tựu của TP, đặc biệt là kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị ổn định, từ thành thị đến nông thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc...
Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung vui mừng thông báo các kết quả quan trọng, toàn diện của TP đạt được trong năm 2018, công tác chăm lo cho Nhân dân vui xuân đón Tết Kỷ Hợi và các định hướng phát triển của TP trong năm 2019. Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, năm qua TP đã đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; có 3 chỉ tiêu của kế hoạch KT-XH 5 năm 2016 – 2020 được hoàn thành sớm 2 năm, đó là: tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới 83,9%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 66,2%, Tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ 1,16%.
Đây cũng là năm đầu tiên tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,61% (theo cách tính mới), là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. TP trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với hơn 7,5 tỷ USD, cao nhất trong 30 năm đất nước “mở cửa” và hội nhập. Đây cũng là năm du lịch Hà Nội khởi sắc với hơn 6 triệu lượt khách quốc tế; được cộng đồng doanh nghiệp thế giới đánh giá là 1 trong 10 TP năng động nhất thế giới…
Trong dịp Tết Nguyên đán, TP đã tăng gấp đôi mức trợ cấp cho người có công lên 1 triệu đồng, đồng thời, gửi 1,4 triệu suất quà đến các gia đình chính sách, hộ nghèo với số tiền 514 tỷ đồng. Tai nạn giao thông trên địa bàn giảm trên cả 3 tiêu chí; an ninh trật tự được đảm bảo; các lễ hội được diễn ra an toàn, vui tươi. …
Năm 2019, bên cạnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của cả nhiệm kỳ cũng như các nhiệm vụ thường kỳ, đột xuất T.Ư giao, TP cũng chú trọng khắc phục những tồn tại, thách thức như vấn đề trật tự giao thông, ô nhiễm môi trường, cải cách hành chính...
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng, trong thành tích chung của TP, có sự đóng góp, góp ý quý báu của các hội viên CLB Thăng Long. Nhân dịp đầu xuân, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung kính chúc ban chủ nhiệm và các hội viên CLB Thăng Long luôn mạnh khỏe, trường thọ, hạnh phúc, tiếp tục quan tâm, góp ý trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND TP; đồng thời gửi lời thăm hỏi, chúc Tết gia đình các thành viên mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
Chủ tịch UBND TP cũng bày tỏ mong muốn các hội viên CLB Thăng Long tiếp tục đóng góp trí tuệ, trách nhiệm và tình cảm, động viên, cổ vũ thành phố triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thăm, chúc Tết Câu lạc bộ Thăng Long
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO