Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Gặp mặt đầu xuân văn nghệ sĩ Thủ đô

Thanh Bình| 22/02/2020 16:02

Sáng ngày 13/2/2020, tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) Hà Nội, 19 Hàng Buồm, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã có buổi gặp gỡ và trò chuyện đầu xuân với văn nghệ sĩ Thủ đô.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Gặp mặt đầu xuân văn nghệ sĩ Thủ đô
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi gặp gỡ đầu xuân với văn nghệ sĩ Thủ đô.
Thay mặt giới trí thức văn nghệ sĩ Thủ đô Hà Nội, NSND Trần Quốc Chiêm – Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Thành phố đã luôn quan tâm đến các hoạt động sáng tạo của giới văn nghệ sĩ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động văn học nghệ thuật ở Thủ đô phát triển tốt đẹp. NSND Trần Quốc Chiêm cũng đã chia sẻ với Chủ tịch UBND Thành phố những kết quả hoạt động ấn tượng mà Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội đã đạt được trong năm 2019. 

NSND Trần Quốc Chiêm nhấn mạnh: “Với vị trí của một Hội chính trị - xã hội - nghề nghiệp có quy mô hoạt động khá lớn và khá đa dạng, Hội luôn luôn giữ vững tính định hướng của Đảng trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, vươn tới các giá trị nhân văn trong hoạt động sáng tạo, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn, quan tâm gìn giữ và xây dựng lối sống người Hà Nội, phong cách người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phục vụ cho mục tiêu phát triển Thủ đô toàn diện và bền vững. Trong năm qua, đã có hơn 1000 tác phẩm có chất lượng của 9 hội chuyên ngành được in ấn, xuất bản, triển lãm và trình diễn với công chúng Thủ đô, tạo ra một không khí sáng tác sôi nổi của các hội viên về công cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước. Bên cạnh đề tài lịch sử và cách mạng, kháng chiến, những đề tài nóng hổi mang hơi thở của cuộc sống hôm nay, với con người Hà Nội đương đại cũng được quan tâm và thể hiện. VHNT Thủ đô đã từng bước mở rộng tầm nhìn, bản lĩnh cá nhân của từng văn nghệ sĩ được nâng cao đáng kể…
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Gặp mặt đầu xuân văn nghệ sĩ Thủ đô
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chụp ảnh kỷ niệm cùng văn nghệ sĩ Thủ đô.
Theo NSND Trần Quốc Chiêm để gánh vác được sứ mệnh của mình, Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động sáng tạo VHNT nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong tình hình mới.

Ghi nhận những kết quả, thành tựu của Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội đạt được trong năm qua, Chủ tịch UBND Thành phố cũng gửi lời cảm ơn tới các văn nghệ sĩ đã đồng hành, chia sẻ cùng thành phố trong quá trình phát triển. 

Lắng nghe những đề xuất, ý kiến, kiến nghị của văn nghệ sĩ Thủ đô, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố luôn đồng hành cùng các văn nghệ sĩ Thủ đô trong mọi hoạt động sáng tác… Thành phố sẵn sàng ủng hộ Hội trong việc tổ chức thường xuyên chương trình để giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật Thủ đô tới công chúng, đặc biệt là tổ chức thường niên 3 chương trình: Triển lãm ảnh 10/10 của Hội Nhiếp ảnh Hà Nội; Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô của Hội Mỹ thuật Hà Nội và Chương trình Tình yêu Hà Nội của Hội Âm nhạc Hà Nội. Riêng với lĩnh vực nhiếp ảnh, Chủ tịch UBND Thành phố mong muốn Hội duy trì thường xuyên các cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật để giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa, đời sống, con người Thủ đô đến du khách và bạn bè quốc tế đồng thời đề nghị Hội phối hợp cùng Thành phố xây dựng kho ảnh về Hà Nội.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng nhất trí với đề xuất của Hội về cơ chế, hình thức khen thưởng để khuyến khích, động viên các tác giả sáng tác và nâng cao chất lượng văn học, nghệ thuật Thủ đô trong tình hình mới. Về việc xét trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô 2 năm/lần, Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý nên xem xét thiết kế biểu tượng giải thưởng đi kèm.

“Hà Nội là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của cả nước nên tôi rất mong văn nghệ sĩ Thủ đô đồng hành, ủng hộ các hoạt động của thành phố đóng góp xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp. Tôi cũng mong các văn nghệ sĩ sẽ có thêm nhiều sáng tác mới, phản ánh chân thực đời sống, sự chuyển mình của Thủ đô” - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội bày tỏ.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Gặp mặt đầu xuân văn nghệ sĩ Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO