Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm việc tại quận Hai Bà Trưng

Thành Tâm/Ảnh: Viết Thành/HNM| 25/10/2018 17:44

Chiều 25-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu Đoàn công tác của thành phố làm việc với lãnh đạo quận Hai Bà Trưng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm việc tại quận Hai Bà Trưng
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì buổi làm việc với quận Hai Bà Trưng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong cho biết, 10 tháng năm 2018, doanh thu thương mại - dịch vụ của quận đạt hơn 396.000 tỷ đồng, tăng 17,7%. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn quận đạt hơn 145,3 triệu USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách của quận Hai Bà Trưng đạt gần 6.643 tỷ đồng, bằng 89% so với dự toán của thành phố và quận.

Thời gian qua, UBND quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, xử lý 12.180 trường hợp vi phạm, phạt thành tiền nộp ngân sách 7 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục... trên địa bàn quận tiếp tục được quan tâm, thực hiện có kết quả tốt. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững... 

Quận cũng đã thực hiện đồng bộ tại quận và phường hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên các lĩnh vực tư pháp, đô thị, văn hóa thông tin. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ tại quận đạt 99,6%, tại phường đạt 99,9%...

Từ nay đến cuối năm, quận Hai Bà Trưng tập trung thực hiện chủ đề "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị". Quận sẽ tăng cường rà soát nguồn thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, bảo đảm kế hoạch giải ngân xây dựng cơ bản.

Quận cũng sẽ tăng cường công tác quản lý trật tự, văn minh đô thị, bảo đảm công tác an sinh xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm...

Chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung biểu dương và đánh giá cao việc Quận ủy, HĐND, UBND quận Hai Bà Trưng đã đoàn kết, nhất trí, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, thành phố về công tác xây dựng Đảng, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình chỉ đạo, điều hành, quận đã cụ thể, chi tiết hóa 278 nhiệm vụ, 199 kế hoạch, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. 

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, quận Hai Bà Trưng đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, đạt hiệu quả cao. Về thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quận đã chi tiết hóa các nhiệm vụ, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, đưa chủ trương, chính sách của thành phố, chỉ đạo của quận đến tận cơ sở. Chủ tịch UBND thành phố cũng biểu dương quận Hai Bà Trưng có nhiều chỉ tiêu cơ bản đạt cao hơn mức chung của thành phố và đặc biệt là không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự...

Về công tác thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị, lãnh đạo quận tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Quận tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp; bảo đảm an sinh xã hội; đôn đốc thu ngân sách, nợ đọng thuế vượt chỉ tiêu đề ra; khẩn trương bắt tay xây dựng chương trình công tác năm 2019 với các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu. Quận cũng cần tiếp tục đôn đốc hoàn thành hồ sơ các dự án đầu tư công trên địa bàn; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; đôn đốc các đơn vị chuẩn bị báo cáo giữa nhiệm kỳ để trình HĐND các cấp...

Đối với một số mặt công tác khác từ nay đến cuối năm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, quận Hai Bà Trưng xây dựng chương trình đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công, gia đình chính sách dịp cuối năm; hoàn thành chỉ tiêu hỗ trợ người nghèo. Trên địa bàn quận có nhiều chợ, trung tâm thương mại, vì vậy cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố về vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra, thanh tra, không để người dân bị ngộ độc. Quận tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc chỉnh trang vỉa hè, hạ ngầm cáp viễn thông, chiếu sáng, trong đó có việc phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra việc hoàn trả lại mặt bằng sau khi hạ ngầm.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu quận xử lý nghiêm các quán karaoke, internet mở trái phép, sai quy định, không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định pháp luật; thông báo rõ để người dân biết, đồng thuận trong xử lý các trường hợp vi phạm. Về lĩnh vực an ninh trật tự, quận Hai Bà Trưng làm tốt hơn nữa việc vận động người nghiện cai tự nguyện.

Về công tác cải cách hành chính, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu, quận chuẩn bị để từ 18h ngày 26-10 cùng với toàn thành phố cài đặt hệ thống, đưa các dịch vụ công trực tuyến vào bộ phận một cửa liên thông; phấn đấu đến 31-12-2018 có 57% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 sẽ được thực hiện một cửa liên thông. Ngoài ra, quận cần tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết; công khai nội dung công tác của quận, phường để người dân tiếp cận một cách minh bạch. Về công tác xây dựng Đảng, quận cần tổ chức làm tốt công tác nhận xét, đánh giá, bình xét thi đua; triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ đồng chí Bí thư Thành ủy đã giao...

Ghi nhận một số đề xuất, kiến nghị của quận Hai Bà Trưng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đồng ý về chủ trương, giao quận khảo sát khu vực đủ điều kiện để đề xuất thành phố xem xét quy hoạch các cơ sở kinh doanh, mở rộng thời gian bán hàng, thu hút du lịch. Chủ tịch UBND thành phố cũng đồng tình với kiến nghị của quận về việc bổ sung dự án xây dựng chợ, trường mầm non, quy hoạch cảnh quan hồ Thiền Quang... Chủ tịch UBND thành phố giao các đơn vị liên quan cùng quận khẩn trương xác định, cắm mốc chỉ giới đường Võ Thị Sáu, đường Ngô Thì Nhậm kéo dài, công khai để người dân biết. Với những bức xúc của người dân liên quan đến các dự án xây dựng hạ tầng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, lãnh đạo UBND quận đối thoại với người dân làm rõ, giải đáp các thắc mắc, băn khoăn...
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm việc tại quận Hai Bà Trưng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO