Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên

TTXVN/Vietnam+| 30/06/2019 08:21

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên.


Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên. (Ảnh: Phạm CườngTTXVN)

Tối 29-6, tại Quảng trường 1/4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1/7/1989-1/7/2019). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu.

Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên qua các thời kỳ cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Yên đã đạt được trên những chặng đường phát triển, đặc biệt sau 30 năm tái lập tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Phú Yên là vùng đất có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa. Hơn 400 năm qua, trên vùng đất này, các thế hệ người dân đã nối tiếp nhau đổ mồ hôi, xương máu để xây dựng cơ nghiệp cho muôn đời con cháu. Các dân tộc anh em chung sống trên quê hương Phú Yên đã đoàn kết đồng lòng, làm nên lịch sử của một vùng đất kiên cường, bất khuất.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phú Yên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa đồng bộ việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên; chủ động thực hiện tốt quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18 và 19 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

"Phú Yên cần chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng thời phát huy tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để đầu tư, phát triển; quyết liệt thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo đảm nâng cao chất lượng tăng trưởng, trong đó chú trọng cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất, hướng đến mục tiêu tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân.

Phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế thành ngành kinh tế mũi nhọn, làm đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế; mở rộng tăng cường liên kết với các tỉnh trong khu vực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kêu gọi thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Phú Yên cần quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là người dân vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Chú trọng phát triển giáo dục đào đạo, khoa học công nghệ, tạo sự chuyển biến về chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương. Tiếp tục củng cố và tăng cường quốc phòng-an ninh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng thông tin, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, thực sự là của dân, do dân, vì dân. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Phú Yên tuy chưa phát triển như những thành phố khác, nhưng là một vùng đất yên bình, trù phú, với nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi do thiên nhiên ban tặng mà những nơi khác không có được.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, từ sự phát triển đi lên sau 30 năm tái lập tỉnh, với truyền thống của một địa phương anh hùng, Đảng bộ, quân và dân Phú Yên sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, không ngừng phấn đấu vươn lên, xây dựng tỉnh ngày một phát triển giàu đẹp, văn minh.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên đọc diễn văn kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Phú Yên sau 30 năm.

Ngày 1-7-1989, tỉnh Phú Yên được tái lập trên cơ sở tách ra từ tỉnh Phú Khánh theo Nghị quyết kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa VIII. Xuất phát điểm là một tỉnh nghèo, thuần nông (tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 60%), 80% hộ dân sống bằng nghề nông; công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển, năng suất và hiệu quả kinh tế thấp.

Trong bối cảnh đó, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Phú Yên đã phát huy tinh thần đoàn kết; năng động, sáng tạo, từng bước khắc phục khó khăn, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Sau 30 năm tái lập, từ một tỉnh thuần nông, độc canh cây lúa, đến nay, kinh tế của tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá, bình quân giai đoạn 1990-2018 đạt khoảng 9%/năm, cơ bản thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo vào năm 2010.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; lĩnh vực nông nghiệp được tập trung phát triển theo hướng quy mô lớn, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Thu ngân sách bình quân hằng năm tăng 21,8%; đến năm 2018, thu ngân sách hơn 4.570 tỷ đồng, tăng gấp 156 lần so với năm 1990. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt hơn 39,7 triệu đồng, tăng gấp 11,6 lần so với năm đầu tái lập tỉnh.

Toàn tỉnh đã hình thành năm khu công nghiệp tập trung và một số cụm công nghiệp ở các địa phương. Trong đó, Khu kinh tế Nam Phú Yên là một trong tám khu kinh tế ven biển trọng điểm quốc gia, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong 10 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của cả nước. Ngành dịch vụ phát triển cả về quy mô và chất lượng, nhất là dịch vụ du lịch. Tổng lượng khách du lịch đến tỉnh tăng cao qua các năm, đến năm 2018, đạt gần 1,7 triệu lượt.

Hạ tầng giao thông được đầu tư tương đối đồng bộ. Hiện nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% thôn, buôn có điện lưới quốc gia; sóng viễn thông, phát thanh, truyền hình cơ bản phủ kín toàn tỉnh. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa-xã hội cũng được quan tâm thực hiện, có nhiều chuyển biến, khởi sắc, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên và thay đổi rõ nét.

Phú Yên cơ bản không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm còn 5,8%. Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những thành tựu, kết quả đạt được nêu trên một lần nữa khẳng định tinh thần tự lực, tự cường, ý chí, quyết tâm vượt khó đi lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên trên con đường hội nhập và phát triển.
Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
  • Quy hoạch Phong Hòa: Phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị di tích lịch sử
    Định hướng Quy hoạch phân khu xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thành lập phường đến năm 2045 và phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị của di tích lịch sử kết hợp giữ gìn cảnh quan sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích.
Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO