Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cán bộ hưu trí và nhân dân ở quận Ba Đình, Hà Nội

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)| 14/05/2019 07:52

Chiều 13-5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt cán bộ hưu trí và nhân dân nơi cư trú thuộc khu phố 10, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội… 
Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cán bộ hưu trí và nhân dân ở quận Ba Đình, Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các cử tri nơi cư trú. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tại cuộc gặp mặt, đại diện cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố, Bí thư Chi bộ khu phố 10 Nguyễn Phú Nho bày tỏ vui mừng trước sự phát triển rõ nét trên nhiều lĩnh vực của đất nước hiện nay, nhất là công cuộc xây dựng Đảng, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực đang có chuyển biến tốt, tạo niềm tin trong nhân dân; công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước đạt nhiều kết quả quan trọng... 

Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt niềm tin sâu sắc và chấp hành, thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng khu dân cư văn hóa... 

Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Võ Thị Hồng Loan và một số đại biểu đánh giá cao Quốc hội ngày càng đổi mới về hình thức và nội dung, với việc tăng cường đối thoại, chất vấn trên tinh thần dân chủ, công khai, thẳng thắn, đi vào những vấn đề của cuộc sống mà nhân dân và cử tri quan tâm; tăng cường các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Vai trò của Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội ngày càng được nâng cao và phát huy trong đời sống chính trị của đất nước. 
Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cán bộ hưu trí và nhân dân ở quận Ba Đình, Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Các đại biểu cán bộ hưu trí và nhân dân khu phố 10, phường Vĩnh Phúc, cũng bày tỏ mong muốn các luật Quốc hội thông qua sớm đi vào cuộc sống, nhất là các luật về bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em, Luật Phòng, chống ma túy... có tác động rộng lớn trong đời sống xã hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp mặt cán bộ hưu trí và nhân dân khu dân cư số 10 phường Vĩnh Phúc; đồng thời cảm ơn sự quan tâm và đánh giá cao của nhân dân khu dân cư số 10 về kết quả công tác của Đảng, Nhà nước nói chung và kết quả hoạt động của Quốc hội nói riêng.

Thông báo vắn tắt về tình hình kinh tế - xã hội đất nước thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tất cả chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 đều đạt và vượt, tạo cơ sở quan trọng để năm 2019 tiếp tục đạt kết quả tốt đẹp, toàn diện. Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc tới một số vấn đề mà cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng. Đó là vẫn còn những dự án thua lỗ, vốn Nhà nước ở một số nơi còn bị thất thoát, chất lượng tăng trưởng kinh tế, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp chưa được như kỳ vọng; vấn nạn sử dụng rượu, bia gây tai nạn giao thông nghiêm trọng...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng thông báo với đại diện nhân dân khu dân cư số 10 phường Vĩnh Phúc về một số kết quả hoạt động của Quốc hội và một số nội dung chủ yếu tại kỳ họp thứ bảy sắp diễn ra. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, tại kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội sẽ nêu ra các vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, mong có giải pháp thiết thực để giải quyết.

Về ý kiến của các đại biểu nêu ra, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới công tác đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện chính sách với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Các cơ quan chức năng đang rất nỗ lực, cố gắng thực hiện việc rà soát các trường hợp bị mất hồ sơ để giải quyết. Mong muốn của thanh niên về chính sách tạo việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp, sáng tạo là chính đáng và Quốc hội cũng rất quan tâm tới vấn đề này. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, không phải cứ làm trong cơ quan nhà nước mới là có việc làm. Nhiều thanh niên bằng trí tuệ, tài năng và số vốn ít ỏi đã khởi nghiệp thành công, tạo việc làm cho mình và cho nhiều thanh niên khác...

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sẽ cùng các đại biểu Quốc hội tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, để các hoạt động của Quốc hội ngày càng hiệu quả, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của cử tri, nhân dân và quá trình phát triển đi lên của đất nước.
Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cán bộ hưu trí và nhân dân ở quận Ba Đình, Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO