Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm

Thành Tâm/Ảnh: Hữu Tiệp/HNM| 11/07/2018 16:58

Ngày 11-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng Tổ đại biểu HĐND thành phố, Đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp thứ sáu, HĐND TP Hà Nội khóa XV.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc tiếp xúc cử tri.
Tại buổi tiếp xúc, báo cáo trước cử tri, các đại biểu HĐND thành phố cho biết, kỳ họp thứ sáu, HĐND thành phố đã thành công tốt đẹp. Đáng chú ý, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã dành 1 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, công khai, dân chủ và trách nhiệm. Các đại biểu chất vấn, ngắn gọn, rõ ràng, có lựa chọn trọng tâm theo chủ đề. Phần trả lời của lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện đã bám sát nội dung câu hỏi, cơ bản làm rõ được các vấn đề đại biểu nêu, chỉ rõ trách nhiệm, giải pháp và lộ trình thực hiện. Tại phiên chất vấn, Chủ tịch UBND thành phố cũng đã có bài phát biểu giải trình, làm rõ thêm các vấn đề còn vướng mắc, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của đại biểu HĐND.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm
Đại diện cử tri phường Tràng Tiền Trần Ngọc Toán phát biểu ý kiến

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ sáu, HĐND khóa XV, hoàn thành những nội dung quan trọng, phù hợp với nguyện vọng, sự quan tâm của nhân dân và cử tri. Cử tri ghi nhận, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp đã diễn ra sôi nổi, trách nhiệm. Các nội dung chất vấn và trả lời có sự lựa chọn trọng tâm theo chủ đề và là những nội dung mà cử tri, nhân dân Thủ đô quan tâm, bức xúc.

Bên cạnh đó, cử tri tiếp tục kiến nghị với đại biểu HĐND thành phố các vấn đề nổi cộm, bức xúc như: Việc triển khai các dự án chậm tiến độ, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, công tác cấp nước sạch... Cử tri Nguyễn Phi Tính (phường Cửa Nam) đặt câu hỏi về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội... Cử tri Trần Thị Hồng (phường Hàng Bài) đặt câu hỏi về việc sắp xếp bộ máy, tổ chức của TP Hà Nội gắn với thực tế ở cấp quận, phường...

Cử tri Trần Thị Huệ (Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàn Kiếm) bày tỏ băn khoăn về chương trình đào tạo song ngữ bằng tiếng Anh tại một số trường THPT, dù đa số cử tri ủng hộ nhưng chưa được thông tin đầy đủ về nội dung chương trình và e ngại áp lực học tập lớn đối với học sinh, học phí cao...

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung trân trọng ghi nhận những ý kiến tâm huyết, sâu sắc của cử tri, đồng thời cảm ơn cử tri và nhân dân đã theo dõi sát sao, có những đánh giá cụ thể về kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố. Chủ tịch UBND thành phố cũng khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri, báo cáo HĐND để chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng đã giải đáp một số nội dung cụ thể cử tri quan tâm, kiến nghị. 

Về thực trạng một số dự án, công trình chậm tiến độ, chưa được triển khai, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, phản ánh của cử tri là hoàn toàn xác đáng. Thành phố cũng nhận thức rõ vấn đề này và đã thống kê còn hơn 500 dự án chậm được triển khai, trong đó có những dự án được phê duyệt từ trước ngày điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô. 

Thành phố đã tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, bên cạnh đó kiên quyết xử lý sai phạm, chỉ rõ những nhà đầu tư không đủ năng lực để có biện pháp phù hợp. Dự kiến, trong quý III năm nay, thành phố sẽ rà soát và công bố công khai danh sách các dự án chậm tiến độ, xem xét xử lý cương quyết.

Về công tác đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu, chủ động triển khai thực hiện và là địa bàn để Trung ương khảo sát, đánh giá, từ đó có cơ sở xây dựng Nghị quyết số 18-NQ/TƯ, ngày 25-10-2017, của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tại 24 sở, ngành, cơ quan ngang sở, giảm từ 204 phòng, ban trực thuộc xuống còn 108; giảm từ 401 đơn vị sự nghiệp công lập xuống còn 280. Ở cấp quận, huyện, thị xã, đã giảm từ 206 đơn vị sự nghiệp công lập xuống còn 96... Công tác này đang được thành phố tiếp tục triển khai và đến nay chưa có khiếu nại nào về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biến chế. 

Về chương trình giáo dục song ngữ bằng tiếng Anh tại một số trường THPT, thành phố đang tiếp tục bàn bạc với đối tác nước ngoài để giảm bớt các nội dung kiến thức trùng lặp, qua đó giảm tải cho học sinh. Về học phí trong chương trình này, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và giải thích rõ, chi phí cho chương trình này không lớn nếu so sánh với điều kiện được tiếp cận cơ hội du học của học sinh tham gia chương trình.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đã trả lời, chia sẻ thông tin về một số nội dung khác với cử tri. Như việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố đã tổ chức đấu thầu để chọn các doanh nghiệp, thúc đẩy sử dụng phương tiện cơ giới trong thu gom rác. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, thành phố cũng đã phát hiện một số thiếu sót từ phía doanh nghiệp, công nhân vận hành phương tiện và đang triển khai xử lý, giải quyết.

Về câu hỏi của cử tri liên quan đến hệ thống trụ nước sạch quanh hồ Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, sắp tới, các cơ quan truyền thông của Hà Nội sẽ công bố mô hình này. Sau khi thành phố thực hiện xong việc cải tạo cảnh quan không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ lắp đặt hệ thống trụ nước sạch cùng với các công trình khác như nhà vệ sinh, điểm chỉ dẫn du lịch thông minh... theo tiêu chuẩn hiện đại, văn minh. 

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng phân tích, qua đó chỉ rõ trách nhiệm và giao chính quyền cấp quận, các sở, ngành giải quyết những vấn đề cử tri nêu như tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, xây dựng trụ sở phường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý nhà chuyên dùng, biệt thự công...
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO